
Thái Lan hiện là nước có tỷ lệ phụ nữ nắm giữ vị trí quản lý cao cấp trong doanh nghiệp nói chung và tỷ lệ nữ CEO nói riêng cao nhất thế giới, báo cáo mang tên International Business Report (IBR) do Grant Thornton thực hiện cho thấy.
Tờ The Nation của Thái Lan dẫn số liệu từ báo cáo IBR cho biết, 45% số vị trí quản lý cao cấp trong các doanh nghiệp tư nhân của nước này nằm trong tay nữ giới. Tỷ lệ này ở Thái Lan cao hơn tại bất kỳ đâu trong số 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được điều tra, kế đó là Georgia (40%), Nga (36%), Hồng Kông (35%) và Philippines (35%).
Những nước “đội sổ” về tỷ lệ nữ quản lý cao cấp trong cuộc điều tra của Grant Thornton là Ấn Độ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Nhật Bản. Đây đều là những nước có tỷ lệ dưới 10% vị trí quản lý cao cấp trong doanh nghiệp do phụ nữ nắm giữ.
Tính chung trên phạm vi toàn cầu, tính đến năm ngoái, phụ nữ chiếm 20% số vị trí quản lý cao cấp trong doanh nghiệp, giảm từ mức 24% trong năm 2009, và chỉ tăng 1% so với năm 2004. Trong khi đó, tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân không có “bóng hồng” nào trong đội ngũ quản lý cao cấp đã tăng lên 38% từ mức 35% trong năm 2009.
“Văn hóa làm việc của người Thái đem đến cơ hội lãnh đạo bình đẳng cho cả phụ nữ và nam giới”, ông Achara Boonyahansa, Giám đốc phát triển kinh doanh của Grant Thornton tại Thái Lan, nhận xét.
Kết quả điều tra của Grant Thornton cũng cho thấy, khối các nước công nghiệp phát triển (G7) tỏ ra tụt hậu so với toàn cầu về phương diện tỷ lệ lãnh đạo nữ, với chỉ 16% số vị trí lãnh đạo cao cấp trong các doanh nghiệp thuộc về phái yếu. Trên phạm vi khu vực, châu Á-Thái Bình Dương trừ Nhật Bản có tỷ lệ nữ lãnh đạo doanh nghiệp cao nhất, lên tới 27%.
Báo cáo chỉ ra rằng, trên phạm vi toàn thế giới, chỉ có 8% trong số các công ty có nữ lãnh đạo cao cấp là nằm dưới sự lãnh đạo của nữ giám đốc điều hành (CEO). Tuy nhiên, câu chuyện tại các nền kinh tế châu Á là hoàn toàn khác. Tỷ lệ này lên tới 30% tại Thái Lan, 19% tại Trung Quốc, 18% tại Đài Loan, và 16% tại Việt Nam.




Sản lượng dầu của Mỹ được dự báo chỉ tăng nhẹ trong năm tới, trong bối cảnh các doanh nghiệp vẫn thận trọng với kế hoạch đầu tư do môi trường kinh doanh vẫn tiềm ẩn nhiều bất định...
Giá dầu thế giới đã giảm mạnh trong thời gian gần đây, khi Mỹ và Iran đạt một thỏa thuận nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz và tiến tới chấm dứt hoàn toàn chiến tranh. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng diễn biến của giá dầu trong thời gian tới có thể sẽ phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc...
Kinh tế Anh vẫn tăng trưởng yếu sau 10 năm Brexit, gây thất vọng cho nhiều doanh nghiệp và người dân. Cuộc khảo sát cho thấy 48% người Anh cho rằng Brexit tệ hơn kỳ vọng...
Trung Quốc đang chuẩn bị đưa vào hoạt động thêm một cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) dành cho các lô hàng từ dự án Arctic LNG-2 của Nga...
Hàn Quốc đang kiếm được nhiều tiền hơn từ xuất khẩu con chip, nhưng khoản thu nhập tăng thêm này chưa lan tỏa ngay ra toàn bộ nền kinh tế...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.