
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 26/11/2025
Kim Phong
23/03/2021, 15:49
Áp lực xả hàng khá lớn hôm nay, đặc biệt là tại blue-chips, từ đó lan ra khắp thị trường. Khi giá giảm sâu thường có lệnh vào bắt đáy, nhưng cổ muốn mua thì kẹt, cổ khác thì đẩy trần giao dịch "vô tư"
Sau lần thất bại tại mốc 1.200 điểm lần thứ 3 hôm qua, tâm lý bất an hiện rõ trên thị trường khi nhà đầu tư mạnh tay xả. VN-Index bị tác động mạnh bởi áp lực bán trên diện rộng.
Chỉ số có lúc mất hơn 17 điểm, rớt xuống dưới ngưỡng 1.180 điểm. Dù lực bắt đáy xuất hiện khiến chỉ số hồi lên song lực cản từ việc nghẽn lệnh khiến tiền bắt đáy không vào được nhiều, chỉ số Vn-Index hôm nay đóng cửa ở mốc 1.183,45 điểm, giảm 0,92% tương đương mất 10,9 điểm.
Lực bán diễn ra từ các cổ phiếu lớn và dần loang rộng ra toàn thị trường. Trên HSX hôm nay có đến 70% mã chứng khoán đỏ giá. VN30 từ sáng đến chiều vẫn chỉ có 3 mã tăng giá trong khi loạt cổ phiếu còn lại hầu hết đều giảm mạnh.
Nếu sáng nay, FPT, MWG, PLX là 3 mã hiếm hoi tăng nhẹ trong rổ Vn30 thì tới chiều, MWG quay đầu giảm và thay vào đó là GAS. Dù GAS và PLX đều tăng tốt với mức tăng lần lượt là 1,44% và 2,14% thì vẫn không thể kéo VN30 tăng trở lại khi các mã trụ khác đều rơi rụng. Trong tổng số 26 mã giảm giá, có đến 16 mã giảm trên 1% giá trị. Vn30 mất giá mạnh hơn 2 phiên trước đó với mức giảm 0,96%, giá trị khớp lệnh vẫn ở mức thấp với 5.949 tỷ đồng.
Nhóm ngân hàng tiếp tục bị xả đồng loạt, ngay cả VCB và CTG cũng không thể đỡ giá như phiên hôm qua. MBB và MSB thậm chí còn được khối ngoại mua ròng lớn nhất sàn HSX nhưng lực xả từ nhà đầu tư nội vẫn còn rất lớn, STB, MBB và CTG còn khớp hơn 14-15 triệu đơn vị trong phiên hôm nay. Ngoại trừ VPB giảm 0,89%, hầu như các mã khác trong ngành đều mất giá hơn 1-2%. Hai đầu tàu VCB và BID ảnh hưởng mạnh nhất đến VN-Index khi chỉ riêng 2 mã này đã kéo tuột tổng cộng hơn 2 điểm của chỉ số.
Như thường lệ, hệ thống sàn HSX thường gặp sự cố nghẽn lệnh khi thanh khoản đạt xấp xỉ 14.000 tỷ. Giao dịch phiên sáng ở mức cao với hơn 12.600 tỷ đã khiến lệnh nghẽn trên HSX ngay đầu giờ chiều. Tiền vào trong cả phiên chiều chưa đến 1.500 tỷ.
Đáng nói, ở một số cổ phiếu nhỏ, lệnh vào vẫn chạy rất mượt, tiêu biểu là nhóm cổ phiếu FLC như FLC, ROS khi các lệnh đặt hàng chục hàng trăm nghìn đơn vị vẫn được khớp nhanh. FLC còn kéo được trần trong phiên chiều với dư mua giá trần chất hơn 31 triệu cổ phiếu. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp FLC tăng trần, thị giá cổ phiếu đã được đẩy lên trên ngưỡng 9.000 đồng/cổ phiếu.
Cùng với đó, ROS vẫn tăng 3,49% và khớp lệnh mượt trong phiên chiều. Bên sàn Hà Nội, các cổ phiếu cùng họ là ART và KLF vẫn tiếp tục tăng trần. Trên HSX, bộ đôi FLC - ROS tiếp tục được khớp lệnh lớn nhất sàn với khối lượng lần lượt là 45 triệu và 33,6 triệu đơn vị.
Dù nhóm cổ phiếu này tăng mạnh nhưng không có tính đại diện cao. Nhóm small-cap hôm nay bị xả nhiều không kém các cổ phiếu lớn. Chỉ số VNSML giảm 0,96% với lượng khớp lệnh 2.185 tỷ, cao hơn so với phiên hôm qua. Cùng với đó, chỉ số VnMidcap cũng giảm trên 1,1%.
Không chỉ Vn-Index, chỉ số sàn Hà Nội và UpCoM cũng đều chìm trong sắc đỏ hôm nay. HNX-Index hôm nay khớp lệnh ở mức cao: 2.589 tỷ với độ rộng nghiêng về bên bán, chỉ số giảm 0,91% về 272,34 điểm cuối phiên.
Khối ngoại tuy đã giảm bán ròng trên HSX khi mức bán ròng hôm nay chiếm 288 tỷ đồng, tuy nhiên lực xả vẫn tập trung ở nhóm VN30. Cụ thể, nhà đầu tư ngoại đã bán ròng 364 tỷ đồng rổ Vn30, tập trung chủ yếu vào VNM (hơn 180 tỷ). Tính ra, đây đã là phiên thứ 27 liên tiếp VNM bị khối ngoại xả ròng rã (từ phiên 8/2 đến nay).
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay bán ròng tổng hợp 97.1 tỷ đồng nhưng tính riêng khớp lệnh thì mua ròng 788.5 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 478.8 tỷ đồng.
Trước những biến động khôn lường của thị trường toàn cầu, ngành dệt may Việt Nam vẫn khẳng định bản lĩnh vững vàng, với mục tiêu mang về 21 tỷ USD xuất siêu và tổng kim ngạch 46 tỷ USD trong năm 2025. Thành quả này đến từ chiến lược “lấy chất lượng làm trọng tâm” và sự chuyển mình mạnh mẽ trong công nghệ, giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế “top 3” xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới thế giới…
Cổ phiếu hôm nay mở biên độ giảm cả loạt, dù VNI vẫn được đỡ chút ít và chỉ giảm nhẹ. Đây là kết quả tất yếu của diễn biến giảm trong 5 phiên trở lại đây trong bối cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”.
Áp lực bán hạ giá đã tăng đáng kể so với phiên sáng, tạo sức ép nặng lên giá cổ phiếu bất chấp VN-Index chỉ giảm nhẹ. Độ rộng cho thấy số mã đỏ nhiều gấp 3,3 lần số xanh, trong đó gần 160 cổ phiếu giảm vượt 1%, cho thấy mức độ tổn thương ở danh mục của nhà đầu tư rất cao.
Thị trường ETF của Đài Loan tăng trưởng gấp 32 lần chỉ trong mười năm, nhờ kết hợp tốt giữa việc phát triển một hệ thống phát triển chỉ số rất hiệu quả, kết hợp với sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức và khả năng tiếp cận quỹ thuận tiện cho nhà đầu tư cá nhân.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: