
Thị trường giảm trước tăng sau hôm nay là một tín hiệu tốt, nhưng phụ thuộc quá nhiều vào sức mua của vốn ngoại. Chiều nay nếu không có đợt giải ngân trị giá ngàn tỷ đồng trên HSX thì VN-Index khó lòng phục hồi thành công.
Tuy nhiên, cũng có tín hiệu lạc quan nhất định, khi nhịp phục hồi ở chỉ số kéo theo diễn biến lên giá ở cổ phiếu trên diện rộng. Như vậy tâm lý vẫn có thể được kích thích, chỉ là tiền có đủ để duy trì sức bền hay không.
Buổi sáng thị trường yếu quá rõ, tiền ít, nước ngoài mua nhỏ giọt, cổ phiếu giảm giá la liệt. Thị trường vẫn đang chờ đợi kết quả cuộc họp của FED đêm nay và sự thận trọng là bình thường. Mua sớm hay muộn một ngày không có nhiều ý nghĩa khi rủi ro vẫn còn cao. Lực bán không quá mạnh trong phiên sáng mà chủ yếu do bên mua rút lui, dẫn đến giá giảm với biên độ khá nhẹ và thanh khoản nhỏ.
Đến chiều vốn ngoại thay đổi cuộc chơi. Các blue-chips lớn nhất tăng mạnh hơn đã bẻ hướng chỉ số phục hồi dần. Khi cầu ngoại lan tỏa ở nhiều cổ phiếu khác, VN30 tăng sớm và tạo kích thích tốt, độ rộng bắt đầu cải thiện và khoảng 30 phút cuối là nhịp tăng cao trào. VNI vượt tham chiếu 0,91%, VN30 tăng 1,03%. Nhóm dẫn dắt là ngân hàng, chứng khoán, thép đều có giao dịch khá lớn, nổi bật là VPB, HPG, SSI, STB, HSG, VCI...
Thị trường đảo chiều sau khi VNI rơi xuống sát đáy ngắn hạn cuối tháng 2 vừa qua, khoảng 1.017 điểm. Thuần túy kỹ thuật thì có vể thị trường phản ứng với ngưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên dòng tiền lại cho thấy khác, khi vốn nội rất nhỏ mà chủ yếu là vốn ngoại. Nếu quỹ ETF phải giải ngân vốn mới thì vùng hỗ trợ kỹ thuật không có nhiều ý nghĩa, mua là mua thôi. Thị trường mới cho thấy tâm lý không muốn cắt lỗ nhiều ở ngưỡng hỗ trợ, chứ chưa thấy vốn bắt đáy nhập cuộc mạnh.
Dĩ nhiên nếu FED công bố một mức tăng lãi suất và phát thông điệp làm hài lòng thị trường thì tình hình có thể diễn biến khác. Ít nhất đó cũng là yếu tố hỗ trợ tâm lý tốt nhất ở thời điểm này, vì thị trường đang quá trống thông tin. Tuy vậy, điều cần thấy là một tin tốt phải đi cùng với một hành động phù hợp, tức là tiền phải tăng lên theo. Thị trường luôn là tiêu chuẩn để đánh giá thông tin, vì mọi sự hào hứng tung hô đều phải đi đến quyết định cuối cùng là mua hay bán, còn lại đều vô ích. Với kịch bản xấu, câu chuyện không có gì để bàn thêm.
Chiến lược với cổ phiếu lúc này nên là chờ đợi. Vào thị trường sớm muộn một chút không phải vấn đề quyết định, mà cần sự an toàn. Lướt sóng rất ngắn tốt nhất là chơi phái sinh vì tiền nào cũng là tiền cả.
Thị trường cơ sở hôm nay tăng sớm đầu phiên nhưng dòng tiền quá cạn, F1 chiết khấu hàm ý một sự thiếu tin tưởng. Tuy nhiên điểm khó là lúc tăng cao nhất VN30 không tới được cản 1035.xx vì thế muốn Short thì phải đợi phản ứng ở ngưỡng kế tiếp là 1025.xx. Kịch bản đẹp là VN30 thủng 1025.xx thì cửa cao là xuống ngưỡng tiếp theo ở 1019.xx. Mốc tiếp theo rất xa là 1009.xx. Kịch bản xấu là VN30 vòng lại lên 1035.xx. Do đó stoploss phải theo VN30 trong trường hợp chỉ số vượt trở lại lên trên 1025.xx.
Chiến lược Short bám theo phản ứng của VN30 quanh 1025.xx là tốt trong buổi sáng nhưng gây thiệt hại trong buổi chiều. Hoạt động của trụ rất mạnh nhờ cầu ngoại nên VN30 đánh võng quanh 1025 rồi lên thẳng 1035.xx. Nói chung thị trường là vậy, mỗi thời điểm mỗi khác, do đó cần linh hoạt và có một chiến lược rõ ràng cho từng kịch bản. Thị trường quyết định việc chọn kịch bản nào trong từng thời điểm và việc còn lại chỉ đơn giản là hành động theo kịch bản.
Thị trường tăng hôm nay chủ yếu do nước ngoài mua tốt hơn buổi chiều, còn vốn nội quá tệ. Khả năng cao là kiểu diễn biến như vậy còn lặp lại. Chiến lược là Long/Short linh hoạt, cắt lỗ ngay trong trường hợp sai.
VN30 chốt hôm nay tại 1035.04, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 1041; 1048; 1052; 1057; 1065; 1075;1081. Hỗ trợ 1025; 1019; 1009; 1006; 1000; 996.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.