Vàng “ào ào” tiến, USD đi lùi
Giá vàng thế giới tiếp tục có thêm một phiên phục hồi, khiến giá vàng trong nước sáng nay (27/3) tăng mạnh mẽ
Giá vàng thế giới tiếp tục có thêm một phiên phục hồi, khiến giá vàng trong nước sáng nay (27/3) tăng mạnh mẽ.
Trong khi đó, cùng với xu thế mất giá của USD là sự tăng vọt của giá dầu.
Mở cửa ngày giao dịch hôm nay, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 1.840.000 đồng/chỉ và 1.870.000 đồng/chỉ, tăng 10.000 đồng/chỉ và 30.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu mua vào sản phẩm vàng miếng của công ty này với giá 1.845.000 đồng/chỉ và bán ra với giá 1.875.000 đồng/chỉ, tăng 25.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua.
Chốt phiên giao dịch hôm qua tại thị trường Mỹ, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng kỳ hạn giao tháng 4/2008 tăng 19,2 USD/oz (2%), lên mức 954,2 USD/oz. Giá vàng giao ngay có phiên phục hồi thứ ba khi chốt ngày giao dịch ở mức 954,8 USD/oz, tăng 15,5 USD/oz (1,65%) so với mức giá chốt phiên trước.
Trong nước, giao dịch vàng trên thị trường tự do có tăng lên nhưng chưa mạnh vì người dân còn thăm dò xem đợt phục hồi này của giá vàng có bền vững không.
Ông Chu Văn Học, phụ trách kinh doanh vàng của Công ty Vàng bạc đá quý SJC tại Hà Nội, cho biết, trong ngày hôm qua, SJC Hà Nội bán ra khoảng 2.500 cây vàng. Ở dịp cao điểm khi giá vàng trên 1.900.000 đồng/chỉ vừa qua, có ngày công ty bán được trên 5.000 cây, còn trong những ngày ít khách, công ty bán được từ 1.500 - 2.000 cây.
Theo ông Học, khách đến mua vàng tại cửa hàng của công ty chủ yếu là các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vàng với mục đích dự trữ nhằm đề phòng sự mất giá của tiền mặt. Do đó lượng khách mua vào luôn chiếm ưu thế còn khách bán ra là rất ít.
Nhận xét về việc nắm bắt thông tin giá vàng của người dân, ông Học nói: “Có khi họ còn nắm bắt thông tin giá vàng nhanh nhạy hơn cả chúng tôi. Bây giờ họ không hành động kiểu giá lên thì đổ xô đi mua, giá xuống thì đổ xô đi bán nữa mà thận trọng hơn”. Mặt khác, ông Học cũng cho rằng, lượng tiền trong dân còn rất dồi dào.
Chiều qua, do giá vàng thế giới chiều qua ít lên xuống, chủ yếu dao động quanh mức trên 940 USD/oz, nên tại Sàn Giao dịch vàng Tp.HCM, giao dịch có phần kém sôi động hơn. Tổng kết ngày hôm qua, có 308.700 lượng vàng được giao dịch tại sàn này, với giá bình quân khoảng 18.341.000 đồng/chỉ, giá tăng nhưng lượng giảm so với phiên trước.
Trong khi đó, đồng USD đang mất giá so với Euro. Cuối ngày hôm qua tại thị trường New York, 1 Euro đổi được 1,58 USD, so với mức 1 Euro tương đương 1,56 USD phiên trước.
Những số liệu đáng ngại về kinh tế Mỹ đang khiến USD "rơi" xa hơn. Một báo cáo mới công bố của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, các doanh nghiệp tại nước này đang co hẹp các khoản đầu tư cho sản xuất, khiến số lượng đơn đặt hàng mới các mặt hàng chế tạo sử dụng lâu dài sụt giảm 1,7% trong tháng 2 vừa qua, sau khi đã giảm 4,7% trong tháng 1.
Số lượng nhà mới bán được bán tại Mỹ cũng giảm tới 1,8% trong tháng 2 xuống mức thấp nhất trong 13 năm qua, sau khi đã giảm 1,6% trong tháng 1. Trong khi đó, giá nhà giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá vàng cũng được hỗ trợ đáng kể bởi đà tăng mạnh của giá dầu thô phiên hôm qua. Giá đóng cửa dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5/2008 tại New York là 105,9 USD/thùng, tăng 4,68 USD/thùng (4,62%). Giá dầu thô Brent tại London tăng 3,39 USD/thùng (3,4%), lên mức 103,99 USD/thùng.
Giá dầu tăng mạnh là do dự trữ dầu xăng của Mỹ giảm 3,29 triệu thùng trong tuần qua, mạnh hơn nhiều so với dự báo trước đó, còn 229,2 triệu thùng. Trong khi đó, dự trữ dầu thô chỉ tăng có 88.000 thùng, ít hơn nhiều so với dự kiến, lên mức 311,8 triệu thùng.
