Thông điệp liên bang cuối cùng của Obama

An Huy

13/01/2016, 12:03

“Bất kỳ ai cho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi xuống chỉ là sự ảo tưởng tầm thường”

Tổng thống Mỹ Barack Obama đọc thông điệp liên bang ngày 12/1 - Ảnh: BBC/Getty.<br>
Tổng thống Mỹ Barack Obama đọc thông điệp liên bang ngày 12/1 - Ảnh: BBC/Getty.<br>

Tổng thống Mỹ Barack Obama tối ngày 12/1 theo giờ Mỹ, tức sáng 13/1 theo giờ Việt Nam, đã đọc thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ cuối cùng của ông. Hãng tin BBC cho biết, trong bài phát biểu này, Obama bảo vệ mạnh mẽ các di sản của mình, đồng thời đưa ra cái nhìn lạc quan về tương lai của nước Mỹ.

Người đứng đầu Nhà Trắng đã phản bác lại những nhận định tiêu cực mà các ứng cử viên Tổng thống Mỹ đưa ra trong cuộc chạy đua tranh cử hiện nay. Ông lập luận rằng nước Mỹ vẫn là “nền kinh tế mạnh mẽ nhất, bền bỉ nhất trên thế giới”.

“Bất kỳ ai cho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi xuống chỉ là sự ảo tưởng tầm thường”, Obama phát biểu trước các nghị sỹ Mỹ.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh những thành tựu trong nhiệm kỳ của mình, bao gồm cải cách y tế. Trọng tâm trong bài phát biểu là củng cố di sản của ông trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ, thay vì công bố những chính sách mới.

“Trong bài phát biểu cuối cùng của mình trước Quốc hội, tôi không muốn chỉ nói về năm tới. Tôi muốn nói về tương lai của chúng ta”, Obama phát biểu.

Tiếp đó, ông nói về các vấn đề giải quyết tình trạng bất bình đẳng thu nhập, sử dụng công nghệ để chống biến đổi khí hậu, và làm thế nào để duy trì an ninh quốc gia trong khi tránh bị lún sâu vào các khủng hoảng bên ngoài.

Cuối cùng, ông dành nhiều thời gian để nói về việc cải thiện nền chính trị và các cuộc tranh luận ở Mỹ.

“Dân chủ thực sự đòi hỏi sự ràng buộc căn bản về niềm tin giữa các công dân”, Obama nói.

Ông kêu gọi cử tri và các nghị sỹ Quốc hội Mỹ thay đổi giọng điệu gây chia rẽ và “thay đổi hệ thống để phản ánh cái tôi tốt đẹp hơn của chúng ta”.

Obama cho biết, một trong những điều khiến ông cảm thấy hối tiếc nhất trong nhiệm kỳ của mình là phe Cộng hòa và phe Dân chủ đã trở nên xa cách hơn.

Tổng thống Mỹ ngầm chỉ trích Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng, người đã đưa ra những phát biểu gây tranh cãi về người Hồi giáo và người nhập cư.

“Khi các chính trị gia xúc phạm người Hồi giáo, khi một nhà thờ Hồi giáo bị phá phách, hay một đứa trẻ bị đe dọa, điều đó không làm cho chúng ta trở nên an toàn hơn”.

“Đó không phải là nói lên đúng sự thật. Đó là điều sai trái... và phản bội lại chúng ta với tư cách một đất nước”, Obama phát biểu.

Về năm tới, Obama nói ông muốn làm được những việc sau: đóng cửa nhà tù vịnh Guantanamo; đạt cải cách đáng kể về tư pháp hình sự; giải quyết tình trạng gia tăng về lạm dụng thuốc kê đơn, ủy quyền sử dụng lực lượng quân sự chống lại tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS); nới lệnh cấm vận đối với Cuba.

Obama cũng công bố một sáng kiến nghiên cứu quốc gia mới về bệnh ung thư mà Phó tổng thống Joe Biden sẽ là người đứng đầu.

Thống điệp liên bang của ông chỉ đề cập ngắn gọn đến vấn đề kiểm soát súng ở Mỹ, dù đây là một vấn đề “nóng” sau những vụ xả súng liên tiếp xảy ra ở nước này trong thời gian gần đây.

Thống đốc bang South Carolina Nikki Haley, người đưa ra phản ứng của Đảng Cộng hòa sau bài phát biểu của Obama, nói rằng Tổng thống Mỹ “đã hùng biện về những điều to lớn”, nhưng “di sản của ông ấy không được như những lời hoa mỹ của chính ông”.

Bà Haley nói phe Cộng hòa cần nhận ra vai trò của họ trong bối cảnh niềm tin của người dân vào Chính phủ Mỹ suy giảm.

“Chúng ta cần đưa ra những quyết định lớn. Đất nước đang bị thử thách”, bà Haley nói. “Nhưng chúng ta đã từng được thử thách, và người dân của chúng ta luôn vượt lên được thách thức”.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy