Vụ nổ súng có phá hỏng kế hoạch kích cầu du lịch của Thái Lan?
Tường Bách
05/10/2023, 08:55
Khoảng 16h20 ngày 03/10, vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm mua sắm Siam Paragon ở trung tâm thành phố Bangkok, Thái Lan đã làm 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Nạn nhân xấu số là hai phụ nữ, gồm một người Trung Quốc và một người Myanmar…
Siam Paragon là một trung tâm mua sắm lớn ở Bangkok và thu hút rất đông du khách. Ảnh: Nikkei Asia
Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh tân Thủ tướng Srettha Thavisin đang tìm cách thúc đẩy du lịch - động lực chính của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đang phục hồi chậm sau đại dịch. Đặc biệt, Thái Lan dự kiến sẽ thu hút 2,9 triệu lượt khách và doanh thu hàng tỷ USD từ Trung Quốc nhờ chương trình miễn thị thực kéo dài 5 tháng, bắt đầu từ ngày 25/9 vừa qua.
Những ngày này, các bãi biển, khu mua sắm và các ngôi đền lộng lẫy của Thái Lan một lần nữa lại tràn ngập khách du lịch Trung Quốc. Ngay sau khi Thái Lan thông báo chương trình miễn thị thực, hiện lượng đặt phòng khách sạn của khách Trung đến "xứ sở chùa Vàng" tăng 6.220% so với cùng kỳ năm ngoái. Kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng năm nay, Thái Lan là điểm đến hàng đầu của du khách "quốc gia tỷ dân".
Ngày 4/10, các quan chức Thái Lan đã có cuộc họp khẩn với mục đích đưa ra các giải pháp nhằm khôi phục niềm tin trong lĩnh vực du lịch. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào cuối ngày 3/10, Thủ tướng Srettha cho biết chính phủ của mình sẽ thực hiện các biện pháp an toàn cao nhất đối với khách du lịch. Còn bà Thapanee Kiatphaibool, lãnh đạo Tổng cục Du lịch Thái Lan, thì nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ cải thiện an ninh ở tất cả các khu vực dành cho khách du lịch Thái Lan và khách nước ngoài”.
Vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm mua sắm Siam Paragon ở trung tâm thành phố Bangkok, Thái Lan đã phủ bóng đen lên ngành du lịch nước này.
Bộ trưởng Du lịch Sudawan Wangsuphakijkosol nói với tờ Bloomberg, vụ nổ súng tại trung tâm mua sắm ở thủ đô là "vụ việc cá biệt". Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ thắt chặt kiểm tra vũ khí tại các trung tâm mua sắm và điểm du lịch khác.
Burin Adulwattana, nhà kinh tế trưởng tại Trung tâm nghiên cứu Kasikorn có trụ sở tại Bangkok, nhận định: "Vụ nổ súng làm tổn hại đến niềm tin và tình cảm của khách du lịch. Nó cũng làm tăng nguy cơ suy thoái đối với sự phục hồi kinh tế mong manh của Thái Lan. Chính phủ sẽ cần cố gắng hết sức để khôi phục niềm tin".
Cổ phiếu của các khách sạn, trung tâm mua sắm và hãng hàng không giảm trong phiên giao dịch ở Bangkok, kéo Chỉ số du lịch và giải trí SET xuống mức thấp nhất trong một năm. Central Plaza Hotel Pcl giảm tới 8,5%, dẫn đến sự sụt giảm của các khách sạn, trong khi nhà điều hành trung tâm thương mại Central Pattana Pcl giảm tới 2,8%, Asia Aviation Pcl giảm tới 4,5% và Airports of Thái Lan Pcl giảm tới 3,6%.
Thống đốc Ngân hàng Thái Lan Sethaput Suthiwartnarueput cho biết đất nước này cần phải theo dõi hậu quả từ vụ xả súng vào ngành du lịch, đồng thời cho biết thêm ngành này đã phục hồi 60 - 70% so với mức trước Covid-19.
Theo AFP, Thủ tướng Srettha đã nói chuyện với Đại sứ Trung Quốc sau vụ nổ súng. Trước đó, Chính phủ Thái Lan đang kêu gọi Trung Quốc cùng hợp tác để loại bỏ những nhận thức tiêu cực về du lịch Thái Lan, trước khi ban hành chương trình miễn thị thực đối với du khách Trung Quốc.
Thủ tướng Srettha Thavisin đã đích thân đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi để chào đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên theo chương trình miễn thị thực.
Vốn dĩ, một bộ phim kinh dị Trung Quốc mang tên No More Bets với nội dung chính kể về một đường dây lừa đảo, buôn người có đầu mối đặt tại Thái Lan đã khiến du khách Trung Quốc e ngại. Hơn nữa bộ phim này lại được công chiếu trong thời điểm du lịch Thái Lan chững lại kể từ tháng 3, ngay sau sự cố một du khách Trung Quốc bị bắt cóc ở Thái Lan và đưa sang một nước láng giềng. Mối lo ngại về an toàn du lịch Thái Lan sau đó càng tăng lên khi một số nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc chọn vấn đề này để làm chủ đề chính cho nội dung của mình.
