
Bất chấp VCB, VHM vẫn đang tăng mạnh nâng đỡ chỉ số, sức ép từ số lớn cổ phiếu khác vẫn đè VN-Index giảm 0,37% so với tham chiếu. Độ rộng co hẹp lại khá nhanh theo thời gian, nguyên nhân vì dòng tiền mua quá kém. Tổng giao dịch khớp lệnh hai sàn sáng nay giảm tới 27% so với sáng hôm qua.
Phiên tăng khá tốt đêm qua của chứng khoán thế giới tạo một chút hào hứng lên thị trường trong nước. Vài phút sau khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index tăng cao nhất 0,72% trước khi lao dốc trong toàn thời gian còn lại. Kết phiên chỉ số đang ở sát mức thấp nhất ngày.
Điều quan trọng là độ rộng của VN-Index thay đổi nhanh. Lúc chỉ số đạt đỉnh, ghi nhận có 198 mã tăng/30 mã giảm. Đến 10h độ rộng đã là 157 mã tăng/139 mã giảm và kết phiên còn 103 mã tăng/232 mã giảm. Không chỉ đảo chiều về độ rộng nói chung, nhóm blue-chips cũng không làm tốt vai trò giữ nhịp, thậm chí 10 cổ phiếu ép chỉ số đỏ chủ đạo là thuộc rổ VN30.
VN30-Index đang giảm 0,49% so với tham chiếu và chỉ còn sót lại 5 mã tăng trong khi 24 mã giảm, 12 mã trong số này giảm quá 1%. Dẫn đầu là VJC giảm 3,41%, PDR giảm 2,54%, MSN giảm 2,45%, VRE giảm 2,41%, VIC giảm 1,7%. Nhóm trụ đóng góp thêm BID giảm 1,1%, SAB giảm 1,53%. May mắn nhóm tăng có VHM tăng 2,35%, VCB tăng 1,29%. Chỉ riêng hai mã lớn nhất thị trường này đã đỡ gần 2,5 điểm cho chỉ số.
Thị trường từ từ chuyển trạng thái và lao dốc nhanh hơn về cuối phiên sáng do sức mua ngày càng suy yếu. Áp lực bán không phải là quá mạnh, bằng chứng là thanh khoản sụt giảm sâu và biên độ giảm cũng chưa lan rộng. Cả sàn HoSE có 78 cổ phiếu đang dưới tham chiếu từ 1% trở lên. Tuy nhiên do đầu phiên giá hầu hết cổ phiếu tăng nên biên độ giảm tuy nhẹ, thực tế mức độ giảm trong phiên lại khá lớn. Thống kê cho thấy đã có 206 cổ phiếu bốc hơi quá 1% so với mức giá cao nhất buổi sáng, tương đương 59% số mã phát sinh giao dịch.
Giá trị khớp lệnh lệnh sàn HoSE đã giảm hơn 26% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 2.432 tỷ đồng. VN30 giảm giao dịch 19%, đạt 1.077,6 tỷ. Khá bất ngờ là sáng nay khối ngoại còn tăng mua so với sáng hôm qua khoảng 44%, với 286.9 tỷ đồng giải ngân trên HoSE. Điều này đồng nghĩa với dòng vốn của nhà đầu tư trong nước đã sụt giảm mạnh thật sự. Phía bán của khối ngoại là 396,8 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 109,9 tỷ.
Các cổ phiếu bị bán nổi bật là SSI -33,6 tỷ, HPG -27 tỷ, VNM -19,7 tỷ, VND -18,8 tỷ. Phía mua lớn nhất là VHM 16,8 tỷ. Có thể thấy giao dịch của khối ngoại quá nhỏ để có thể ảnh hưởng tới giá. Áp lực chính vẫn đang là nhà đầu tư trong nước.
Thanh khoản sụt giảm mạnh sáng nay cũng có thể đến từ sự thận trọng khi FED đang họp bàn chuyện tăng lãi suất. Nếu mức tăng là 0,25% thì đúng như dự đoán của thị trường. Tuy nhiên nếu mức tăng cao hơn, đó sẽ là một tín hiệu xấu cho thấy FED “mặc kệ” những rắc rối của lĩnh vực ngân hàng xảy ra gần đây. Mặt khác, thông điệp của FED cũng sẽ là tham chiếu quan trọng vì quan điểm “diều hâu” trong đánh giá triển vọng lạm phát cũng như nhận định về rủi ro khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng sẽ được thị trường chứng khoán diễn giải là bất lợi.




Như vậy tính đến ngày 3/9/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 69 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, DQC, DGC, HVN...
Tự doanh bán ròng 168,1 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 160,3 tỷ đồng.
Rà soát tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hiệu lực thi hành và các quy định chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động thị trường chứng khoán ổn định, liên tục và sẽ rà soát lưu ý thời điểm có hiệu lực pháp luật của dự án Luật...
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.