Độ rộng sàn HoSE hiện chỉ có 91 mã tăng và 210 mã giảm, trong đó 114 mã giảm quá 1%. Tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh chỉ đạt 7.990,4 tỷ đồng, giảm 19% so với sáng hôm qua. Điều này cho thấy mức giảm giá lớn có hiệu ứng “thiếu cầu” hơn là sức ép bán tháo quá lớn.
Diễn biến điều chỉnh hôm nay có tính chất ngắn hạn khá rõ. Kể từ phiên “chạm đáy” ngày 20/3, cổ phiếu đã có 2 phiên tăng tốt, nhất là chiều qua lượng hàng bắt đáy về không xuất hiện nhiều dù giá tăng ấn tượng. Đến sáng nay áp lực bán mới xuất hiện và bên mua cũng rút lui, mở đường cho bên bán rơi vào kịch bản hạ giá để thoát ra.
Độ rộng chỉ số đã hẹp ngay từ khi mở cửa, lúc 9h30 sàn HoSE chỉ có 91 mã tăng/152 mã giảm. Dù tương quan tăng/giảm có thay đổi trong phiên nhưng về cơ bản là số đỏ áp đảo cho tới tận phút cuối. Thanh khoản cũng cực chậm ngay từ đầu, xác nhận bên bán hoàn toàn làm chủ. Từ góc độ này thì biên độ giá giảm bao nhiêu là do người bán quyết định.
VN-Index giảm sâu nhất lúc 10h, để mất 21,35 điểm (-1,29%). Đến cuối phiên chỉ số giảm 17,81 điểm (-1,07%). Như vậy phần lớn thời gian của phiên sáng nay chỉ số ổn định ở mặt bằng thấp.
Sức ép chính lên chỉ số này vẫn là các cổ phiếu lớn, hầu hết cũng tạo đáy ngay từ 10h và ổn định sau đó. VCB giảm 1,03%, VHM giảm 2,21%, BID giảm 1,01%, CTG giảm 1,32%, TCB giảm 1,46%, HPG giảm 1,14%, GAS giảm 2,55% đều là các mã thuộc Top 10 vốn hóa. Rổ VN30 khá tệ với duy nhất VJC xanh nhưng tới 27 mã khác đỏ. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 1,28%, với 20 mã giảm từ 1% trở lên.
Điểm đặc biệt là thanh khoản rổ blue-chips cực thấp với 3.669,8 tỷ đồng, mức kém nhất kể từ đầu năm. Rõ ràng là dòng tiền lớn cũng “buông” ở nhóm này. DGC, FPT, PLX, GAS, VHM, VRE, STB, SAB là các cổ phiếu giảm quá 2%.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng tốt, hút tiền các phiên trước cũng điều chỉnh cả loạt. Toàn sàn HoSE có 114 cổ phiếu giảm quá 1%, trong đó 20 mã thuộc rổ VN30, nghĩa là các nhóm còn lại cũng điều chỉnh khá mạnh. Dù vậy thanh khoản không cao là đặc điểm chung, phản ánh trạng thái “rút lui” của lệnh mua, chưa góp phần xác nhận bán lớn.
Ngoài các blue-chips, chỉ vài cổ phiếu ngoài nhóm này xuất hiện giao dịch lớn là PNJ giảm 5,41% khớp 141,9 tỷ đồng; DPM giảm 1,36% với 138,3 tỷ; BSR giảm 2,55% với 106 tỷ; DXG giảm 1,77% với 100,6 tỷ. Tuy vậy nhóm thanh khoản nhỏ giảm sâu thì khá nhiều: BVH giảm 3,49%, PVD giảm 3,17%, BMP giảm 3,04%, GMD giảm 2,98%, PAC giảm 2,86%, TCX giảm 2,83%... Tính chung tổng thanh khoản của nhóm yếu nhất sàn HoSE chiếm khoảng 51,7% giao dịch sàn.
Ở nhóm tăng giá, khả năng nâng đỡ phụ thuộc vào từng mã cụ thể và không mang tính nhóm ngành. Tuy toàn sàn HoSE có 91 mã xanh nhưng chỉ vài cổ phiếu thực sự có lực cầu tốt: CII tăng 2,25% khớp 318 tỷ; PC1 tăng 1,79% với 245,9 tỷ; HCM tăng 1,42% với 204,1 tỷ; DCM tăng 1,65% với 123,5 tỷ; VCI tăng 2,33% với 140 tỷ…
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng bất ngờ giảm mua tới 26% so với sáng hôm qua, còn 942,1 tỷ đồng trên sàn HoSE. Đây là quy mô mua vào kém nhất 5 phiên. Vị thế ròng đạt -852,9 tỷ đồng. Tuy vậy bán chủ đạo vẫn là chứng chỉ quỹ FUEVFVND với -353,2 tỷ đồng. Ngoài ra có FPT -155,4 tỷ, VCB -59,4 tỷ, SSI -46,8 tỷ, HPG -42,6 tỷ, BID -42 tỷ… Phía mua ròng có MWG +69,8 tỷ, MBB +42,6 tỷ, VPB +34,9 tỷ…
Việc thị trường điều chỉnh sáng nay là không bất ngờ vì nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận đến ngày T+3 đã được chờ đợi. Thị trường vẫn chưa biết chạm đáy hay chưa nên lợi nhuận tốt là yếu tố cần bảo vệ. Khi nhìn từ góc độ này thì thanh khoản thấp là tín hiệu tốt, nhất là khi thanh khoản ở mấy ngày tăng trước đó cũng không cao.




Trong tuần qua, các nỗ lực ngoại giao nhằm mở cửa eo biển Hormuz vẫn dậm chân tại chỗ, khiến giá dầu tăng mạnh trở lại...
Mặc dù có áp lực lạm phát, mức độ rủi ro hiện chưa được xem là lớn. Khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, mức lạm phát chỉ còn khoảng 3,4–3,5%.
Hai phiên bán tháo mạnh cuối tuần qua đã khiến VN-Index xác lập đỉnh phục hồi thấp hơn trong xu thế giảm kéo dài từ đỉnh tháng 5/2026. Thị trường chịu áp lực lớn sau khi thất bại trong nỗ lực chinh phục ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 17-21/8/2026.
Theo giới thiệu, bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hà có 28 năm kinh nghiệm công tác trong ngành chứng khoán, trong đó có 3 năm công tác tại UBCKNN và 25 năm liên tục công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2001 đến nay.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.