Theo ông Surawat Akaraworamat, Phó chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan, hầu hết các mạng lưới hoặc những cuộc gọi lừa đảo đều xuất phát từ các nước láng giềng với Thái Lan. Thế nhưng nhiều người Trung Quốc vẫn lo sợ vì cho rằng các đường dây lừa đảo, bắt cóc sử dụng Thái Lan như một trung tâm "trung chuyển" nạn nhân.
Ông này từng nhận định chính sách miễn thị thực đối với du khách Trung Quốc cũng không thể giúp kích thích du lịch nếu những hiểu lầm về sự an toàn vẫn còn đó. Hơn nữa, việc giải quyết những hiểu lầm trên là một vấn đề tế nhị mà Chính phủ Thái Lan không thể tự mình giải quyết, cần có sự giúp đỡ từ phía Trung Quốc.
Ctrip - công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc cho biết Thái Lan đang là điểm đến nước ngoài hàng đầu của khách du lịch Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ kéo dài 8 ngày của Trung Quốc. Theo công ty này, trong Tuần lễ vàng bao gồm cả Tết Trung thu và Quốc khánh của Trung Quốc, kéo dài từ ngày 29/9 đến 8/10, người dân Trung Quốc đã tăng lượng đặt chỗ du lịch nước ngoài lên gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo tờ SCMP, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin thậm chí đã đăng một tin nhắn trên Weibo, một nền tảng blog của Trung Quốc, cho biết ông rất vui mừng vì chính sách miễn thị thực tạm thời của Chính phủ Thái Lan đã được người dân Trung Quốc đón nhận tích cực.
Nhờ chương trình miễn thị thực, các bãi biển, khu mua sắm và các ngôi đền lộng lẫy của Thái Lan một lần nữa lại tràn ngập khách du lịch Trung Quốc.
Tuy nhiên, các nhà điều hành du lịch Xứ sở Chùa Vàng đều có chung đánh giá rằng ngành du lịch ở Thái Lan mới chỉ phục hồi về số lượng khách đến chứ chưa phục hồi về chi tiêu vì cả du khách trong nước và quốc tế đều thận trọng với hầu bao của mình. Khảo sát của Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) cho thấy, chỉ 25% số du khách Trung Quốc có mức chi tiêu trung bình trên 70.000 baht (1.892 USD) mỗi chuyến, còn lại phần lớn họ chi dưới 70.000 baht.
Tuy vậy, cũng có một số lượng khách Trung Quốc chi tiêu cao đã trả khoảng 3 triệu baht, tức hơn 100.000 baht mỗi chuyến đi, khi họ mua tài sản như căn hộ hoặc các mặt hàng thương hiệu cao cấp để đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro kinh tế mà họ gặp phải ở trong nước. Để thu hút sức mua cao từ Trung Quốc và các nước khác một cách hiệu quả hơn, TCT đề nghị chính phủ xem xét các biện pháp khác ngoài chương trình miễn thị thực, chẳng hạn như ưu đãi thuế đặc biệt cho người nước ngoài muốn mua bất động sản hoặc đồ xa xỉ ở Thái Lan.
Những công nghệ xuất nhập cảnh tự động của tương lai
08:59, 04/10/2023
Có gì ở khu nghỉ dưỡng khiến tỷ phú Bernard Arnault dính nghi án rửa tiền?
08:00, 03/10/2023
Mỹ đưa Israel vào danh sách miễn thị thực
13:49, 30/09/2023
Đọc thêm
Thanh Hóa đón gần 15 triệu lượt khách, thu 40.476 tỉ đồng từ du lịch
Trong 8 tháng năm 2025, du lịch Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng, ước đón gần 15 triệu lượt khách, tổng thu 40.476 tỉ đồng, đạt 89% kế hoạch cả năm...
Chiếc cốc giữ nhiệt "thô kệch" trở thành biểu tượng phong cách sống toàn cầu
Khi việc uống đủ nước đang là điều mà mọi người nhắc nhở nhau mỗi ngày, một chiếc bình hay cốc giữ nhiệt đủ lớn, đủ bền để đựng đồ uống cho bạn mang theo mình khắp mọi nơi đang là sản phẩm trở thành xu hướng trên mạng xã hội…
Công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest lớn nhất Đông Nam Á tại Đà Nẵng
Chiều ngày 22/8 tại Furama Resort Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) tổ chức họp báo công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest 2025 tại Đà Nẵng...
Hiệu vàng "nội địa Trung" đánh bại các thương hiệu trang sức xa xỉ
Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương hiệu vàng nội địa này tạo nên sự tương phản rõ rệt so với những khó khăn mà một số nhà bán lẻ trang sức xa xỉ phương Tây đang gặp phải tại Trung Quốc…
Những loại thực phẩm tốt cho tim mạch nên có trong thực đơn
Chỉ cần vài cú chạm trên ứng dụng giao đồ ăn là đã có ngay món yêu thích. Nhưng vì sức khỏe tim mạch của bạn, có lẽ bạn nên tạm dừng thói quen đó và dành nhiều nỗ lực hơn cho việc xây dựng một chế độ ăn lành mạnh…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: