
Công ty Hong Kong Exchanges &Clearing Limited (HKEX) ngày 11/9 bất ngờ đề nghị mua lại sở giao dịch chứng khoán London với giá 29,6 tỷ Bảng Anh (36,6 tỷ USD), theo CNBC.
HKEX hiện vận hành thị trường chứng khoán và thị trường tương lai tại Hồng Kông.
Đề nghị này được HKEX gửi tới hội đồng quản trị của London Stock Exchange Group Plc (LSE), công ty sở hữu và điều hành sở giao dịch chứng khoán London.
Charles Li, CEO của HKEX, cho biết thương vụ sáp nhập giữa hai công ty "sẽ tạo ra một sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu hàng đầu thế giới, phủ sóng khắp châu Á, châu Âu và Mỹ". "Cùng với nhau, chúng tôi sẽ cung cấp một nền tảng kết nối thị trường chưa từng thấy cho các thành viên thị trường trên toàn cầu, mở ra cơ hội mới cho một thị trường toàn cầu thật sự và cũng là đầu tiên trên thế giới", ông Li cho biết.
Cả sở chứng khoán Hồng Kông và London đều đang hoạt động ở các thành phố có những biến động lớn về chính trị, ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp niêm yết. LSE được dự báo sẽ không giành được các thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn, khi Alibaba mới đây hoãn IPO tại Hồng Kông do biểu tình.
HKEX nói rằng đề xuất trên sẽ chỉ được thực hiện nếu LSE rút khỏi kế hoạch mua lại tập đoàn dữ liệu thị trường tài chính toàn cầu Refinitiv. Tháng trước, LSE công bố kế hoạch chi 27 tỷ USD mua lại Refinitiv với mục tiêu cung cấp dịch vụ toàn diện gồm nền tảng giao dịch, phần cứng, dữ liệu và tin tức cho các ngân hàng và hãng môi giới.
Thông tin về đề xuất của HKEX đã giúp giá cổ phiếu LSE phiên chiều 11/9 tăng hơn 6,5%.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, thương vụ này tồn tại nhiều vấn đề phức tạp.
"Cả hai đều là các sàn chứng khoán lớn trên thế giới. Tuy nhiên, bởi Hồng Kông là một đặc khu hành chính của Trung Quốc nên thương vụ này tương đối nhạy cảm chính trị và có thể gặp nhiều rắc rối về mặt pháp lý", Ronald Wan, CEO của Partners Capital International, nhận định.
HKEX hiện cũng sở hữu và điều hành sàn giao dịch kim loại London (LME) - sàn giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn kim loại lớn nhất thế giới. Công ty này mua lại LME với giá 1,4 tỷ Bảng Anh vào năm 2012.
Cổ đông lớn nhất của HKEX hiện là chính quyền Hồng Kông với tỷ lệ sở hữu vào giữa năm ngoái là 6%. Chính quyền thành phố có quyền chỉ định 6 thành viên vào hội đồng quản trị HKEX và phê duyệt đề cử cho vị trí chủ tịch và CEO của công ty.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.