
"Với chức năng của mình, Bộ Xây dựng chỉ quản lý các giao dịch mua bán bất động sản trong các dự án của doanh nghiệp, còn các giao dịch đất nền tại một số địa phương gây hiện tượng sốt nóng vừa qua thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tỉnh, thành".
Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) Nguyễn Trọng Ninh khi ông nhận được chất vấn của báo chí về trách nhiệm của Bộ xung quanh cơn sốt đất nền tại một số địa phương vừa qua như Đà Nẵng, Quảng Nam, Vân Đồn (Quảng Ninh) cũng như một số khu vực thuộc các huyện ngoại thành của Hà Nội.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Xây dựng chiều 9/4, nội dung được báo chí quan tâm và đặt nhiều câu hỏi nhất là về trách nhiệm của Bộ Xây dựng trước tình trạng sốt nóng cục bộ đất nền tại một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam hay Vân Đồn (Quảng Ninh) thời gian qua.
Tuy nhiên, theo Cục trưởng Nguyễn Trọng Ninh, câu chuyện trên đã được báo cáo lên Chính phủ và Thủ tướng cũng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các bộ ngành như Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính cùng các địa phương liên quan có biện pháp để ổn định thị trường đất đai, ổn định tâm lý của người dân, tránh nguy cơ "vỡ trận" như báo chí khuyến nghị.
Ông Ninh cho biết, trong chỉ đạo của Thủ tướng, hoàn toàn không có yêu cầu cũng như không đề cập đến trách nhiệm của Bộ Xây dựng.
"Theo quy định, Bộ Xây dựng có trách nhiệm quản lý chung, trong đó quản lý kinh doanh nhà ở tại các dự án. Thị trường đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài Chính và chính quyền địa phương quản lý. "Sốt đất" chủ yếu do người dân mua bán đất cá nhân", ông Ninh nói.
Trước chất vấn của VnEconomy rằng, cơn sốt đất tại các địa phương nói trên, đặc biệt là Vân Đồn thực tế xuất phát từ việc phân lô, bán nền tại các dự án, sau đó mới đến mua đi bán lại trên thị trường thứ cấp, Cục trưởng Nguyễn Trọng Ninh khẳng định "pháp luật hiện hành cho phép doanh nghiệp được phân lô bán nền".
Trao đổi thêm về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho rằng, việc sốt đất và kiểm soát vấn đề này có sự đan xen trách nhiệm của địa phương và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Về phía Bộ Xây dựng trong công tác quản lý chung, với chức năng nhiệm vụ đã có văn bản gửi về các đia phương. Trước mắt, Bộ Xây dựng cung cấp thông tin quy hoạch minh bạch, để người dân có thể tự đánh giá tiềm năng phát triển và xác định xem có thực hiện đầu tư không.
Bộ Xây dựng cho biết, trước mắt, định hướng quy hoạch phát triển huyện đảo Vân Đồn là khu kinh tế biển, còn sau này khi có những chủ trương khác, những thay đổi thì sẽ được các cấp xem xét quyết định, chẳng hạn như có thành Đặc khu kinh tế hay không thì chưa thể kết luận được gì.
Theo phản ánh của báo chí, thời gian qua, tại một số địa phương nói trên xảy ra tình trạng sốt nóng, sốt ảo đất nền, thậm chí tạo nên không ít xáo trộn trong cuộc sống của người dân nơi đây. Giá đất nền tại một số khu vực, dự án được các nhà đầu tư thứ cấp "thổi" lên cao gấp nhiều lần giá trị thực tế.
Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch Hội Mội giới Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính, thị trường đất nền thời gian qua được cho là sôi động, tăng giá…nhưng thực tế thanh khoản rất thấp. Các giao dịch chủ yếu vẫn là giữa các nhà đầu tư với nhau.
Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển, nhưng giá trị của nguồn lực này chỉ được phát huy khi sử dụng đúng hướng và phù hợp với nhu cầu phát triển. Trong giai đoạn mới, việc khai thác hiệu quả quỹ đất đang đặt ra yêu cầu cân bằng giữa lợi ích kinh tế, khả năng triển khai và mục tiêu sử dụng lâu dài...
Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó làm rõ kết quả sắp xếp, những vấn đề trong quản lý, sử dụng và hướng xử lý quỹ tài sản này...
Hơn 600 chuyên viên kinh doanh từ hệ thống đại lý chiến lược đã cùng hội tụ, tạo nên khí thế sôi động tại Lễ ra quân Khải Hoàn Prime với chủ đề “Khám phá kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn” diễn ra vào ngày 4/9 vừa qua.
Sau hơn ba thập kỷ định hình miền sống thượng lưu của Hà Nội, Ciputra đang bước vào một chu kỳ mới với sự xuất hiện của loạt dự án cao tầng quy mô lớn, trong bối cảnh quy hoạch và hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây liên tục được hoàn thiện.
Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các tiện ích thiết yếu có thể quyết định đáng kể đến chi phí và thời gian mà một gia đình phải bỏ ra mỗi ngày. Khi hạ tầng giao thông công cộng ngày càng được đầu tư, khả năng kết nối cũng dần trở thành một phần giá trị cần tính đến khi lựa chọn nơi ở...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.