
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 26/11/2025
Mạnh Chung
08/10/2008, 05:27
Bộ trưởng Bộ Công Thương nói giá điện tăng là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên sẽ có lộ trình và thời điểm cụ thể
Bộ trưởng Bộ Công Thương nói giá điện tăng là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên sẽ có lộ trình và thời điểm cụ thể.
Bộ Công Thương vừa tổ chức họp báo tại Hà Nội chiều 7/10 về việc điều chỉnh giá điện trong thời gian tới. Tại đây, theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang hoàn chỉnh phương án tăng giá điện, sau đó sẽ được Bộ xem xét, tính toán và trình Chính phủ trong quý 4/2008.
Ông Vũ Huy Hoàng cho biết, theo Quyết định số 276/2006/QĐ - TTg, ban hành ngày 4/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ, giá điện bán lẻ cần được điều chỉnh bình quân lên mức 890 đ/kwh từ ngày 1/7/2008.
Tuy nhiên, do tình hình kinh tế cuối năm 2007 đầu năm 2008 có nhiều biến động bất lợi, để góp phần hạn chế lạm phát, Chính phủ đã quyết định không thực hiện tăng giá điện trong năm 2008, mặc dù điều này đã gây nên một số ảnh hưởng đến tình hình tài chính của ngành điện.
"Việc tăng giá điện là không thể tránh khỏi, tuy nhiên cũng sẽ hết sức nhạy cảm nếu như không đúng thời điểm, sẽ tác động tới tất cả tới các tầng lớp người dân, liên quan đến sinh hoạt và sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy Chính phủ sẽ xem xét, tính toán thận trọng lộ trình tăng và thời điểm tăng", ông Hoàng nói.
Người đứng đầu Bộ Công Thương cũng cung cấp các tiêu chí cho biểu giá điện mới. Đó là giá phải hợp lý; phản ánh đúng chi phí sản xuất kinh doanh điện đảm bảo các doanh nghiệp điện đủ thu bù chi, có lợi nhuận để mở rộng kinh doanh, đầu tư vào các công trình khác; đồng thời có cơ cấu giá điện đảm bảo thực hiện chính sách xã hội của Chính phủ như bù giá cho các đối tượng sử dụng điện là người nghèo, người có thu nhập thấp .
Mặc khác, việc điều chỉnh cũng phải tính đến các yếu tố liên quan như tính chi phí giá thành sản phẩm; từng bước xoá bù chéo điện sản xuất cho sinh hoạt; nhất là việc tính toán ảnh hưởng tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI) như thế nào; đặc biệt quan trọng là thời điểm áp dụng khi nào để tránh làm ảnh hưởng đến mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, thông tin tăng giá điện tối thiểu 20% từ năm 2009 như một số báo mới đưa tin là "phương án tăng giá điện từ năm 2005".
Trước đó, trả lời báo chí bên lề phiên họp báo thường kỳ của Chính phủ ngày 30/9, một quan chức cũng của Bộ Công Thương cho biết phương án tăng giá điện - được Thủ tướng giao cho Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành - hiện đã hoàn thành. Theo đó, giá điện từ năm 2009 có thể tăng trung bình từ 20 - 30%.
Tuy nhiên, đến ngày 6/10, Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri khi trả lời báo chí đã khẳng định đến thời điểm đó EVN chưa xây dựng xong đề án cơ chế giá điện 2009 và cũng chưa nộp lên Bộ Công Thương.
Bình đẳng giới không chỉ là vấn đề xã hội mà còn là đòn bẩy kinh tế cốt lõi, giúp doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, vươn lên mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu...
Kinh tế số là cơ hội lịch sử để khu vực kinh tế tư nhân bứt phá trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, cần giải bài toán: chưa có chiến lược chuyển đổi số; thiếu nhân lực số; thể chế về dữ liệu, giao dịch điện tử, thuế xuyên biên giới còn bất cập; hạn chế tiếp cận vốn cho đổi mới sáng tạo của khu vực doanh nghiệp...
Các sản phẩm trải rộng trên nhiều nhóm lĩnh vực gồm lương thực, thực phẩm, nông sản, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, giày dép, phụ tùng ô tô, xe máy…
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 20/11 được điều chỉnh giảm với hầu hết các mặt hàng, riêng dầu hỏa tăng khá mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 và xăng RON95-III giảm lần lượt là 37 đồng/lít và 34 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu có mức giảm từ 38 đồng/lít - 335 đồng/kg; riêng dầu hỏa tăng 353 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: