
Theo báo cáo mới nhất của Công ty Jones Lang LaSalle, một công ty cung cấp dịch vụ địa ốc và quản lý tài chính lớn trên thế giới, phân khúc văn phòng cho thuê hạng A tại Tp.HCM vẫn đang tăng trưởng mạnh.
Tương tự như những quý trước, trong quý 3/2008, tất cả các văn phòng hạng A tại Tp.HCM đều đạt được công suất cho thuê gần 100%.
Giải thích nguyên nhân giúp cho phân khúc văn phòng cho thuê hạng A tại Tp.HCM vẫn đang tăng trưởng tốt, ông Võ Đình Quốc, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc ACB (ACBR) cho rằng, Việt Nam đang có tốc độ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn, đa phần những doanh nghiệp FDI này có tiềm lực về kinh tế và mong muốn thuê những văn phòng cao cấp để khẳng định thương hiệu.
Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng các công trình văn phòng cho thuê cao cấp tại Tp.HCM đang chậm hơn dự kiến cũng là nguyên nhân giúp cho phân khúc này vẫn đang hấp dẫn.
Đồng tình với nhận định trên, ông Jane Murray, Giám đốc bộ phận nghiên cứu của Jones Lang LaSalle khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho rằng do nguồn cung ít và giá thuê cao nên những khách hàng tiềm năng chỉ có thể thuê một diện tích nhỏ hơn 500 m2.
Rất ít khách hàng ở những cao ốc văn phòng cao cấp là các công ty trong nước, nhu cầu thuê văn phòng loại A (gia hạn hợp đồng thuê hay thuê mới) tại Tp.HCM đều chủ yếu đến từ các công ty nước ngoài đang hoạt động trong các lĩnh vực: tài chính, bảo hiểm, công nghệ thông tin và phần mềm, bất động sản, hàng tiêu dùng và gia công phần mềm.
Kể từ khi Diamond Plaza hoàn thiện vào năm 1998 thì nguồn cung cấp văn phòng cho thuê hạng A gần như không thay đổi với tổng diện tích 74.300 m2 (diện tích sàn thực tế).
Năm 2008 không có thêm nguồn cung nào được bổ sung và tình trạng thiếu hụt văn phòng hạng A tiếp tục gây khó khăn cho thị trường. Do đó, khu vực trung tâm Tp.HCM được dự đoán là sẽ không có nguồn cung cao ốc văn phòng hạng A mới nào cho tới năm 2010 khi mà Centec Tower và Kumho Asiana Plaza được dự tính sẽ hoàn tất.
Những cao ốc này sẽ cung cấp tổng cộng 57.423 m2 diện tích sàn văn phòng cho thuê. Cầu đang vượt quá cung nên giá thực tế thuê văn phòng hạng A tại Tp.HCM vẫn đang có xu hướng tăng lên và đạt mức trung bình mới là 79,3 USD/m2/tháng, tính đến cuối quý 2/2008. Mức giá này tăng 26% so với quý trước, và 94% so với cùng kỳ năm trước. Metropolitan Tower đang ở mức giá cho thuê cao nhất thành phố với 87,5 USD/m2/tháng.
Mặc dù kinh tế Việt Nam được dự báo vẫn gặp khó khăn trong 12 tháng tới, nhưng ông Jane Murray cho rằng giá cho thuê văn phòng hạng A tại Tp.HCM vẫn sẽ vẫn ổn định do không có cao ốc văn phòng mới. Nhu cầu thuê văn phòng hạng A ở Tp.HCM được dự báo là vẫn tiếp tục tăng nhưng với tốc độ chậm dần.
Thêm vào đó, khoảng 119.000 m2 diện tích văn phòng hạng B được dự kiến sẽ hoàn tất trong 12 tháng tới sẽ đem đến cho khách thuê văn phòng những lựa chọn thay thế. Còn ông Quốc cho rằng, phân khúc văn phòng hạng B đang có rất nhiều tiềm năng để phát triển từ nay đến hết năm 2009.
Tuy nhiên, trái với những diễn biến tại Tp.HCM, phân khúc văn phòng cho thuê tại các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang có xu hướng phát triển chậm lại. Theo ông Jane Murray, nguyên nhân khiến thị trường văn phòng cho thuê tại các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển chậm lại là do nhiều doanh nghiệp đang tạm dừng triển khai kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, không chấp nhận giá thuê mới khi gia hạn hợp đồng.
“Tình hình này có thể sẽ kéo dài ít nhất trong vòng 1 năm tới, đặc biệt trong phân khúc văn phòng cho thuê”, ông Jane Murray nói.
Tại hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư hướng dẫn đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các đô thị, Bộ Xây dựng cho biết đây là lần đầu tiên cơ quan này xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá thống nhất, định lượng về khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị...
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 84/2026/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản, cùng các điều kiện để được áp dụng…
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1177/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch định hướng bố trí không gian sử dụng đất theo từng vùng kinh tế - xã hội, bảo đảm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng…
Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam vừa thông báo mời các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình “Đánh giá năng lực và vinh danh Nhà thầu xây dựng Việt Nam 2026”. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 3/9/2026 đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên cả nước...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.