
Bắc Kinh đang tính thiết lập một hệ thống bảo vệ công nghệ của mình nhằm đáp trả việc Washington hạn chế doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ Mỹ, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước leo thang.
Hãng tin CNBC dẫn một bài viết trên tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc cuối tuần vừa rồi nói rằng Bắc Kinh sẽ xây dựng một "tường lửa" vững mạnh để tăng cường khả năng của Trung Quốc về sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ chủ chốt.
"Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép một số quốc gia nhất định sử dụng công nghệ của Trung Quốc để kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc và chèn ép doanh nghiệp Trung Quốc", bài báo viết. Đây được xem là một lời cảnh báo ngầm nhằm vào Mỹ, dù không nêu đích danh Mỹ.
Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, việc hạn chế xuất khẩu công nghệ của Trung Quốc sẽ được thực thi dựa trên một "danh sách quản lý an ninh công nghệ quốc gia". Mục đích của kế hoạch này là nhận diện sớm và ngăn chặn hiệu quả hơn các mối nguy an ninh quốc gia. Tân Hoa Xã cũng nói chi tiết cụ thể của kế hoạch sẽ sớm được công bố.
Sáng kiến trên được Trung Quốc đưa ra sau khi Mỹ cấm bán công nghệ và linh kiện Mỹ cho Huawei vì lý do an ninh quốc gia. Huawei là "ngôi sao sáng" trong làng doanh nghiệp công nghệ Mỹ, được xem là đại diện tiêu biểu nhất cho sức mạnh công nghệ đang lên của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.
Trung Quốc đã tuyên bố sẽ đưa ra một bản danh sách các công ty nước ngoài "không đáng tin cậy" nhằm đáp trả biện pháp của Mỹ đối với Huawei.
Tờ Thời báo Hoàn cầu nói, việc Trung Quốc cuối tuần vừa rồi công bố kế hoạch quản lý an ninh công nghệ là có liên quan đến bản danh sách doanh nghiệp nước ngoài "không đáng tin cậy". Bài báo nói các động thái này sẽ là nền tảng pháp lý để hạn chế xuất khẩu công nghệ và đáp trả việc Mỹ cắt nguồn cung đối với một số công ty Trung Quốc.
"Từ năm 2018, Mỹ đã nhiều lần dựa vào luật của nước họ để gây sức ép lên các công ty công nghệ ccao của Trung Quốc", Thời báo Hoàn cầu viết. "Các biện pháp đáp trả của Trung Quốc đối với Mỹ đòi hỏi phải có thêm vũ khí pháp lý".
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang có chiều hướng lan rộng sang lĩnh vực công nghệ. Sau 11 vòng đàm phán, cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đã lâm vào bế tắc kể từ đầu tháng 5.
Vào cuối tháng 6 này, ông Trump sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. Vào cuối tuần vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói vói hãng tin CNBC rằng nếu cuộc gặp không đạt kết quả tốt, ông Trump sẽ tiếp tục áp thêm thuế lên hàng hóa Trung Quốc.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.