
Mùa thứ 30 của chương trình Dancing with the Stars (Mỹ) hiện đang diễn ra với nhiều cái tên nổi bật. Trong đó, JoJo Siwa (Joelle Joanie Siwa) và bạn nhảy Jenna Johnson đã gây chú ý với điểm số tuyệt đối 40/40 nhờ sự ăn ý và kỹ thuật.
Theo Variety, các ngôi sao trong chương trình sẽ kiếm được 125.000 USD trong 2 tuần diễn tập và 2 tuần đầu tiên khi chương trình diễn ra. Con số này sau đó còn tăng lên, và các thí sinh có thể thu được 295.000 USD. Riêng với Siwa, cùng với chuyến lưu diễn vào năm 2022 tới đây, tài khoản của ngôi sao trẻ chắc chắn sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa.
Mới 5 tuổi, cô bé Joelle Joanie Siwa đã được mẹ, vốn là một vũ công chuyên nghiệp cho đi học nhảy. Jojo Siwa có hứng thú đặc biệt với hip hop và cùng mẹ tham gia cuộc thi nhảy “Abby’s Ultimate Dance Competition”. Năm đó, cô bé là thí sinh nhỏ tuổi nhất.
Trở thành thành viên vũ đoàn ALDC của Abby Lee Miller năm 11 tuổi, Jojo Siwa cùng nhóm tham gia chương trình thực tế “Dance Moms” và bắt đầu được biết tới nhiều hơn. Ngoài là một vũ công, cô cũng ca hát kiêm diễn xuất, Siwa từng cho ra mắt đĩa đơn đầu tiên mang tên Boomerang trên Youtube vào năm 2016 và đạt 9 triệu lượt xem chỉ sau 1 tháng.
16 tuổi, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn đang miệt mài học tập thì Siwa đã lên kế hoạch cho tour diễn Dream vòng quanh các sân khấu khắp 52 thành phố của nước Mỹ và Canada bán được nửa triệu vé cho 82 buổi biểu diễn ở Bắc Mỹ từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 10, mang về 27 triệu USD.
Biệt danh của Siwa là “JoJo với chiếc nơ lớn” vì thường xuyên đeo những chiếc nơ màu sắc khi xuất hiện. Với sự nhanh nhạy, Siwa quyết định kiếm tiền từ phụ kiện tóc yêu thích của mình bằng cách hợp tác với Claire’s để cho ra mắt dòng sản phẩm nơ buộc tóc vào năm 2016 vô cùng thành công. Theo Forbes, với hơn 80 triệu chiếc nơ được bán ra, phụ kiện tóc đã tạo doanh thu khoảng 400 triệu USD.
Thương hiệu Nickelodeon của Đức đã ký một hợp đồng khủng với cô khi đó mới 14 tuổi để ra mắt dòng sản phẩm vô cùng phong phú từ đồ chơi, điện tử, may mặc, phụ kiện, nước hoa và đồ uống. Kể từ khi gia nhập mạng lưới, Siwa đã đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Siwa cũng được giới thiệu trong một số chương trình đặc biệt của Nickelodeon. Viacom, công ty sở hữu Nickelodeon tuyên bố búp bê hành động JoJo (mô phỏng Siwa với chiếc nơ lớn trên đầu) còn đạt vị trí số 1 về doanh số bán hàng tại Walmart trong vài tuần, đánh bại cả búp bê Barbie đình đám.
Siwa bây giờ có 36,4 triệu người theo dõi trên TikTok, 10,9 triệu trên Instagram và 12,3 triệu trên YouTube, bài hát Boomerang của cô đạt mốc 1 tỷ lượt xem. Cô xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và phim điện ảnh, gần đây nhất là “Nhóm J,” một bộ phim mà cô ấy cũng điều hành sản xuất.
Theo nhiều cách, Siwa vẫn là người tinh nghịch mà người hâm mộ bắt gặp lần đầu trên “Dance Moms”. Nhưng trong suốt những năm tháng qua, cô ấy đã xây dựng một đế chế dựa trên sức mạnh ngôi sao lấp lánh và cầu vồng của mình.
Ngoài ra cô cũng hợp tác với JCPenney sản xuất một dòng trang phục bao gồm bộ sưu tập áo, váy, áo khoác. Cô gái tuổi teen đã thành công trong việc tận dụng danh tiếng từ Youtube để thống trị thị trường dành cho các cô gái trẻ. Việc này giống như Kim Kardashian sử dụng các chương trình riêng của cô để người hâm mộ đến với các thương hiệu như Kylie Cosmetics và Khloé Kardashian's Good American.
Mặc dù nhận được sự yêu mến của nhiều người khắp nơi trên thế giới, cô đồng thời phải đối mặt với sự quấy rối ngày càng nghiêm trọng trên mạng. “Tôi chưa bao giờ thực sự có những người bạn cùng tuổi với mình,” cô nói. “Các thanh thiếu niên ghét tôi. Ý tôi là như vậy đấy, hiểu theo nghĩa đen, họ ghét tôi”.
Siwa cũng viết một bộ sách dành cho trẻ em với những bức vẽ đầy màu sắc mang tên JoJo và Bow Bow, kể về câu chuyện của Jojo và tách trà Yorkie tên là Bow Bow trong hành trình đến với sân khấu nhảy của mình. Hay cuốn hồi ký JoJo's Guide to the Sweet Life: Peaceouthaterz kể về những câu chuyện hậu trường trên hành trình vươn tới thành công cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các cô gái trẻ. Cuốn sách trở thành sản phẩm bán chạy nhất của New York Times và USA Today.
Những ngày này, các siêu thị và trung tâm thương mại tại Hà Nội và TP.HCM nhộn nhịp hơn thường lệ. Ngoài thực phẩm tươi sống và hàng thiết yếu, nhiều người tiêu dùng còn tranh thủ mua quần áo, dụng cụ học tập giá bình ổn để chuẩn bị cho con vào năm học mới…
Ngành cà phê toàn cầu đang phải đối mặt với bài toán khí thải nan giải. Vậy rang cà phê bằng năng lượng mặt trời liệu có thực sự khả thi?
Trong 3 ngày (từ 01 - 03/8) diễn ra sự kiện Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, khu trưng bày tại Công viên APEC đã thu hút hơn 2.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm; doanh thu bán hàng ước đạt khoảng 10 tỷ đồng...
Công nghệ phục hồi từng chỉ dành riêng cho vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng giờ đây, từ ủng nén khí đến súng massage đang dần bước ra khỏi phòng thay đồ của các đội tuyển để len lỏi vào phòng gym, phòng khách sạn và cả phòng ngủ của người tiêu dùng bình thường...
Đại dịch cô đơn cùng những giới hạn của việc "tối ưu hóa bản thân" đang chỉ ra hướng đi tiếp theo của ngành wellness hạng sang...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.