Chỉ số kết phiên sáng tăng 1,81% tương đương +30,8 điểm. Độ rộng cực tốt với 246 mã tăng và 60 mã đỏ. Không khí hào hứng xuất hiện rất sớm tuy VN-Index ban đầu tăng chưa nhiều. Lúc 9h30 sàn HoSE đã có 147 mã tăng/78 mã giảm, đến 10h30 là 200 mã tăng/83 mã giảm, 11h là 216 mã tăng/72 mã giảm. Như vậy càng về cuối xu hướng tăng giá càng lan rộng.
Kết hợp với xu hướng giá phổ biến ở cổ phiếu nói trên là mức phục hồi thanh khoản ấn tượng. Giá trị khớp lệnh sàn HoSE khoảng 7.766 tỷ đồng, tăng 58% so với sáng hôm qua và đạt mức cao nhất 6 phiên. Khoảng 61,3% số này dồn vào nhóm VN30 cho thấy các blue-chips có tính dẫn dắt cao.
Thực vậy, gần như toàn bộ rổ VN30 đều tăng giá, duy nhất SSB giảm 0,32%, ngược lại tới 17 mã tăng trên 2% và 4 mã khác tăng từ 1% tới 2%. Toàn sàn HoSE có 24 cổ phiếu thanh khoản vượt ngưỡng 100 tỷ đồng thì VN30 đóng góp 17 mã. Trong Top 10 thanh khoản duy nhất VIX không thuộc rổ này.
Trong nhóm Vin, VIC khá yếu khi chỉ tăng nhẹ 0,36%, VPL tăng 0,78% nhưng VHM tăng 5%, VRE kịch trần +6,81%. Sức mạnh điểm số còn đến từ nhóm ngân hàng, tất cả các mã lớn nhất đều rất tốt: VCB tăng 2,38%, BID tăng 3,1%, CTG tăng 2,9%, TCB tăng 2,11%, VPB tăng 2,46%, MBB tăng 2,26%.
Toàn bộ 14 cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 trừ SSB, còn lại đều tăng mạnh từ 1% trở lên. Không chỉ vậy 27 cổ phiếu ngân hàng cũng chỉ có thêm VBB đỏ và BAB, ABB tham chiếu, còn lại đều tăng. 19/27 mã nhóm này cũng đang tăng từ 1% trở lên.
Các cổ phiếu rất mạnh khác trong nhóm blue-chips là BSR tăng 2,82%, FPT tăng 2,76%, SSI tăng 2,58%, GVR tăng 2,24%, VNM tăng 1,83%, GAS tăng 1,77%, PLX tăng 1,67%.
Với phần còn lại của thị trường, độ rộng cực tốt cho thấy xu hướng tăng giá áp đảo hoàn toàn. Trong 246 cổ phiếu đang xanh chỉ riêng số tăng vượt 2% đã lên tới 103 mã, chưa kể gần 60 mã khác tăng từ 1% tới 2%. Thanh khoản nhóm tăng vượt 2% chiếm tới 64,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE cho thấy hiệu quả nổi bật của dòng tiền chủ động nâng giá.
Tính chủ động của bên mua cũng có thể nhìn thấy rõ ràng qua diễn biến tăng dần của giá cổ phiếu. Mặc dù hiện tại rất nhiều cổ phiếu tăng mạnh so với tham chiếu, nhưng ban đầu không phải như vậy. Giá vẫn trải qua quá trình leo dốc từ từ, thậm chí ban đầu còn khá nhiều mã đỏ. Thống kê cho thấy tới 60,6% số cổ phiếu có giao dịch trên HoSE sáng nay tăng từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Nói cách khác, biên độ leo dốc được mở rộng dần theo thời gian. Điều này phù hợp với hành động nâng giá mua lên dần và thanh khoản tăng theo.
7 cổ phiếu đang chốt giá kịch trần là FRT, DHC, HII, VRE, PVT, VOS và VSC. Trong số này VRE, VSC, FRT, PVT thanh khoản tốt. Nhóm tăng trên 4% với giao dịch khá là VCK tăng 5,83%, CTS tăng 5,2%, VIX tăng 4,92%, TCX tăng 4,92%, GEX tăng 4,83%, VPX tăng 4,55%.
Ở phía giảm hầu hết là các cổ phiếu thanh khoản kém và số lượng cũng không nhiều. Duy nhất 3 mã giảm giá quá 1% với giao dịch trên 1 tỷ đồng là MCH giảm 1,15% khớp 14,4 tỷ; ASP giảm 5,22% với 3,4 tỷ; ELC giảm 1,36% với 1,2 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia khá nhiệt tình vào đẩy giá khi tăng mua 68% so với sáng hôm qua, đạt 1.322 tỷ đồng. Vị thế ròng ở HoSE là +420 tỷ. Các mã được mua tốt nhất là VIC +133 tỷ, VNM +123,3 tỷ, VHM +60,7 tỷ, MWG +32,4 tỷ. Phía bán ròng có TCB -107,9 tỷ, ACB -37,1 tỷ, VIX -26,3 tỷ, NVL -24,8 tỷ.
VNI có triển vọng rất cao phải lùi về vùng đáy tháng 7 quanh 1650 điểm khi các trụ đang có sự đồng thuận ép xuống. Tuy nhiên diễn biến chỉ số không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý giao dịch khi độ rộng duy trì được phân hóa tích cực.
Nhóm cổ phiếu Vin đồng loạt quay đầu giảm sâu trong phiên chiều nay đã cộng hưởng với các mã ngân hàng tạo sức ép cực lớn lên VN-Index. Chỉ số đóng cửa lại một lần nữa thủng mốc 1700 điểm. Bất ngờ là dòng tiền không sợ hãi, vẫn mua mạnh và nâng giá ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Cột mốc 5 năm liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á (APEA) không chỉ khẳng định vị thế và uy tín vững chắc của Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), mà còn là minh chứng rõ nét cho triết lý kinh doanh gắn liền với sự phát triển bền vững của cộng đồng.
Sự hiện diện ngày càng lớn của các quỹ phòng hộ trên thị trường trái phiếu chính phủ và mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính cao của các quỹ này là một rủi ro lớn...
Ngày 15/10 vừa qua, MSCI mở đợt tham vấn về đề xuất chuyển Indonesia từ thị trường mới nổi (Emerging Market – EM) sang thị trường độc lập (Standalone Market), với nhận định tư cách thị trường mới nổi của Indonesia “không còn phù hợp”.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.