
Nhân kỷ niệm Ngày người tị nạn Thế giới (20/6), Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, số dân tị nạn trên thế giới đang tăng lên rất nhanh, phần lớn là do cuộc khủng hoảng tại Iraq.
Trái đất ấm lên cũng có nguy cơ ảnh hưởng tới đời sống của khoảng 1 tỷ người và biến hàng triệu cư dân thành người tị nạn.
Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho biết tỷ lệ dân tị nạn tăng lên trong năm 2006 là 14%, tới 10 triệu, mức tăng cao nhất kể từ năm 2002. Số người người tị nạn đã tăng khoảng 1,3 triệu người so với con số 8,7 triệu người vào cuối năm 2005 và khoảng 6 triệu vào năm 2002. Số người bị mất chỗ ở bên trong các nước cũng lên đến mức kỷ lục: gần 13 triệu người.
Chiến tranh, thủ phạm làm gia tăng số người tị nạn
Theo báo cáo của Liên hợp quốc, toàn thế giới hiện có gần 44 triệu người phải rời khỏi đất nước vì bạo lực và khủng bố. Afghanistan có số dân tị nạn đông nhất, với 2 triệu người sống ở nước ngoài. Tiếp đó là Iraq, nhóm người tị nạn đông thứ hai trên thế giới với 1,5 triệu dân tị nạn nước này đang sống ở nước ngoài, hầu hết là tại Syria và Jordan.
Người phát ngôn của UNHCR U.Spildler nói, số dân tị nạn Iraq vẫn đang tăng lên cả ở trong nước và nước ngoài. Theo ông, “hàng ngày có khoảng 2.000 người phải thay đổi chỗ ở tại Iraq. Một số người đã mất hết nhà cửa và buộc phải rời khỏi đất nước”.
Trong một bản báo cáo khác, Liên hợp quốc ước tính có đến 50.000 người Iraq chạy trốn mỗi tháng và 3,8 triệu người đã ra đi kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Trong khi đó, theo UNHCR, cứ tám người Iraq thì một phải đi li tán, với con số tổng cộng tới 50.000 người mỗi tháng. Cơ quan này nói đây là cuộc di cư lớn nhất kể từ thời kỳ người Palestine bỏ chạy sau khi Israel thành lập năm 1948.
“Cuộc xung đột này càng kéo dài, càng khó khăn cho hàng trăm ngàn người mất nhà cửa,” người đứng đầu UNHCR Antonio Guterres nói.
Theo UNHCR, khoảng 12% người Iraq đã rời bỏ nhà cửa vì bạo lực sau cuộc chiến Mỹ gây ra đầu năm 2003. Nhưng, nhiều người Iraq đã bỏ chạy từ lâu trước khi cuộc xung đột mới bắt đầu. Số người phải chạy trốn trong lòng Iraq có thể lên đến 2,7 triệu trước cuối năm nay.
Vừa qua, UNHCR đã kêu gọi viện trợ khẩn cấp 60 triệu USD cho người tị nạn Iraq. Cuối năm ngoái, Mỹ quyết định nhận khoảng 7.000 người tị nạn Iraq trong năm 2007. Antonio Guterres, đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, mô tả kế hoạch là "một bước đúng hướng rất tốt."
Con số 7.000 là tăng rất nhiều so với 463 người tị nạn mà Mỹ đã nhận kể từ khi cuộc chiến bắt đầu bốn năm trước. Mỹ cũng hứa cấp cho UNHCR 18 triệu USD để giúp hàng triệu người Iraq khác. Động thái của Mỹ xuất phát từ những chỉ trích của cộng đồng quốc tế.
Hàng triệu người sẽ vô gia cư do biến đổi khí hậu
Ngoài chiến tranh, khủng bố, việc trái đất ấm lên cũng là nguyên nhân cơ bản làm gia tăng số người tỵ nạn trên thế giới.
Theo Giám đốc Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) Achim Steiner, tình trạng biến mất băng và tuyết hiện đang ảnh hưởng đến 4 triệu cư dân ở Bắc cực, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống của các loại động vật Bắc cực.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Canada, khối băng tại Greenland ở Bắc cực (nguồn nước sạch lớn thứ hai sau Nam cực) sau khi tan chảy sẽ làm mặt nước biển dâng cao thêm 7m, đe dọa nhiều khu vực ven biển trên thế giới và cả nhiều quốc đảo ở Thái Bình Dương.
Đến năm 2030, Indonesia có thể sẽ bị chìm mất 2.000 hòn đảo, khiến nhiều người dân lâm vào cảnh không nhà cửa. Hàng chục triệu người trở thành “người tỵ nạn khí hậu” do hàng loạt các vụ khô hạn và lũ lụt gây ra. Nếu băng và tuyết tại các đỉnh núi ở châu Á tan chảy thì 40% dân số thế giới có thể bị ảnh hưởng.
Theo UNEP, thế giới phải tập trung cắt giảm lượng khí thải CO2 và duy trì ở mức hiện nay mới mong hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất lên 20C. Điều này chỉ tốn 0,12 % GDP toàn cầu.
Thống kê cho thấy có 11% diện tích trái đất được coi là nguồn đất trồng trọt chủ yếu, nuôi sống dân số thế giới hơn 6 tỉ người hiện nay và dự kiến sẽ lên tới 8,2 tỉ người vào năm 2020.
Theo báo cáo của WMO, con số l tỉ người bị đe doạ vì tình trạng biến đổi khí hậu làm suy kiệt đất trồng trọt tập trung tại hơn 100 nước, phần lớn là các nước đang phát triển, kể cả các nước nghèo nhất thế giới. Vì vậy, nếu việc trái đất nóng lên nếu không được cộng đồng quốc tế quan tâm, ngăn chặn, làn sóng người tị nạn do biến đổi khí hậu sẽ còn tăng mạnh vào những năm tới.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.