UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập và quy chế hoạt động đối với 7 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.
Theo quyết định, 7 khu được thành lập gồm khu tại Nhuận Đức quy mô 88,17 ha, Cần Giờ 89,74 ha, Củ Chi 23,3 ha, Nhuận Đức 470 ha, An Nhơn Tây 470 ha, Bình Giã 383,22 ha và Phước Hòa 203 ha.
Tổng diện tích các khu đạt hơn 1.700 ha, trải rộng trên nhiều địa bàn có thế mạnh phát triển nông nghiệp của Thành phố.
Việc thành lập các khu nhằm hình thành các trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, dược liệu, công nghệ sinh học và công nghệ sau thu hoạch. Đây cũng sẽ là nơi tiếp nhận, thử nghiệm, trình diễn và chuyển giao công nghệ mới, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường.
Theo quy chế hoạt động, các khu sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ như nghiên cứu ứng dụng và sản xuất thử nghiệm công nghệ cao; thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và chính sách mới trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức trình diễn mô hình sản xuất, hội chợ, triển lãm công nghệ; cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ, kiểm nghiệm chất lượng nông sản, thực phẩm và vật tư nông nghiệp; hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đồng thời, các khu cũng được định hướng trở thành đầu mối thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Theo định hướng, mỗi khu sẽ phát triển các lĩnh vực phù hợp với điều kiện địa phương. Trong đó, khu tại TP. Hồ Chí Minh tập trung vào trồng trọt và thủy sản; Cần Giờ phát triển thủy sản công nghệ cao; Củ Chi tập trung vào trồng trọt và công nghệ sau thu hoạch; Nhuận Đức phát triển trồng trọt, dược liệu, lâm nghiệp và thủy sản; An Nhơn Tây hướng tới chăn nuôi công nghệ cao, còn Bình Giã và Phước Hòa tập trung vào trồng trọt, dược liệu và lâm nghiệp.
Để bảo đảm hiệu quả hoạt động, UBND Thành phố giao Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với toàn bộ 7 khu. Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành trong công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như kiểm tra, giám sát quá trình vận hành.
Bên cạnh đó, cơ quan này được giao tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
Nguồn vốn đầu tư cho các khu được huy động từ ngân sách nhà nước, ngân sách Thành phố, các chương trình hỗ trợ của Chính phủ và nguồn lực xã hội hóa. Thành phố cũng khuyến khích áp dụng các cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy quá trình thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.
Với việc được xếp cùng nhóm các nền kinh tế lớn châu Á như: Nhật Bản, Ấn Độ và Singapore, Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế là thị trường tiêu thụ nông sản ổn định mà đang trở thành mắt xích chiến lược không thể thiếu trong chuỗi giá trị nông nghiệp của Argentina...
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động, Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như một thị trường trọng điểm và là “cửa ngõ” giao thương huyết mạch nối liền ba châu lục Á - Âu - Phi. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành các đơn hàng thực tế, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nhận diện thách thức về rào cản kỹ thuật, quản trị rủi ro tài chính và chuẩn hóa tiêu chuẩn Halal...
Trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu diesel (DO) tại nhiều cửa hàng bán lẻ trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân...
Xuất khẩu tôm tiếp tục là điểm sáng của ngành thủy sản trong nửa đầu năm 2026 khi đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, với động lực chủ yếu đến từ thị trường Trung Quốc và sự bứt phá của mặt hàng tôm hùm. Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ chính sách thuế tại Hoa Kỳ và chi phí logistics gia tăng...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.