VN-Index chốt phiên sáng chỉ còn giảm nhẹ 0,04% (-0,81 điểm), từ mức đáy lúc 10h50 giảm 0,77% (-14,12 điểm). Độ rộng ghi nhận 97 mã xanh và 184 mã đỏ, nhưng trong đó chỉ có 64 mã giảm quá 1%, với thanh khoản trừ giao dịch của VHM chiếm 7,2% sàn HoSE.
Diễn biến phục hồi giá cũng được ghi nhận ở nhiều cổ phiếu. Tại giá thấp nhất, sàn này có 130 mã giảm quá 1% so với tham chiếu, nghĩa là một nửa đã cải thiện về cuối phiên, dù chưa nhiều cổ phiếu vượt được tham chiếu.
VN30-Index chốt phiên đã vượt nhẹ tham chiếu, tăng 0,22% với 11 mã xanh và 17 mã đỏ. Điểm bất lợi ở nhóm blue-chips là VHM vẫn yếu, đang giảm 1,39%. Trên thực tế VHM đã phục hồi được 2,3% so với giá đáy, đóng góp không nhỏ vào diễn biến đi lên của VN-Index. Cả rổ ngoài VHM chỉ còn VPL giảm 1,98%, TCX giảm 1,63%, HDB giảm 1,27% là yếu nhất.
Thống kê biên độ phục hồi trong nhóm này cũng cho thấy tất cả đều đã “thoát đáy”, trong đó 10 mã phục hồi trên 1%. Đảo chiều tích cực nhất là FPT, tăng 1,94% từ giá thấp nhất và vượt trên tham chiếu 1,66%. MSN cũng khá ấn tượng, đang tăng nhẹ 0,58% nhưng thực tế đã đảo chiều 1,18% so với đáy. MWG cũng mạnh, phục hồi 1,83% và đảo chiều thành tăng 1,26%. STB tăng tốt nhất cuối phiên +2,48% nhưng toàn bộ mức tăng này xuất phát từ đầu phiên.
Rổ VN30 cho thấy trạng thái đảo chiều giá diễn ra khá rộng dù biên độ chưa đủ lớn, nhiều mã vẫn dưới tham chiếu. Điều này cũng một phần do nhịp phục hồi mới chỉ xuất hiện ở nửa sau của phiên và thời gian chưa nhiều. Điểm tích cực là thanh khoản VN30 rất thấp với 2.957 tỷ đồng, giảm 12% so với sáng hôm qua. Hầu hết các cổ phiếu phục hồi và đảo chiều thành công đều có giao dịch thấp, xác nhận áp lực bán không mạnh.
Những cổ phiếu còn yếu nhất thị trường ngoại trừ VHM, HDB, TCX, đều nằm trong diện không có diễn biến phục hồi rõ nét. Thanh khoản các cổ phiếu này đều rất kém. CII giảm 1,74%, HAG giảm 1,08%, BCM giảm 1,82%, HVN giảm 1,6%, ORS giảm 1,11%, NLG giảm 1,39%, CTD giảm 1,83% là những cổ phiếu duy nhất khớp lệnh quá 10 tỷ đồng.
Ở nhóm tăng, do thời gian đảo chiều ngắn, lực mua cũng hạn chế nên rất ít cổ phiếu tăng mạnh. Toàn sàn HoSE mới có 10 cổ phiếu tăng giá trên 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. FPT tăng 1,66% với 365,2 tỷ; PVT tăng 3,81% với 185,1 tỷ; DGW tăng 5,85% với 145,4 tỷ; STB tăng 2,48% với 121,3 tỷ; VPI tăng 3,41% với 102,5 tỷ; MWG tăng 1,26% với 75,8 tỷ; DCL tăng 2,63% với 46,3 tỷ là những cổ phiếu thanh khoản tốt nhất.
Khả năng “phản công” của dòng tiền là khá thuận lợi vì xuyên suốt cả nhịp giảm buổi sáng, áp lực bán đều yếu. Dù vậy diễn biến giá hồi lên chậm chạp cho thấy bên mua cũng rất từ tốn. Các trụ chưa có hành động mạnh hỗ trợ điểm số và kích thích tâm lý lạc quan. Những cổ phiếu blue-chips tăng tốt nhất sáng nay đều chưa phải là nhóm vốn hóa hàng đầu.
Nhà đầu tư nước ngoài đang có động thái hỗ trợ thị trường khi tiếp tục duy trì cường độ bán rất nhẹ. Tổng giá trị bán ra ở HoSE chỉ khoảng 725,8 tỷ đồng và mua ròng đạt 91,9 tỷ. Phần rất lớn giao dịch bán tập trung vào VHM với -227,9 tỷ đồng ròng. Cổ phiếu bị bán lớn kế tiếp là VND chỉ là -21 tỷ. Phía mua ròng cũng dồn vào vài mã là FPT +129 tỷ, SBT +85,8 tỷ, DGW +48,8 tỷ, STB +37,3 tỷ, HPG +23,4 tỷ.




Trong bối cảnh dòng tiền nội chưa cải thiện, khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng 888 tỷ đồng, tập trung tại VHM, TCB, VIC, PNJ, VPB và NVL.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước Việt Nam - Singapore.
Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.
10 cổ phiếu này thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản.
Lực bán từ từ gia tăng trong phiên chiều nay tiếp tục xác nhận nhu cầu cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào diễn biến cổ phiếu cụ thể chứ không phải VNI. Dù điểm số có thể vẫn được neo giữ bằng trụ nhưng danh mục sẽ dẫn tới các phản ứng riêng.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.