
Sở Giao dịch Chứng khoán Lào - sàn giao dịch chứng khoán mới nhất thế giới - bắt đầu đi vào giao dịch ngày hôm nay (11/1) với hai cổ phiếu niêm yết và nhiều kế hoạch mở rộng đầy tham vọng.
Tờ Financial Times cho biết, hai doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Lào là EDL-Generation, một nhánh của công ty điện lực quốc doanh Electricite du Laos và Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao (BCEL), một ngân hàng quốc doanh.
Hai công ty nói trên đã phát hành cổ phiếu vào cuối năm ngoái. Hiện tại, tuy chưa có số liệu chính thức, giới đầu tư chứng khoán ở Lào cho rằng, hai đợt phát hành đã nhận được khối lượng chào mua cao gấp đôi lượng chào bán.
Chính phủ Lào đã bán 25% cổ phần của EDL-Generation và 15% cổ phần của BCEL, đồng thời hy vọng sẽ có khoảng 5 công ty nữa lên sàn trong thời gian từ nay tới cuối năm.
Financial Times nhận định, Lào - quốc gia với thu nhập bình quân đầu người mới đạt 880 USD và vẫn được xem là kém phát triển so với những nền kinh tế khác trong khu vực Đông Nam Á - đang bắt đầu tăng tốc trong cuộc đua kinh tế. Năm ngoái, kinh tế Lào tăng trưởng 7,7% và được dự báo sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng này trong năm 2011.
“Triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Lào là ngang bằng thậm chí cao hơn mức chung của khu vực. Còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng tôi cho rằng kế hoạch phát triển dài hạn của Lào là vững chắc”, ông Damian Bell, Giám đốc điều hành của ngân hàng ANZ Vientiane, nhận định.
Tăng trưởng kinh tế của Lào hiện đang được thúc đẩy bởi nhu cầu của thị trường khu vực đối với thủy điện và các loại khoáng sản như vàng, đồng, kẽm và chì. Các nhà đầu tư đã bắt đầu tìm kiếm các cơ hội ở Lào, bất chấp việc nước này còn thiếu thốn cơ sở hạ tầng. Vào năm 2009, công ty Minmetals của Trung Quốc đã mua lại công ty khai mỏ vàng và đồng Sepon của Lào.
“Đây là một nơi tuyệt vời để đầu tư, một nơi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính”, ông Douglas Clayton, Giám đốc điều hành của quỹ Leopard Capital, cho biết. Quỹ này đặt tại Cambodia và chuyên về các thị trường mới tại các khu vực Đông Nam Á. Quỹ cũng đã mua cổ phần trong công ty EDL-Generation của Lào.
Sở Giao dịch chứng khoán Lào được xây dựng dựa trên sự hợp tác của Chính phủ Lào với Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc. Trong đó, Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc nắm cổ phần 49% trong Sở Giao dịch chứng khoán Lào, cung cấp vốn và chuyên gia kỹ thuật cho sàn giao dịch mới này.
Các chuyên gia cho rằng, sẽ mất ít nhất một thập kỷ để Sở Giao dịch chứng khoán Lào đạt tới trạng thái phát triển vững vàng, tuy nhiên, Chính phủ nước này tỏ ra rất tham vọng về sự thử nghiệm mới này dù chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào. Hiện sàn chứng khoán mới cũng chưa có website.
“Những tham vọng đó sẽ đòi hỏi rất nhiều tiền vốn. Tuy nhiên, với chức năng huy động vốn, sàn giao dịch chứng khoán sẽ làm lợi cho Chính phủ Lào nếu hoạt động thành công. Bởi vậy, Chính phủ sẽ ủng hộ sàn giao dịch này”, ông Clayton nói. Cũng theo chuyên gia này, việc mở sàn giao dịch cũng sẽ tạo ra mức độ minh bạch cao hơn trong văn hóa doanh nghiệp ở Lào.
Trước khi có cảnh báo của Phó tổng thống JD Vance, giá dầu thô Brent giảm xuống mức thấp nhất kể từ hôm 27/2, một ngày trước khi Mỹ tấn công Iran...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/6), khi nhà đầu tư bất an với việc nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể tăng lãi suất trong năm nay để chống lạm phát...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Do giá dầu sụt giảm, các cổ phiếu blue-chip được hỗ trợ mạnh vì nhà đầu tư tin rằng giá năng lượng hạ nhiệt sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...
Tiếp theo, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 16-17/6 của Fed...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...