
Giảm giá bán lẻ mặt hàng xăng 500 đồng/lít là yêu cầu mà Bộ Tài chính đưa ra với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.
Theo Thông báo số 168/TB-BTC, được Bộ Tài chính gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối ngày 27/5, các doanh nghiệp cần giảm giá bán lẻ mặt hàng xăng 500 đồng/lít (mức giá giảm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức giảm giá bán mặt hàng xăng trên đây được áp dụng vào thời điểm thích hợp do doanh nghiệp quy định trong ngày 27/5, sau khi thông báo này có hiệu lực từ 21h cùng ngày.
Đồng thời, mức sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng sẽ được giảm từ 500 đồng/lít xuống còn 200 đồng/lít, kể từ ngày 28/5/2010. Giá bán các mặt hàng dầu và mức sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng dầu (diezel, mazut, dầu hoả) vẫn được tiếp tục thực hiện như hiện hành.
Như vậy, sau 21h ngày 27/5, mỗi lít xăng A92 sẽ giảm từ mức 16.990 đồng xuống còn 16.490 đồng.
Nguyên nhân của yêu cầu này, theo Bộ Tài chính, là để thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát tăng cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010.
Bộ Tài chính cũng cho biết, yêu cầu này được đưa ra sau khi Bộ đã trao đổi, thống nhất với Bộ Công Thương.
Đáng chú ý là mới cách đây 6 ngày, tại Công văn số 6526/BTC-VP ban hành ngày 21/5, cũng Bộ Tài chính cho rằng tuy giá nhiên liệu thế giới đã giảm nhưng chưa thể điều chỉnh giá bán lẻ trong nước. Theo Bộ, từ đầu tháng 5/2010, giá xăng dầu trên thị trường thế giới đã bắt đầu giảm, tuy nhiên, nếu tính bình quân giá mặt hàng xăng dầu trong 30 ngày gần nhất (tính đến ngày 16/5/2010) theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, thì giá cơ sở (không tính lợi nhuận định mức) vẫn còn cao hơn giá bán hiện hành từ 293-820 đồng/lít (kg).
Vào thời điểm đó, tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6 đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/5 ở mức 68,01 USD/thùng, thấp nhất từ ngày 29/9/2009 tới nay.
Còn hôm nay, vào lúc 20h40 ngày 27/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 ở mức 72,79 USD/thùng, tăng 1,79% so với giá đóng cửa phiên liền trước. Trong vài tuần qua, giá dầu chỉ liên tục biến động quanh ngưỡng 70 USD/thùng.
Việc các doanh nghiệp "tăng nhanh, giảm chậm" đối với giá xăng dầu đã gây nhiều phản ứng trong dư luận thời gian qua. Trao đổi với báo chí ngày 22/5, TS. Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM cho rằng, một vấn đề không ổn hiện nay là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã đẩy rủi ro cho chính người tiêu dùng của mình. "Tôi cho rằng điều hành giá xăng dầu vừa qua cần xem xét lại. Khi có biến động trên thị trường thế giới thì ào ào thuyết phục làm sao tăng giá cho bằng được. Nhưng khi giá giảm xuống thấy ông nào cũng im re", ông Lịch nói.
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa khu vực dịch vụ đóng góp 60 - 65% GRDP vào năm 2030 và nâng lên 70 - 75% vào năm 2040. Đồng thời, triển khai mô hình liên kết “5+1”, lấy Trung tâm Tài chính quốc tế làm hạt nhân để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, hướng tới vị thế trung tâm dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á…
Khối hộ tiêu thụ dân cư vẫn còn nhiều bất cập về nhận thức. Họ nghĩ: "Tôi có tiền, tôi trả được thì tại sao không được dùng nhiều?", dẫn đến việc lãng phí vô tội vạ mà không hiểu rằng khi tiêu thụ vượt ngưỡng, hệ thống phải huy động các nguồn điện rất đắt đỏ, gây áp lực chi phí đầu tư khổng lồ cho xã hội…
Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.