08:00 24/04/2017

7 lý do giúp căn hộ dự án GoldCoast hút nhà đầu tư

Thu Ngân

GoldCoast là một trong những dự án có tốc độ bán hàng nhanh nhất Nha Trang. Đây chính là một trong 7 lý do khiến dự án hút nhà đầu tư

Tính đến thời điểm hiện tại, GoldCoast là dự án hometel đầu tiên tại Nha Trang.
Tính đến thời điểm hiện tại, GoldCoast là dự án hometel đầu tiên tại Nha Trang.
GoldCoast là một trong những dự án có tốc độ bán hàng nhanh nhất Nha Trang. Đây chính là một trong 7 lý do khiến dự án hút nhà đầu tư.

Nằm ở vị trí đắc địa nhất Nha Trang, dự án GoldCoast được chủ đầu tư Công ty Cổ phần Thanh Yến (Thanh Yến Group) phát triển. Toạ lạc trên tuyến đường Trần Hưng Đạo và Lý Tự Trọng, chỉ cách bãi biển vài bước chân, liền kề với Nha Trang Center và nằm trong khu trung tâm đường Trần Phú, GoldCoast trở thành một trong những dự án sở hữu vị thế đẹp của thành phố biển Nha Trang - một vị trí hội tụ đầy đủ các tiện ích kết hợp giữa nghĩ dưỡng và tận hưởng cuộc sống tiện nghi.

Theo chủ đầu tư Thanh Yến, đến thời điểm hiện tại, GoldCoast đã hoàn thiện xong phần móng, đang hoàn tất tầng hầm thứ 3 và được phép ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Dự án cũng đã hoàn thiện xong các thủ tục pháp lý cũng như nghĩa vụ đóng tiền sử dụng đất và được Sở Xây dựng Nha Trang cho phép mở bán dự án

Không chỉ sở hữu một tầm nhìn thoáng với khung cảnh tuyệt, GoldCoast còn gây ấn tượng với lối thiết kế kiến trúc hài hoà và ấn tượng của kiến trúc sư Vincent. Nhìn từ xa, dự án trông như một con thuyền đang vươn căng cánh buồm đón gió ra khơi. Với lối kiến trúc không này, khi hoàn thành, GoldCoast được kỳ vọng trở thành một biểu tượng kiến trúc của Nha Trang.

Tất cả các căn hộ nghỉ dưỡng đều toạ lạc từ tầng 14 -40 nên sở hữu hướng nhìn đẹp khi thu trọn khung cảnh của biển Nha Trang.

Với mong muốn kiến tạo một không gian: nghỉ dưỡng - vui chơi - giản trí tầm cỡ tại Nha Trang để thu hút khách du lịch. Ngoài 920 căn hộ nghỉ dưỡng tại các tầng cao, Thanh Yến Group còn chi ra hàng ngàn tỷ để xây dựng 13 tầng thương mại với hàng trăm tiện ích đẳng cấp: Khu phố thương mại lớn nhất miền Trung với hàng trăm thương hiệu danh giá hàng đầu thế giới, Bar, Club, Gym, Spa, tổ hợp vui chơi và giải trí, hồ bơi tràn bờ view biển, rạp chiếu phim, phòng họp, khánh tiết, nhà hàng 5 sao, khu vui chơi trẻ em, Spa Center & Fitness lớn nhất Việt Nam..

Theo mục tiêu của chủ đầu tư, đến với GoldCoast, du khách không cần phải đi đâu xa, chỉ trong 1 bước chân mọi nhu cầu: Nghỉ dưỡng - giải trí - mua sắm - vui chơi của du khách đều được đáp ứng đầy đủ và tạo thành một vòng tròn khép kín.

Đến thời điểm hiện tại, khó có dự án căn hộ nghỉ dưỡng nào tại Nha Trang cũng như Việt Nam có thể vượt qua được GoldCoast về việc mạnh tay chi đậm cho tiện ích như vậy.

Tham vọng của chủ đầu tư Thanh Yến là biến GoldCoast thành một tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng biểu tượng hàng đầu tại Nha Trang - “Một thiên đường không ngủ”.

Tính đến thời điểm hiện tại, GoldCoast là dự án hometel đầu tiên tại Nha Trang.

Nếu như khi sở hữu condotel, nhà đầu tư chỉ có thể sở hữu 50 năm và sử dụng căn hộ để khai thác du lịch. Thì sở hữu hometel, chủ căn hộ sẽ được cấp sổ đỏ sở hữu vĩnh viễn, được quyền nhập hộ khẩu về địa phương mà dự án toạ lạc, đặc biệt chủ căn hộ có thể tuỳ ý khai thác theo ý mình: để ở hoặc cho khách du lịch thuê.

Mặt khác, với dòng sản phẩm condotel khi đặt bút ký hợp đồng mua bán, nhà đầu tư chỉ có 1 lựa chọn duy nhất: giao căn hộ cho chủ đầu tư khai thác và tham gia chương trình cam kết lợi nhuận hàng năm.

Còn đối với dòng sản phẩm hometel, nhà đầu tư được tuỳ chọn hình thức khai thác sao cho phù hợp với bản thân nhất. Ví dụ với dự án GoldCoast, khi mua căn hộ nhà đầu tư được lựa chọn: hoặc uỷ quyền cho chủ đầu tư khai thác căn hộ và nhận về 10% lợi nhuận mỗi năm hoặc tự khai thác cho thuê và được chiết khấu ngay 19% giá trị căn hộ.

Với mức giá dao động quanh mức 30 triệu/ m2, căn hộ tại GoldCoast có mức giá từ 1,5 tỷ đồng/ căn. Nếu tham gia chương trình cam kết lợi nhuận, số tiền tối thiểu mà khách hàng nhận về mỗi năm đã ở mức 150 triệu.

Nếu tự khai thác, mức lợi nhuận của nhà đầu tư còn hấp dẫn hơn, lên đến mức trên dướin 20%/năm.

Cụ thể, theo báo cáo của Savills, các căn hộ 5 sao tại Nha Trang có mức giá cho thuê tối thiểu là 2,8 triệu/ đêm và tỷ suất khai thác phòng tối thiểu là 65%, mức chi phí vận hành phổ biến cho khối khách sạn 5 sao là tối đa 35%.

Với những thông số trên có thể thấy được mức doanh thu và lợi nhuận mà nhà đầu tư thu về ít nhất mỗi năm sẽ nằm ở mức: 700 triệu và trên 400 triệu, tương ứng 20%.

Khách hàng mua căn hộ GoldCoast sẽ được chiết khấu ngay 19% nếu không tham gia chương trình cam kết lợi nhuận cho thuê. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng một bộ nội thất trị giá lên đến 300 triệu đồng. Tính ra mức khuyến mãi lên đến 30% giá trị căn hộ.

Mặt khác, khách hàng mua căn hộ còn có cơ hội trúng xe Meceders và hàng trăm phần quà với giá trị khuyến mãi lên đến hàng tỷ đồng.