20:26 11/03/2008

VASEP kiến nghị ngân hàng mua hết ngoại tệ

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa kiến nghị những giải pháp nhằm cứu vãn tình thế khó khăn của doanh nghiệp

Tàu thuyền đánh bắt ở Bình Thuận sẽ còn nằm bờ dài ngày khi giá dầu tăng cao và ngư dân chưa được hỗ trợ.
Tàu thuyền đánh bắt ở Bình Thuận sẽ còn nằm bờ dài ngày khi giá dầu tăng cao và ngư dân chưa được hỗ trợ.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa kiến nghị những giải pháp nhằm cứu vãn tình thế khó khăn của doanh nghiệp.

Trong công văn gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuần trước, Chủ tịch VASEP, ông Trần Thiện Hải cho biết việc thanh toán các lô hàng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu bằng đô la Mỹ, trong khi việc mua vật tư và nguyên liệu cho sản xuất trong nước lại bằng tiền đồng Việt Nam.

Trước tình hình trên, VASEP kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có bản đề nghị với Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hỗ trợ các ngân hàng thương mại mua toàn bộ số ngoại tệ mà các nhà xuất khẩu thu được theo đúng tỷ giá do Nhà nước công bố, không thu thêm phí.

Đồng thời, Bộ nên đề xuất Chính phủ nhanh chóng xem xét các biện pháp bù lỗ giá dầu cho nông-ngư dân để họ có thể duy trì việc đánh bắt.

Bên cạnh đó, VASEP đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét kiến nghị với Chính phủ khẩn trương điều chỉnh các giải pháp kinh tế vĩ mô theo hướng không gây thêm khó khăn cho việc sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực, giảm bớt thiệt hại cho nông-ngư dân và doanh nghiệp để không đẩy các đối tượng này đến chỗ phá sản.

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp thủy sản đang lâm vào tình trạng dư ngoại tệ nhưng lại không bán được cho ngân hàng trong khi vẫn phải vay vốn bằng tiền đồng Việt Nam với lãi suất cao hơn trước đây. Chi phí sản xuất thì càng ngày càng cao, các doanh nghiệp phải chịu thiệt hại để duy trì sản xuất nhằm thực hiện các đơn hàng đã ký với khách hàng trước đây.

Đối với bà con ngư dân và các hộ nuôi trồng thủy sản, VASEP đánh giá chi phí đầu vào ở khâu nuôi và đánh bắt thủy sản như con giống, thức ăn, nhiên liệu và chi phí vận chuyển đều tăng khoảng 20% so với trước, khiến người nuôi và ngư dân bị lỗ, khó có thể đầu tư cho các vụ nuôi hoặc chuyến đi biển tiếp theo.

Tình hình trên đang tác động rất bất lợi đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và hoạt động sản xuất của nông ngư dân. VASEP khẳng định, nếu tình hình này không được kịp thời giải quyết, có thể gây ảnh hưởng xấu cho việc hoàn thành nhiệm vụ xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm nay.