Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chấp thuận chủ trương để Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh casino
, cho dù vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn.
“Chưa vội mở casino cho người Việt, chả béo bở gì đâu, khéo mất nhiều hơn được!”, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước phát biểu tại phiên họp sáng 17/4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Sau nửa năm hoàn thiện, dự thảo nghị định về kinh doanh casino của Chính phủ tái xuất trên bàn nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, yêu cầu làm rõ chỗ nào thì cho mở casino, cả nước cần có mấy casino của Chủ tịch Quốc hội vẫn chưa có đáp án.
Theo Chính phủ, để xây dựng và phê duyệt quy hoạch phát triển về kinh doanh casino tại Việt Nam, cần phải xác định được tiêu chí, trên cơ sở đó xây dựng phương án quy hoạch, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi Chính phủ phê duyệt, để đảm bảo chính xác, chặt chẽ.
Vì vậy, ngay tại dự thảo này quy định số lượng casino, địa điểm cụ thể sẽ chưa phù hợp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, dự thảo nghị định kinh doanh casino quy định đối tượng chơi tại các điểm kinh doanh casino là người nước ngoài và người Việt Nam định cư tại nước ngoài có hộ chiếu do cơ quan nước ngoài cấp là theo đúng định hướng và chủ trương kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực nhạy cảm này của Bộ Chính trị.
Về
chỉ đạo nghiên cứu việc mở rộng đối tượng người Việt Nam tham gia vào các hoạt động này của Bộ Chính trị
, Chính phủ cho biết dự thảo nghị định đã quy định cụ thể về điểm kinh doanh casino để có thể đảm bảo kiểm soát tất cả đối tượng ra - vào casino, kể cả sau này mở cửa cho người Việt Nam vào chơi.
Song, riêng các điều kiện người Việt Nam tham gia chơi casino phải có đề án nghiên cứu chi tiết để đưa ra lộ trình triển khai cụ thể trong thời gian tới, đảm bảo tính thận trọng từng bước, nhằm không ảnh hưởng tới an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Do đó, dự kiến sau khi nghị định được ban hành, Chính phủ sẽ chỉ đạo nghiên cứu từng bước việc thí điểm mở rộng đối tượng là người Việt Nam được phép chơi tại các điểm kinh doanh casino với những yêu cầu, điều kiện chặt chẽ về tài chính, năng lực hành vi..., để báo cáo Quốc hội và Bộ Chính trị xem xét, quyết định ban hành văn bản riêng điều chỉnh nội dung này.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đề nghị cân nhắc kỹ thêm chỉ đạo của Bộ Chính trị về mở rộng đối tượng là người Việt Nam được phép chơi tại các điểm kinh doanh casino. Vì trên thực tế người Việt vẫn sang nước khác chơi và Việt Nam không quản lý được?
“Nên sớm thực hiện chứ chần chừ thì lại thêm dăm ba năm nữa mới xem xét được”, ông Hiện góp ý.
Phó chủ tịch Uông Chu Lưu cũng nêu thực tế, hiện giờ có bộ phận không nhỏ người Việt Nam ra nước ngoài chơi casino, thì tại sao ta không cho chơi ở trong nước? Ông đề nghị nghiên cứu để cho phép người Việt Nam có đủ điều kiện có thể được chơi casino ở Việt Nam.
Một số ý kiến khác cũng đồng tình với quan điểm này.
Với quan điểm cần “chắc ăn”, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng chưa vội cho người Việt chơi tại các điểm kinh doanh casino tại Việt Nam. “Cứ chắc ăn cho hai đối tượng như dự thảo nêu đi đã”, ông Phước đề nghị.
Tại phiên thảo luận trước, Chủ tịch Quốc hội còn nhiều băn khoăn, sáng nay ông không tham dự thảo luận. Điều hành phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết lại là Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận chủ trương để Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh casino.
Tuy nhiên, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định, theo hướng quy định về nguyên tắc là sẽ mở rộng cho người Việt chơi tại các điểm kinh doanh casino tại Việt Nam, khi nghiên cứu đủ điều kiện thì giao cho các bộ hướng dẫn chi tiết.
“Dự thảo này chỉ nêu nguyên tắc chứ chưa cho phép, chừng nào chưa có hướng dẫn, thì người Việt Nam chưa được chơi tại casino ở Việt Nam”, Phó chủ tịch lưu ý.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.