Thị trường đang có đà thì bị kỳ nghỉ dài chắn ngang nên tình hình khó tốt ngay được. Nghỉ kéo dài đúng lúc thế giới có đủ thứ chuyện và diễn biến các thị trường ở thời điểm quan trọng.
Thị trường ngày 25/4/2019:
Thị trường điều chỉnh nhẹ hôm nay và tình hình vẫn ổn, trừ nhóm ngân hàng có vẻ đuối. Nhóm này hết thông tin hỗ trợ và suy yếu ngay. Các mã khác bình thường.
Thanh khoản suy yếu trở lại nhưng cũng không đáng ngại vì có thể là do tâm lý chờ đợi và nghỉ ngơi. Vốn nội thuần không tính ROS chỉ đạt 1,8k tỷ. Mức thấp kỷ lục cuối tuần trước là xấp xỉ 1,6k tỷ. Giao dịch ở mức này là quá ít và đột biến do yếu tố tâm lý.
Hệ số tăng/giảm trên cổ phiếu xấu nhưng mức giảm ít, thanh khoản cũng nhỏ, kết hợp với dao động đa phần là hẹp. Do đó cả cung lẫn cầu đều yếu và thị trường điều chỉnh trong mức dao động thông thường. Các phiên như thế này ít có ý nghĩa.
Lo ngại chính lúc này chỉ là động lực nào sẽ giúp thị trường tăng? Thông tin hỗ trợ về cơ bản là không còn gì trong ngắn hạn khi đợt báo cáo tài chính kết thúc. Tuy nhiên, những gì xấu nhất thì cũng đã phản ánh vào đợt điều chỉnh vừa rồi. Vì vậy, nguy cơ giảm mạnh không lớn mà tăng mạnh cũng không có. Yếu tố bên ngoài có thể tác động là kịch bản retest đỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ có thành công hay không. Yếu tố này chủ yếu mang tính tâm lý nhiều hơn.
Thiếu động lực về thông tin thì thị trường chỉ có thể tăng nhờ dòng tiền. Điều quan trọng nhất là các dòng tiền lớn có hoạt động mạnh lên hay không. Điểm khác giữa dòng tiền nhỏ và dòng tiền lớn, là dòng tiền nhỏ thường chờ thị trường diễn biến rõ ràng rồi đi tìm lý do để giải thích và chạy theo.
Dòng tiền lớn đi trước và tạo diễn biến rồi tự khắc sẽ có lý do nào đó hợp lý để lý giải. Có thể thấy điều này gần nhất là hồi sau Tết. Đến khi tìm được lý do để giải thích cho nhịp tăng liên tục đó thì thị trường đã vào chu kỳ phân phối.
Trong thời gian nghỉ thêm 3 ngày tuần tới thì thế giới vẫn giao dịch và thông tin vẫn xuất hiện. Tốt hay xấu trong thời gian này là khó đoán và cũng không phản ứng được. Vì vậy khả năng đặt cược lớn vào các phiên chót tháng 4 này là không cao, thanh khoản có thể tiếp tục đi xuống hoặc chỉ giữ mức thấp như hiện tại. Nói chung lúc này cũng không cần hơn thua gì với thị trường và nên nghỉ ngơi.
Giao dịch:
Cứ tưởng hôm nay thị trường phải hoành tráng lắm, ít nhất là một nhịp buổi sáng. Cuối cùng vẫn phải đóng vị thế không khá hơn hôm qua được, chốt 872. Tạm nghỉ mấy ngày.
"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/07/2026.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 460,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 555,0 tỷ đồng.
Xét triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế, cũng như thị trường kỳ vọng sau khi nâng hạng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới. Đây có thể là vùng đáy của chu kỳ đầu tư 06 - 12 tháng tới...
Thị trường có được một phiên bùng nổ “quý giá”, củng cố kỳ vọng nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Tuy thanh khoản vẫn khá nhỏ nhưng tâm lý thực sự đã bị thuyết phục. Gần hai chục cổ phiếu kịch trần, gần 140 mã khác tăng trên 2% thì không thể là yếu được.
Khối lượng bán ra tiếp tục suy yếu giống như chiều hôm qua, khiến bên mua muốn khớp được chỉ còn cách nâng giá. Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khiến hàng loạt cổ phiếu tăng hết biên độ và VN-Index có ngày tăng tốt nhất kể từ đầu tháng 4/2026.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.