17:48 16/01/2019

Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ

Tường Bách

Hiếm có nơi nào màu đỏ lại ngập tràn như ở Marrakesh, nhà cửa, tường thành, kể cả nền ngõ phố cũng được sơn hồng hoặc đỏ. Thành phố Bắc Phi này có cuộc sống đa dạng nhiều chiều, bí ẩn và vô cùng quyến rũ.


Marrakech là một thành phố lớn của  Morocco. Đây là thành phố lớn thứ tư của nước này, sau Casablanca, Fes và Tangier. Marrakesh nằm ở Tây Nam, từng là kinh đô của  Morocco một thời, đóng vị trí quan trọng trong tuyến đường buôn bán xuyên sa mạc Sahara. Lịch sử hình thành và phát triển của Marrakesh trải qua nhiều thời kỳ. Từ thế kỷ XIII, Marrakesh không còn là kinh đô, nhưng vẫn là một trong bốn hoàng thành của  Morocco, là trung tâm thương mại quan trọng. Marrakesh còn là một trong những thành phố nghệ thuật của  Morocco, một địa điểm du lịch quốc nội và quốc tế.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 1.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 2.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 3.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 4.
Medina ở Marrakech luôn là điểm đến du lịch hàng đầu khi đến thăm Morocco. Medina là tên gọi của những khu phố cổ có tường thành bao quanh. Ở Morocco, mỗi thành phố đều hình thành những khu medina từ hàng trăm đến hàng nghìn năm trước. Nơi đây là nơi sinh sống, làm việc, các khu chợ trao đổi mua bán các sản vật địa phương, những làng nghề thủ công mỹ nghệ độc đáo được hình thành trong khu vực này và được chia ra theo từng khu vực như chạm khắc gỗ, thuộc da, hàng mã, hàng đồ đồng... Thông thường du khách sẽ chọn khách sạn nằm trong khu vực phố cổ được bao bọc 9 km tường thành với những khu chợ mua bán sầm uất thâu đêm suốt sáng.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 5.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 6.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 7.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 8.
Trên quảng trường Jemaa el Fna trước khu vực phổ cổ Marrakech, bạn sẽ có cơ hội được gặp những người kể chuyện rong, dụ rắn, những chiếc xe ngựa lọc cọc chở khách, những xe đẩy độc đáo bán nước cam tươi, những món ăn truyền thống bày bán ê hề trong các khu chợ. Hàng hóa từ quần áo, thuộc da, hương liệu, thực phẩm, trang sức, mỹ nghệ, thảm, đèn treo… khắp các khu phố cổ theo kiểu Trung Đông đầy màu sắc huyền bí.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 9.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 10.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 11.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 12.
Thành phố Bắc Phi này cũng là quê hương của những địa danh đẹp và thú vị nhất thế giới. Chẳng hạn như Ali Ben Youssef Medersa - một trường dạy kinh Koran lớn nhất Bắc Phi được xây dựng tự thế kỷ 16 và được bào tồn rất hoàn hảo. Nó được xem là một trong những ngôi trường đẹp nhất trên thế giới. Ngôi trường được thiết kế phức tạp và đặc biệt có một sân chơi được trang trí bằng đá cẩm thạch, gỗ tuyết tùng rất sang trọng. Ngôi trường này đã từng đào tạo được khoáng 900 sinh viên, sau này nó bị đóng cửa và được tân trang lại để mở cửa cho công chúng tham quan như là một di tích lịch sử. Không biết bao nhiêu bộ ảnh thời trang từ các thương hiệu cao cấp đã được chụp tại đây.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 13.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 14.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 15.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 16.
Tiếp theo, hãy đến thăm cung điện Bahia Palace, bạn sẽ có cảm giác như đang bước vào một khung cảnh xa hoa của thế kỷ 19. Nơi này được cho là dùng để xây dựng hậu cung của vị vua khét tiếng ăn chơi Si Ahmed ben Musa. Cung điện được trang trí nội thất sang trọng, rực rỡ đầy ắp đồ quý, trần nhà được sơn họa tiết zouak, sân lát gạch và một khu vườn thượng uyển xanh tươi thơm phức hương cam quýt, róc rách đài phun nước… Đây là một địa điểm không thể bỏ qua ở Marrakech.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 17.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 18.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 19.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 20.
Với những người yêu thiên nhiên và thích chụp những tấm ảnh lưu niệm, thì khu vườn Majorelle chắc chắn là một trong những nơi đẹp nhất mà bạn phải ghé qua ở Marrakech. Được một nghệ sĩ người Pháp thiết kế vào những năm 1920, vườn Majorelle sẽ cho bạn những khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn với hơn 300 loài thực vật cận nhiệt đới gồm nhiều loài xương rồng khác nhau, sắp xếp một cách khéo léo và tinh tế y như trong những bộ phim cổ tích.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 21.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 22.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 23.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 24.
Khu chợ trời Souk ở Quận Medina cũng là một điểm đến không thể bỏ qua trong chuyến thăm Marrakech của bạn. Khu chợ lâu đời này là nơi tốt nhất để bạn có thể mua sắm, ở đây bạn sẽ tìm thấy mọi thứ từ các loại gia vị cho đến các loại áo kaftans và những nghệ sĩ đường phố biểu diễn cùng những chú rắn. Kể cả tín đồ shopping lẫn người không ham hố chuyện mua sắm đều sẽ mê mải đi theo mùi hương nến thơm, xà phòng, hoa khô, bị hút mắt vào những mảng màu gia vị, lụa và len trong khu chợ souks. Và rồi cuối cùng, ai cũng sẽ ra về với lỉnh kỉnh đồ sứ tráng men sặc sỡ, lụa là len dạ, bịch nhỏ bịch to gia vị… Ai cũng sẽ háo hức sà vào gọi xúp đậu, vài xiên thịt nướng và nhấp ly trà bạc hà nóng hổi ngọt lừ.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 25.
Thành phố đỏ Marrakech quyến rũ - Ảnh 26.
Thực hiện một chuyến đi đến sa mạc Sahara cũng là điều bạn phải làm nếu ghé đến Marrakech. Bạn có thể thuê lạc đà hoặc đặt sẵn các tour du lịch để khám phá sa mạc lớn thứ hai trên thế giới này. Sa mạc Sahara nổi tiếng với cồn cát Chigaga và bạn sẽ có cơ hội ngủ qua đêm dưới những ngôi sao, trong các lán trại của những người du cư. Một trải nghiệm thực sự khó quên!
Kinh nghiệm bỏ túi:Muốn bay đến Marrakech, bạn sẽ phải quá cảnh tại số nước rồi mới đến sân bay Casablanca. Các hãng hàng không quốc tế bạn có thể lựa chọn như: Vietnam Airlines, Qatar Airways, Thai Airways, Jetstar Pacific Airlines, Emirates, Turkish Airlines, China Eastern Airline… Tùy vào thời gian và hãng máy bay bạn lựa chọn, giá vé dao động khoảng 566 – 1.055 USD/chuyến/người.