Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chính thức tuyên bố từ chức vào ngày 22/6, sau nhiều tháng đối mặt với áp lực chính trị và sự bất mãn từ nội bộ Công Đảng cũng như công chúng nước này - hãng tin CNBC đưa tin.
Ông Starmer, người đã dẫn dắt Công Đảng giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, rời bỏ vị trí thủ lĩnh của đảng và thủ tướng chỉ sau chưa đầy hai năm cầm quyền. Vụ từ chức khép lại khoảng thời gian biến động kéo dài mấy tháng qua trên chính trường Anh, đồng thời mở ra một cuộc chạy đua tìm người thay thế ông.
Nguyên nhân dẫn đến quyết định từ chức của ông Starmer bắt nguồn từ những thất bại nặng nề của Công Đảng trong các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 5, cùng với sự bất mãn ngày càng gia tăng của các nghị sĩ trong đảng về khả năng lãnh đạo và chương trình nghị sự của ông. Mặc dù đã giành được một trong những đa số ghế nghị viện lớn nhất trong lịch sử Công Đảng, nhưng ông Starmer vẫn không thể duy trì được sự ủng hộ cần thiết để tiếp tục lãnh đạo.
Trong bài phát biểu ngắn gọn trước số 10 phố Downing, ông Starmer đã bày tỏ sự xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc tự hào nhất trong đời mình là khi bước vào Văn phòng Thủ tướng.
Ông nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo của ông, danh tiếng của nước Anh trên trường quốc tế đã được nâng lên, đầu tư được đảm bảo và quyền lợi của người lao động được cải thiện. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng các đồng nghiệp trong Công Đảng đã đặt câu hỏi về khả năng của ông trong việc dẫn dắt đảng tiến tới cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.
Thị trường tài chính Anh không phản ứng mạnh với vụ từ chức của ông Starmer. Đồng bảng Anh giảm gần 0,2% so với đồng USD, giao dịch ở mức 1,3207 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm không thay đổi nhiều, duy trì ở mức 4,8452%.
Trước đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh đã tăng mạnh sau khi ông Andy Burnham giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung. Ông Burnham được xem là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo Công Đảng và thủ tướng Anh.
Ông Kallum Pickering, nhà kinh tế trưởng tại công ty Peel Hunt, nhận định rằng dưới sự lãnh đạo của ông Starmer, Anh đã mở cửa rộng hơn với thế giới, ký kết các thỏa thuận thương mại mới và đạt mức tăng trưởng GDP thực 1,5%. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng Anh vẫn có chi phí đi vay cao nhất trong nhóm G7 và là nền kinh tế có mức lạm phát cao nhất trong hầu hết thập kỷ qua.
Tổ chức thăm dò dư luận Ipsos công bố vào hôm 19/6 cho thấy, 52% công chúng Anh cho rằng ông Starmer nên từ chức, tăng 5 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát tháng 5, trong khi chỉ 35% cho rằng ông nên tiếp tục giữ cương vị thủ tướng.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là sự kiện Brexit. Người kế nhiệm ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, từ việc ổn định nền kinh tế đến giải quyết các vấn đề nội bộ trong đảng.
Ông Burnham đang được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này. Về phần mình, ông Burnham đã bày tỏ lòng kính trọng đối với ông Starmer và cho biết vụ từ chức của ông Starmer đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chuyển giao quyền lực. Ông Starmer sẽ tiếp tục giữ chức vụ cho đến khi một lãnh đạo mới được chọn, có thể chỉ trong vài tuần nếu ông Burnham không có đối thủ.
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.