Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố tối 31/5, số trường hợp được xác định nhiễm virus cúm A/H1N1 trên thế giới đến nay ít nhất đã lên tới gần 16.000 người ở 57 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.
Số người thiệt mạng vì virus này là 115, chủ yếu vẫn tại Mexico (97 trường hợp) và Mỹ (15 trường hợp).
Jamaica đã trở thành nước mới nhất trong danh sách các nước có người mắc dịch cúm A/H1N1. Bộ Y tế Jamaica ngày 31/5 đã xác nhận hai trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên tại quốc gia này. Hai trường hợp này bị nhiễm bệnh trong thời gian ở thăm Mỹ và vừa trở về nước.
Bộ Y tế Jamaica cho biết sức khỏe hai bệnh nhân đã hồi phục, song vẫn tiếp tục được theo dõi. Người nhà và đồng nghiệp của hai bệnh nhân này cũng thuộc diện "theo dõi sức khỏe đặc biệt" để phòng tránh nguy cơ lây lan của dịch bệnh. Jamaica là quốc đảo thứ 4 tại vùng biển Caribe có bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1, sau Cộng hòa Dominican, Cuba và Puer to Rico.
Tại những nước đã có dịch cúm A/H1N1, số trường hợp mới bị nhiễm bệnh vẫn tiếp tục gia tăng. Tại Mexico, số trường hợp xác định mắc cúm A/H1N1 đã lên hơn 5.000 người, tại Mỹ là gần 9.000 người và Canada có hơn 1.100 trường hợp. Chile thêm 26 trường hợp trong ngày 31/5, đưa tổng số trường hợp nhiễm cúm ở nước này lên 276 người.
Các nước Mỹ Latinh khác như Argentina, Brazil, Bolovia, Peru, Uruguay hay Cộng hòa Dominican đều ghi nhận có thêm các trường hợp mới nhiễm bệnh. Bộ Y tế Panama xác nhận 12 trường hợp mới, đưa số người nhiễm cúm A/H1N1 ở nước này lên 148.
Khu vực châu Âu trong 24 giờ qua cũng xác nhận thêm 32 trường hợp mới mắc cúm A/H1N1, trong đó Anh có thêm 15 người, Pháp có thêm 6 người và Đức thêm 5 người.
Như vậy, tính đến nay, trên toàn Liên minh châu Âu (EU), số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đã lên 557 người, trong đó ở Anh có 224 người, Tây Ban Nha là 167 trường hợp và 32 người ở Pháp.
Thủ đô Mexico City của Mexico cho biết sẽ chi hơn 10 triệu peso (tương đương 795.000 USD) để nghiên cứu cải tiến các phương pháp chẩn đoán và phát triển vắcxin phòng cúm A/H1N1.
Dịch cúm A/H1N1 đang ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch của Australia và tình hình dự báo sẽ còn tồi tệ hơn trong thời gian tới. Theo báo cáo mới nhất, hiện nay nhiều khách du lịch Nhật Bản đã hoãn đặt chuyến, trong khi hãng hàng không giá rẻ cũng đã cắt giảm các chuyến bay từ Nhật Bản tới Australia.
Trong khi đó, Bộ Y tế Australia thông báo bang Victoria là bang có số người nhiễm cúm A/H1N1 cao nhất ở nước này, với tổng số 173 người nhiễm bệnh và 35 trường hợp nghi nhiễm.
(TTXVN)