Trung Quốc vẫn kiểm soát Covid -19 gắt gao, Hà Giang gặp khó trong xuất nhập khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hà Giang trong tháng 11 đạt 2,74 triệu USD, giảm 48,23% so với tháng trước, giảm 66,48% so với cùng kỳ năm 2021...

Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Hà Giang
Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Hà Giang

Sáng ngày 22/11, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức phiên họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022.

Theo các báo cáo của các sở, ngành, địa phương này đang gặp một số thách thức, đặc biệt trong công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, hiện việc giải ngân mới đạt đạt 55,3% kế hoạch, bên cạnh đó, công tác bán đấu giá đất còn chậm, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục gặp khó khăn, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước…

Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu tại Hà Giang trong tháng 11 đạt 2,74 triệu USD, giảm 48,23% so với tháng trước, giảm 66,48% so với cùng kỳ năm trước. Sở dĩ có mức sụt giảm này là do phía Trung Quốc vẫn rất thận trọng trong việc kiểm soát Covid -19 tại các cửa khẩu.

Theo Sở Công thương Hà Giang, sau thời gian bị dừng hoạt động thông quan tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo, đến ngày 08/5 vừa qua phía Trung Quốc đồng ý nối lại hoạt động thông quan. Tuy nhiên việc thông quan vẫn thực hiện theo nguyên tắc “ngăn cách người và hàng hóa”.

Thời gian thông quan của công dân xuất nhập cảnh chỉ kéo dài 1 giờ trong 1 ngày. Cụ thể từ 14h30’-17h30’(giờ Bắc Kinh) thứ 2 hàng tuần (trong thời gian thông quan cho hành khách thì tạm ngừng thông quan hàng hoá), ngày thứ 3 phía Trung Quốc tiến hành phun khử trùng khu vực cửa khẩu, thông quan hàng hoá vào các ngày còn lại trong tuần.

Cùng với khó khăn trong xuất nhập khẩu, Hà Giang cũng đang gặp nhiều thách thức với giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ giao Hà Giang số vốn là 3.355,2 tỷ, tính đến ngày 18/11 địa phương này giải ngân được 1.854,9 tỷ đồng, đạt 55,3% kế hoạch. Trong đó, nguồn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân 660,0 tỷ đồng/966,3 tỷ đồng, đạt 68,3% kế hoạch; Vốn ngân sách Trung ương giải ngân 1.195,0 tỷ đồng/2.389,0 tỷ đồng, đạt 50,02% so với kế hoạch.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch UBND Hà Giang yêu cầu các huyện, Giám đốc các Ban quản lý dự án và lãnh đạo một số sở ngành đã báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, báo cáo thu ngân sách địa phương, nguyên nhân việc chậm trong công tác giải ngân.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng đề nghị các cấp, các ngành bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ thu ngân sách 2022; Rà soát lại các nguồn thu; tăng cường xử lý các đơn vị, dự án chậm nộp và nợ thuế. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; Đảm bảo kinh phí hỗ trợ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong tháng cuối năm…

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án xây dựng và thực hiện cam kết tiến độ giải ngân; tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời, các đơn vị cũng cần tăng cường công tác giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng, chấn chỉnh các đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công đảm bảo tiến độ và tránh thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng; Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nguồn vốn của các dự án chậm giải ngân cho các dự án có khối lượng hoặc đã hoàn thành, phấn đấu đạt kết quả giải ngân cao nhất…

Tài sản thực được mã hóa: Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số

Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.

[Bài 2] Chuyển từ “phá sản” sang “phục hồi”: Giải quyết vấn đề chuyển nhượng tài sản và dung hòa lợi ích

Luật Phục hồi, phá sản 2025 đánh dấu sự thay đổi quan trọng khi đặt ưu tiên “phục hồi” lên trước “khai tử”. Trong đó, nút thắt kỹ thuật về chuyển nhượng doanh nghiệp, bán đồng bộ tài sản và cơ chế dung hòa quyền lợi giữa doanh nghiệp mắc nợ, chủ nợ không có bảo đảm và ngân hàng đã được đặt ra…

UOB Heartbeat Run 2026: Hơn 950 triệu đồng thắp sáng tương lai số cho trẻ em nghèo

Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc trên hành trình chuyển đổi số, việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ và kiến thức số cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, trở thành một ưu tiên hàng đầu. Chính trong dòng chảy mạnh mẽ đó, Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2026 không chỉ là một ngày hội thể thao đơn thuần mà còn là một minh chứng cho cam kết bền vững của Ngân hàng UOB Việt Nam đối với cộng đồng…

Bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh bất động sản

Một số quy định chung, thiếu nội hàm hoặc trùng lắp với các Luật khác sẽ được bãi bỏ trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đồng thời, quy định về mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản, quy trình giao dịch bất động sản sẽ được bổ sung nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy