
Trong chuyến công tác tại Thanh Hóa ngày 22/12, Thủ tướng nhấn mạnh: "Muốn làm sân bay thì phải làm tốt dịch vụ. Làm sân bay không chỉ để phục vụ cho người địa phương mà phải phấn đấu trở thành sân bay quốc tế".
Tham gia đoàn công tác cùng Thủ tướng có các ông: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã tới thăm một số di tích và cơ sở động lực kinh tế của tỉnh Thanh Hóa, như khu di tích lịch sử quốc gia Lam Kinh, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn, sân bay Thọ Xuân - một trong cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước.
Đây là một sân bay hỗn hợp quân sự và dân dụng ở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), cách thành phố Thanh Hóa 45 km về phía Tây. Trong năm 2018, sân bay Thọ Xuân phục vụ khoảng 1 triệu lượt hành khách. Sân bay này vừa được Bộ Giao thông Vận tải đồng ý nâng cấp lên thành cảng hàng không quốc tế vào năm 2020, nâng công suất từ 2,5 triệu khách/năm lên 5 triệu khách/năm đến năm 2030.
Tại đây, Thủ tướng đã nghe Tập đoàn FLC, một trong những nhà đầu tư lớn tại Thanh Hóa báo cáo về kế hoạch đầu tư dự án khu phức hợp dịch vụ thương mại hàng không, du lịch nghỉ dưỡng, học viện hàng không và đào tạo nghề khách sạn, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Thọ Xuân.
Báo cáo trước Thủ tướng, ông Lê Thành Vinh, Phó chủ tịch FLC cho biết, dự án khu phức hợp tại Thọ Xuân có diện tích nghiên cứu hơn 3.760 ha, chia thành 5 hợp phần bao gồm: khu dịch vụ cảng hàng không; khu công nghiệp công nghệ cao; khu du lịch nghỉ dưỡng và đô thị giáo dục; khu nông nghiệp công nghệ cao và khu đô thị phụ trợ.
Ông cho biết, dự án nhằm phát triển một khu vực phức hợp dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, đẳng cấp và đồng bộ quy mô lớn xung quanh khu vực cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân, nhằm khai thác tối đa lợi thế từ việc gần cảng vận chuyển hành khách và hàng hóa quốc tế, qua đó tạo nên một cực phát triển mới cho Thanh Hóa, bên cạnh kinh tế cảng biển và công nghiệp Nghi Sơn và khu dịch vụ du lịch biển phía Đông thành phố Thanh Hóa.
Trong khi đó, theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, đề án này phù hợp với định hướng phát triển về dịch vụ của tỉnh. Bởi nếu tính trong năm 2018, Thanh Hoá nộp ngân sách khoảng 23.000 tỷ đồng, thì trong đó riêng ngành dịch vụ đã đóng góp hơn 10.000 tỷ đồng, giúp giải quyết việc làm ổn định cho 25.000 lao động.
Lãnh đạo FLC báo cáo về dự án khu phức hợp dịch vụ, du lịch, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao xung quanh cảng Thọ Xuân - Ảnh: Thống Nhất.
Sau khi nghe báo cáo về định hướng phát triển cảng hàng không Thọ Xuân, Thủ tướng đã biểu dương những kết quả mà Thanh Hóa đã làm được, đồng thời nhấn mạnh tỉnh phải có định hướng, quy hoạch chi tiết hơn.
"Muốn làm sân bay thì phải làm tốt dịch vụ. Làm sân bay không chỉ để phục vụ cho người địa phương mà phải phấn đấu trở thành sân bay quốc tế", Thủ tướng nhấn mạnh.
Ông cũng yêu cầu việc lập quy hoạch sân bay Thọ Xuân cần bảo đảm tầm nhìn hợp lý, thực hiện phân kỳ để thu hút đầu tư.
Đồng thời, Thủ tướng khẳng định quy hoạch phát triển sân bay Thọ Xuân là định hướng phát triển tốt. Trước mắt, sân bay Thọ Xuân phải bảo đảm là cảng hàng không an toàn, văn minh, sạch đẹp.
Sáng 23/12, Thủ tướng tiếp tục có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Thanh Hóa.
Trước đề xuất của tỉnh về việc cho Thanh Hóa kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư mở rộng nhà ga hàng không sân bay Thọ Xuân; xem xét, hỗ trợ cho tỉnh xây dựng mới tuyến đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường từ sân bay Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn…, Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh phải đầu tư những hạ tầng quan trọng như cảng, sân bay, các tuyến giao thông lớn…
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác tới dự lễ vận hành thương mại khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Cơ chế sàng lọc nhà đầu tư FDI cần được thiết kế chặt chẽ, minh bạch, đồng bộ; trong đó địa phương giữ vai trò trực tiếp trong thẩm định, giám sát và đồng hành để bảo đảm chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức ấn tượng 8,18%, vượt kỳ vọng trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu. Với những kết quả tích cực, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 8,5% từ mức 7,0% trước đó...
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Tài chính tổng kết thực tiễn thi hành, xác định rõ các vướng mắc cần giải quyết, báo cáo nội dung nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu trình Quốc hội.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu cụ thể trong năm 2027, nhằm triển khai hiệu quả Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, phân bổ vốn, giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không dàn trải, lãng phí.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.