Vốn ngoại thúc giá, thị trường đảo chiều dựng ngược
Kim Phong
21/03/2023, 15:50
Nhịp phục hồi ấn tượng chiều nay có bóng dáng của nhà đầu tư nước ngoài rõ rệt, khi lượng tiền giải ngân của khối này trên HoSE chiếm tới một phần ba giao dịch sàn này. Đà tăng ở chỉ số cũng kéo theo khá nhiều cổ phiếu phục hồi theo...
VN-Index được kéo lên dựng đứng trong phiên chiều nhờ cầu ngoại.
Nhịp phục hồi ấn tượng chiều nay có bóng dáng của nhà đầu tư nước ngoài rõ rệt, khi lượng tiền giải ngân của khối này trên HoSE chiếm tới một phần ba giao dịch sàn này. Đà tăng ở chỉ số cũng kéo theo khá nhiều cổ phiếu phục hồi theo.
VN-Index kết phiên tăng 0,91% tương đương 9,33 điểm so với tham chiếu. Đây là mức tăng ấn tượng nêu so với thời điểm cuối phiên sáng, chỉ số còn giảm 0,37%.
Thay đổi đáng chú ý hơn chỉ số là độ rộng. Chỉ số được các trụ kéo lên trước, đến khoảng 1h15 VN-Index đã có màu xanh nhưng độ rộng vẫn là 142 mã tăng/194 mã giảm. Phải đến gần 1h30 độ rộng mới cần bằng, sau đó đà tăng giá lan tỏa rộng. Kết phiên HoSE có 279 mã tăng/109 mã giảm.
Buổi sáng, nhà đầu tư nước ngoài giải ngân rất chậm, thậm chí còn bán ròng gần 110 tỷ đồng. Đến chiều dường như quỹ Fubon bắt đầu mua, ghi nhận mức tăng vọt ở hoạt động này. Cụ thể, riêng chiều, khối ngoại mua thêm 1.342,2 tỷ đồng, cao gấp 4,7 lần mức mua buổi sáng. Bán ra cũng tăng cao, đạt 1.118,3 tỷ đồng, tức là vẫn mua ròng gần 224 tỷ. Nhờ giao dịch này, tính chung cả phiên, khối ngoại vẫn mua ròng 113,9 tỷ đồng.
Lượng vốn giải ngân mới chiếm tới 32% tổng giao dịch sàn HoSE chiều nay đã giúp thanh khoản tăng gần 75% so với phiên sáng. Ở khía cạnh tích cực, cầu ngoại đã hỗ trợ giá rất tốt, nhất là đẩy nhóm trụ lớn tăng, từ đó “lôi” VN-Index lên. Chỉ số đảo chiều tạo tâm lý tích cực. Biểu hiện sau đó là độ rộng thị trường thay đổi theo như mới nói ở trên. Nói cách khác, lực mua nói chung tăng chậm hơn một nhịp, thể hiện phản ứng chạy theo sau khi chỉ số phát tín hiệu.
VHM là trụ đáng chú ý nhất chiều nay khi giá được đẩy mạnh thêm. Chốt phiên sáng cổ phiếu này đang tăng 2,35%, đến chiều tăng thêm 4,24% nữa và đóng cửa chỉ còn cách giá trần 2 bước, tăng 6,7% so với tham chiếu. VHM duy trì vị trí số 1 trong nhóm kéo điểm số khi công tới hơn 3,1 điểm. VCB vẫn đứng thứ hai với mức tăng 1,65%, thực tế biến động khá nhẹ buổi chiều, chỉ tăng thêm 0,35% so với giá buổi sáng.
