
Theo Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ PXP Vietnam Asset Management - ông Kevin Snowball, VN-Index có thể sẽ vượt ngưỡng 400 điểm vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng, trong vòng vài tháng tới đây, VN-Index vẫn có thể rơi xuống ngưỡng 300 điểm và “dò đáy” lần nữa.
Diễn biến giao dịch chứng khoán 2-3 tuần vừa, theo ông, sẽ cho ra dự báo trong 2-3 tuần tới như thế nào?
Quả thực thị trường chứng khoán, xét về mặt khối lượng giao dịch, đã bùng nổ qua hàng loạt các mức độ kháng cự mang tính lường định khác nhau trong những tuần qua và rất có thể sẽ tiếp tục xu hướng đi lên trong ngắn hạn dù cho có những đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán thế giới.
Chỉ số VN-Index đã vượt qua ngưỡng tâm lý và có thể đạt mốc xoay quanh 350 điểm trong ngắn hạn trên cơ sở hưng phấn của các nhà đầu tư. Nhưng một khi sự phục hồi kinh tế toàn cầu chưa chắc chắn thì bất kỳ một sự vượt ngưỡng nào kiểu như vậy cũng sẽ khó bền vững về lâu dài.
Nhưng chính các nhà đầu tư nước ngoài lại là những người mua ròng trong các phiên giao dịch đó. Điều này, theo ông, nên được hiểu như thế nào?
Cá nhân tôi cảm nhận rằng sự hồi phục trong thời gian qua của thị trường chứng khoán Việt Nam chủ yếu là do tâm lý trong nước được phục hồi phần nào trong khi một bộ phận nhà đầu tư rời bỏ sàn vàng khi giá vàng không thể vượt mốc 1.000 USD chứ không phải sự tham gia mạnh của các nhà đầu tư nước ngoài.
Với giá trị giao dịch chừng vài triệu USD/phiên và giá trị ròng liên đới của các nhà đầu tư nước ngoài dưới mức 1 triệu USD/ngày như hiện tại, sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam chưa có gì đáng kể.
Nếu thị trường tiếp tục đi lên trong khi rủi ro mang tính toàn cầu gia tăng thì tôi mới tin rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tham gia nhiều và sâu hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chúng ta nên nhớ rằng các quỹ đầu tư nước ngoài huy động vốn vào lúc thị trường đang ở đỉnh, vì vậy các quỹ như chúng tôi cũng không hẳn đã thực sự khôn ngoan hay có tầm ảnh hưởng như các tập đoàn hay các nhà đầu tư trong nước lắm.
Vậy theo ông, mức 300 điểm hiện nay có được duy trì trong 2-3 tuần tới không?
Tôi cho rằng sự tăng điểm vừa qua sẽ còn tiếp tục kéo dài đến tuần này, ít nhất là thêm vài ngày nữa nhưng nhìn chung điều đó chưa hẳn đã tốt cho thị trường bởi cách đi lên theo một chiều thẳng như vậy rất dễ cho một khả năng tụt giảm một chiều y như thế.
Sẽ là tốt hơn cho thị trường về dài hạn nếu nó suy giảm chút ít và củng cố lợi nhuận sau đà tăng mạnh mang tính một chiều. Theo tôi chúng ta đã qua thời điểm đáy của thị trường trừ phi kinh tế toàn cầu tiếp tục xấu đi hơn nữa.
Nhưng cá nhân tôi tin rằng VN-Index vẫn có thể rơi xuống ngưỡng 300 điểm và “dò đáy” lần nữa trong vòng vài tháng tới đây.
Lời khuyên của ông lúc này dành cho các nhà đầu tư là gì?
Tôi cho rằng VN-Index có khả năng sẽ vượt ngưỡng 400 điểm vào cuối năm nay dù trên thực tế, dự báo của Quỹ chúng tôi là VN-Index sẽ nằm ở mức 425 điểm.
Nhưng tôi không nghĩ là với các dữ liệu và bối cảnh kinh tế hiện tại, chỉ số đó sẽ đạt được ngay trong ngắn hạn. Tôi cho rằng các nhà đầu tư nên cẩn trọng bởi chỉ số hiện tại mới chỉ vượt đáy khoảng gần 30% mà thôi.
Vẫn là lời khuyên như thường lệ dành cho nhà đầu tư: mua cổ phiếu có những nền tảng cơ bản tốt trong dài hạn.
Bức tranh tổng thể được phản ánh rõ với 70% cổ phiếu thuộc VN-Index tương đương 274 mã trên tổng số 396 mã ghi nhận biến động giảm so với cuối năm 2025, 5 mã đi ngang và chỉ có 117 mã tăng giá.
Mỗi khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư thường tìm đến những nơi trú ẩn quen thuộc: trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản và vàng. Nhưng trong năm 2026, chiến lược này không còn phát huy tác dụng như trước...
Tăng trưởng kinh tế đang mạnh mẽ và thị trường đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn. Nhiều doanh nghiệp chất lượng đang được định giá rẻ.
Yếu tố thanh khoản vẫn ở nền thấp, thị trường cần thời gian thẩm thấu, đánh giá tính khả thi và đo lường hiệu quả thực tiễn các biện pháp của Chính phủ.
Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá Việt Nam tích cực về dài hạn, nhưng trong ngắn hạn họ vẫn phải chọn lọc kỹ càng, nhất là trong bối cảnh có nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn trên thị trường thế giới.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.