Thêm vào đó, nhập khẩu dầu thô vào Mỹ sụt giảm xuống còn 8,9 triệu thùng/ngày, thấp nhất kể từ đầu tháng 3 năm ngoái.
Trong khi đó, cùng với xu thế mất giá của USD là sự tăng vọt của giá dầu.
Mở cửa ngày giao dịch hôm nay, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 1.840.000 đồng/chỉ và 1.870.000 đồng/chỉ, tăng 10.000 đồng/chỉ và 30.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu mua vào sản phẩm vàng miếng của công ty này với giá 1.845.000 đồng/chỉ và bán ra với giá 1.875.000 đồng/chỉ, tăng 25.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua.
Chốt phiên giao dịch hôm qua tại thị trường Mỹ, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng kỳ hạn giao tháng 4/2008 tăng 19,2 USD/oz (2%), lên mức 954,2 USD/oz. Giá vàng giao ngay có phiên phục hồi thứ ba khi chốt ngày giao dịch ở mức 954,8 USD/oz, tăng 15,5 USD/oz (1,65%) so với mức giá chốt phiên trước.
Trong nước, giao dịch vàng trên thị trường tự do có tăng lên nhưng chưa mạnh vì người dân còn thăm dò xem đợt phục hồi này của giá vàng có bền vững không.
Ông Chu Văn Học, phụ trách kinh doanh vàng của Công ty Vàng bạc đá quý SJC tại Hà Nội, cho biết, trong ngày hôm qua, SJC Hà Nội bán ra khoảng 2.500 cây vàng. Ở dịp cao điểm khi giá vàng trên 1.900.000 đồng/chỉ vừa qua, có ngày công ty bán được trên 5.000 cây, còn trong những ngày ít khách, công ty bán được từ 1.500 - 2.000 cây.
Theo ông Học, khách đến mua vàng tại cửa hàng của công ty chủ yếu là các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vàng với mục đích dự trữ nhằm đề phòng sự mất giá của tiền mặt. Do đó lượng khách mua vào luôn chiếm ưu thế còn khách bán ra là rất ít.
Nhận xét về việc nắm bắt thông tin giá vàng của người dân, ông Học nói: “Có khi họ còn nắm bắt thông tin giá vàng nhanh nhạy hơn cả chúng tôi. Bây giờ họ không hành động kiểu giá lên thì đổ xô đi mua, giá xuống thì đổ xô đi bán nữa mà thận trọng hơn”. Mặt khác, ông Học cũng cho rằng, lượng tiền trong dân còn rất dồi dào.
Chiều qua, do giá vàng thế giới chiều qua ít lên xuống, chủ yếu dao động quanh mức trên 940 USD/oz, nên tại Sàn Giao dịch vàng Tp.HCM, giao dịch có phần kém sôi động hơn. Tổng kết ngày hôm qua, có 308.700 lượng vàng được giao dịch tại sàn này, với giá bình quân khoảng 18.341.000 đồng/chỉ, giá tăng nhưng lượng giảm so với phiên trước.
Trong khi đó, đồng USD đang mất giá so với Euro. Cuối ngày hôm qua tại thị trường New York, 1 Euro đổi được 1,58 USD, so với mức 1 Euro tương đương 1,56 USD phiên trước.
Những số liệu đáng ngại về kinh tế Mỹ đang khiến USD "rơi" xa hơn. Một báo cáo mới công bố của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, các doanh nghiệp tại nước này đang co hẹp các khoản đầu tư cho sản xuất, khiến số lượng đơn đặt hàng mới các mặt hàng chế tạo sử dụng lâu dài sụt giảm 1,7% trong tháng 2 vừa qua, sau khi đã giảm 4,7% trong tháng 1.
Số lượng nhà mới bán được bán tại Mỹ cũng giảm tới 1,8% trong tháng 2 xuống mức thấp nhất trong 13 năm qua, sau khi đã giảm 1,6% trong tháng 1. Trong khi đó, giá nhà giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá vàng cũng được hỗ trợ đáng kể bởi đà tăng mạnh của giá dầu thô phiên hôm qua. Giá đóng cửa dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5/2008 tại New York là 105,9 USD/thùng, tăng 4,68 USD/thùng (4,62%). Giá dầu thô Brent tại London tăng 3,39 USD/thùng (3,4%), lên mức 103,99 USD/thùng.
Giá dầu tăng mạnh là do dự trữ dầu xăng của Mỹ giảm 3,29 triệu thùng trong tuần qua, mạnh hơn nhiều so với dự báo trước đó, còn 229,2 triệu thùng. Trong khi đó, dự trữ dầu thô chỉ tăng có 88.000 thùng, ít hơn nhiều so với dự kiến, lên mức 311,8 triệu thùng.
Thêm vào đó, nhập khẩu dầu thô vào Mỹ sụt giảm xuống còn 8,9 triệu thùng/ngày, thấp nhất kể từ đầu tháng 3 năm ngoái.