
Nhân dịp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm Cuba, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã có một loạt bài phân tích về quan hệ giữa hai nước.
Hãng tin BBC dẫn các bài viết trên Tân Hoa Xã cho hay, ông Tập Cận Bình đã có cuộc hội kiến với nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro tại tư dinh của Fidel trong ngày hôm qua (22/7).
“Hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, các vấn đề quốc tế, và các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trong bầu không khí thân mật, cởi mở”, Tân Hoa Xã viết.
Tờ Thời báo Bắc Kinh thì viết, ngoài việc “thăm những người bạn cũ”, ông Tập Cận Bình còn bàn về hợp tác kinh tế song phương với Chủ tịch Cuba Raul Castro. Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng mà hai nhà lãnh đạo nhắc đến có thương mại, nông nghiệp, công nghệ sinh học và giáo dục.
Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng có bản tin về chuyến thăm Cuba của ông Tập Cận Bình, trong đó nói rằng, chuyến thăm này “mang ý nghĩa kinh tế hơn là chính trị” vì Trung Quốc đang muốn mở rộng đầu tư vào Cuba.
Ông Zhang Tuo, Đại sứ Trung Quốc tại Cuba, phát biểu trên CCTV nói, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sẽ “mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương”.
“Cuba đánh giá cao tầm quan trọng chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, thể hiện qua sự đón tiếp chưa từng có tiền lệ. Cả Trung Quốc và Cuba cùng kỳ vọng chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sẽ đưa quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai quốc gia trở thành thành quả khả quan trong nhiều lĩnh vực”, ông Zhang nói.
Tờ Thời báo Hoàn cầu phiên bản tiếng Trung nói, người Cuba đang “hy vọng Trung Quốc sẽ giúp nước này thoát khỏi những ảnh hưởng của lệnh cấm vận kinh tế” mà Mỹ áp dụng đối với Cuba từ những năm 1960.
Một bài bình luận trên Tân Hoa Xã thúc giục Mỹ “nghĩ lại chính sách đối với Cuba”. Bài viết kêu gọi Washington nới lệnh cấm vận đối với Cuba, đồng thời nói rằng, Trung Quốc đang là “một nhà đầu tư nước ngoài chủ chốt đang nổi lên ở Cuba” và đã viện trợ kinh tế cho Cuba.
“Thay vì là một trở ngại đối với con đường phát triển kinh tế của Cuba, Mỹ nên cùng Trung Quốc và các quốc gia khác trở thành đối tác xây dựng của Cuba”, bài báo viết.
Cuba là trạm dừng chân tiếp theo của ông Tập Cận Bình trong chuyến công du Mỹ Latin. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc đã tới thăm Argentina, Brazil và Venezuela. Khi tới thăm Venezuela, ông Tập Cận Bình đã ký kết một loạt thỏa thuận trong lĩnh vực dầu khí và khai mỏ, bao gồm một hạn ngạch tín dụng 4 tỷ USD để đổi lấy dầu thô và các sản phẩm khác của quốc gia này.




Nhiều cường quốc như Nhật Bản, Đức đối mặt nguy cơ thiếu hụt dân số, trong khi Ấn Độ vẫn duy trì cơ cấu dân số trẻ với tỷ suất sinh cao...
Trong những năm qua, "đô thị ma" đã trở thành một khái niệm quen thuộc ở Trung Quốc...
Đức từ lâu đã được biết đến như một trong những nền kinh tế mạnh nhất thế giới, nổi bật với sự mở cửa và hội nhập toàn cầu...
Biểu đồ kỹ thuật giá vàng gần đây xuất hiện một dấu hiệu đáng lo ngại, nhưng một số chuyên gia chỉ ra rằng lịch sử cho thấy giá kim loại quý này vẫn có nhiều cơ hội tăng trở lại...
Trong tháng 6 vừa qua, giá cổ phiếu nhóm công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ Magnificent 7 giảm mạnh, khiến tổng giá trị vốn hóa thị trường của nhóm này “bốc hơi” khoảng 2,3 nghìn tỷ USD...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...