
Tờ South China Morning Post sáng 30/10 cho biết, cảnh sát Trung Quốc đang ráo riết truy tìm tung tích của 8 nghi phạm được cho là đứng sau vụ đâm xe hôm 28/10 ở quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh.
Trước đó, bản tin được đăng tải trên trang web của Tân Hoa Xã ngày 28/10 cho biết, vào khoảng 12h05 trưa cùng ngày, một chiếc xe đã lao vào đám đông phía trước quảng trường Thiên An Môn ngay ở thủ đô Bắc Kinh và bốc cháy dữ dội. Vụ đâm xe đã làm 5 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương.
Theo Tân Hoa Xã, trong số những người thiệt mạng, ngoài 3 người trên chiếc xe còn có một nữ du khách đến từ Philippines và một nam giới từ tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Còn về phía những người bị thương có hai nữ, một nam tới từ Philippines cùng với một khách du lịch nam đến từ Nhật Bản.
Báo New York Times dẫn lời một số nhân chứng cho biết, chiếc xe có vẻ cố tình đi dọc vỉa hè vài trăm mét và bất ngờ ngoặt lên vỉa hè dọc đại lộ Trường An, lao về cổng nam của Tử Cấm Thành, sau đó đâm vào thành cầu Kim Thủy bắc qua một đường hào nước dẫn vào Tử Cấm Thành rồi bốc cháy.
Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin giấu tên từ Bắc Kinh tiết lộ, nhà chức trách Trung Quốc tình nghi vụ đâm xe trên quảng trường Thiên An Môn là một vụ "tấn công tự sát". "Vụ việc này trông giống như một hành động tấn công tự sát có tổ chức", nguồn tin giấu tên tiết lộ với hãng tin Reuters.
Tờ South China Morning Post cho biết, các nghi phạm bao gồm một nam giới người Hán 21 tuổi tên là Liu Ke có địa chỉ ở Changji, Tân Cương. Bảy nghi phạm còn lại mang tên kiểu người Duy Ngô Nhĩ và cũng tới từ khu vực này, nơi hay xảy ra mâu thuẫn sắc tộc giữa người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và người Hán.
Thông báo của cảnh sát cũng liệt kê 5 biển số xe Tân Cương, trong đó có một biển số xe máy. Trong khi đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc số ra hôm 29/10 cho biết, cảnh sát nước này đang truy tìm hai nghi phạm được cho là đứng sau vụ đâm xe vào đám đông trước quảng trường Thiên An Môn.
Thời báo Hoàn cầu cho hay, chỉ vài giờ sau khi vụ việc trên xảy ra, cảnh sát thủ đô Bắc Kinh đã phát đi thông báo yêu cầu các khách sạn trên địa bàn khai báo tung tích của hai nghi phạm là nam giới, đến từ khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Các nghi phạm này được cho là đã đăng ký lưu trú từ hôm 1/10.
Tờ báo dẫn lời cảnh sát xác nhận, hai nghi phạm có liên quan tới một vụ án xảy ra hôm 28/10. Theo thông báo, hai nghi phạm trong độ tuổi từ 25 đến 42 đến từ các khu vực Pichan và Lukchun thuộc Tân Cương. Hai nghi phạm đi một chiếc SUV màu sáng và có 4 biển kiểm soát đều mang ký hiệu từ Tân Cương.
Khu tự trị Tân Cương nằm ở tây bắc Trung Quốc, là nơi cư trú chủ yếu của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Những năm gần đây, khu vực này hay xảy ra tranh chấp giữa người Hán và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Năm 2009, vụ bạo động tại Urumqi, thủ phủ Tân Cương đã làm khoảng 200 người thiệt mạng.
Trong khi đó, khu vực quanh quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh được xem là một trong những địa điểm được cơ quan an ninh canh gác cẩn mật nhất ở Trung Quốc. Ngay gần quảng trường Thiên An Môn là khu vực Trung Nam Hải, nơi sống và làm việc của các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.
Theo South China Morning Post, vụ đâm xe ở Thiên An Môn xảy ra chỉ vài ngày trước khi diễn ra một cuộc họp quan trọng của Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện các công tác điều tra vẫn đang được cảnh sát ở cả thủ đô Bắc Kinh lẫn khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ráo riết tiến hành.
Báo trên cho biết thêm, cảnh sát tại Hotan (Tân Cương) và Bắc Kinh từ chối đưa ra bình luận. Người phát ngôn chính quyền Tân Cương, ông Luo Fuyong, nói rằng ông không thể xác nhận liệu ba người đi trên chiếc xe jeep (chiếc xe gây tai nạn) có phải là người Duy Ngô Nhĩ tới từ khu tự trị này hay không.
Còn theo bà Hoa Xuân Doanh, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vụ việc đang được điều tra. Bà nói rằng, "Tân Cương vẫn là một nơi kinh tế, xã hội phát triển", đôi khi khu vực này xảy ra những vụ bạo lực và "khủng bố", tờ South China Morning Post đưa tin.




Ngành ô tô toàn cầu đang bước vào một trong những giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục thăng hạng, trong khi nhiều thương hiệu lâu đời của Nhật Bản và châu Âu dần mất vị thế...
Trước khi chiến tranh Iran nổ ra, tỷ phú Hàn Quốc này đã chi khoảng 7 tỷ USD để thâu tóm đội tàu chở dầu lớn nhất thế giới...
OpenAI, một trong những công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) có giá trị nhất thế giới, đang thảo luận về một bước đi nhằm xoa dịu những lo ngại chính trị và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Chính phủ Mỹ...
Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt qua các đối thủ Nhật Bản về doanh số ô tô con tại châu Âu trong tháng 5...
Quyết định này đánh dấu một chiến thắng lớn của Brussels trong nỗ lực áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.