Tuy vai trò của VCB khá nhạt, nhưng cả loạt cổ phiếu blue-chips khác lên giá dữ dội. VRE tăng riêng chiều nay khoảng 4,06% so với phiên sáng, đảo chiều mạnh mẽ thành tăng 1,55% so với tham chiếu. HPG cũng tăng riêng chiều 2,5%, chốt phiên tăng 2,25% so với tham chiếu. VPB tăng thêm 3,83%, chốt tăng 3,3%. SSI tăng thêm 3,09%, chốt tăng 2,56%... Các mã như VIC, BID tuy chỉ đóng cửa tại tham chiếu nhưng vẫn là động lực quan trọng của VN-Index chiều nay khi đều phục hồi hơn 1% so với buổi sáng.
Xếp theo giá trị khớp lệnh, nhiều cổ phiếu nhận được lực mua mạnh chiều nay và tăng giá tốt.
Không có gì bất ngờ khi lực mua mới từ khối ngoại cũng đảo ngược vị thế giao dịch ở nhiều cổ phiếu bị bán ròng buổi sáng. VHM ghi nhận mức mua ròng cả phiên 54,2 tỷ đồng trong khi buổi sáng mới là hơn 16 tỷ đồng. HPG từ chỗ bị bán ròng 27 tỷ, đảo ngược thành mua ròng 36,5 tỷ. Ngoài ra VCI 32,8 tỷ, VRE 31,3 tỷ cũng là các mã được mua nổi bật trong phiên chiều. Nhóm VIC, VCG, DCM, SHB, KDH, POW, VCB buổi sáng mua không đáng kể, thậm chí bị bán ròng, nhưng chiều nay đều được mua thêm. Phía bán ròng có PDR -56,3 tỷ, SSI -36,8 tỷ, MBB -35,3 tỷ, VND -34,2 tỷ, PLX -31 tỷ, HDB -29,5 tỷ, VNM -22,5 tỷ.
Tính chung hai sàn niêm yết chiều nay, thanh khoản tăng gần 70% so với buổi sáng, đạt gần 4.533 tỷ đồng. Tuy nhiên do phiên sáng quá kém, nên cả ngày, giao dịch vẫn giảm hơn 18% so với hôm qua, đạt 7.200 tỷ, mức thấp nhất 11 phiên. Thị trường ghi nhận 17 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên thì duy nhất EIB giảm 1,07%, còn lại đều tăng. 8 mã trong số này tăng từ 3% trở lên, 6 mã khác tăng trong biên độ 1%-3%.
Tính chung cả ngày hôm nay, vốn mua vào của nhà đầu tư nước ngoài chiếm xấp xỉ 20% tổng giá trị giao dịch của HoSE. Đây là tỷ trọng rất cao, cho thấy dòng vốn trong nước vẫn rất nhỏ. Thị trường ngắn hạn đang phụ thuộc nhiều vào đợt giải ngân của quỹ Fubon và các giao dịch khác của khối ngoại.
Thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại tiếp tục bán ròng
Trung Quốc mở cửa khiến ngành gỗ Việt Nam gặp nhiều áp lực cạnh tranh tại thị trường Mỹ
Trái chủ của Credit Suisse có thể mất trắng 17 tỷ USD
Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/8/2025
Quỹ ngoại: "Chứng khoán Việt Nam đang phản ánh nền kinh tế sôi động nhất thế giới"
Theo quỹ Lumen Việt Nam (LVF), sau nhiều năm giao dịch trong khoảng 1100 đến 1300 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang thực hiện tiềm năng của mình như một thị trường vốn của một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới.
Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1212.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 884.8 tỷ đồng.
Blog chứng khoán: Kéo trụ
Thị trường hôm nay lặp lại kịch bản của ngày 15/8, điểm khác là VNI được một số cổ phiếu lớn kéo xanh, trong khi các mã còn lại vẫn giảm rất sâu. Một diễn biến bất ngờ khác là dù chỉ số được đẩy lên rõ nét phiên chiều nhưng dòng tiền vào lại sụt giảm.
Áp lực bủa vây ông Powell
Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming vào tháng 8 hàng năm luôn là một sự kiện quan trọng đối với thị trường tài chính toàn cầu...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: