Tin bất lợi cuối tuần qua chỉ là một yếu tố thúc đẩy nhanh hơn nhu cầu bán ra. Quan trọng nhất vẫn là sức ép từ tài khoản và sự đồng thuận về rủi ro, điều mà tuần trước vẫn còn tranh cãi...
VN30 đang rơi với cường độ rất cao, đập tan ý chí của các vòng bắt đáy sớm.
Thị trường phản ứng sốc hôm nay và trừ ít phút đầu tiên, còn lại VN30 rơi qua tất cả các mốc hỗ trợ sâu nhất dự kiến. Dĩ nhiên dưới mốc 1411 thì còn nhiều mốc khác nhưng cả buổi sáng chỉ số đi lửng lơ không giao dịch được.
Setup Short đạt chuẩn duy nhất là lúc 1h50. VN30 retest 1385, F1 tăng lên 1390. Đầu giờ chiều VN30 vượt nhẹ 1385 và lên 1389 và F1 lên 1391. Như vậy nếu VN30 tiếp tục đi lên thì đầu tiên phải vượt qua 1385, sau đó vượt 1389. Short 1389, stoploss một nửa nếu VN30 vượt 1385, cắt lỗ hết nếu VN30 vượt 1389 hoặc F1 vượt 1392.
VN30 cuối phiên đi xuống. Dưới mức 1385 là 1375, cover một nửa, còn lại giữ qua đêm. Quán tính giảm đang lớn, vòng xoáy cắt lỗ đang cao.
Các đoạn bais dương là do Short cover thuần túy và chỉ có hiệu ứng ở 1 thời điểm.
Ảnh hưởng của cổ phiếu ngân hàng ngày một rõ và hôm nay trừ VHM, các mã khiến VNI mất điểm nhiều nhất là cổ phiếu ngân hàng. Với VN30, trừ HPG, MWG, các mã kéo xuống cũng là ngân hàng.
Việc cổ phiếu ngân hàng “ám” thị trường là điều có thể nhìn thấy trước, khi nhóm này tăng giá quá mạnh thời gian qua. Chất xúc tác mới là việc “ép” các ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Nhóm cổ phiếu này rơi vào tình cảnh “trên đe dưới búa”. Không khó để hình dung viễn cảnh quý 3 khi dịch bệnh khiến doanh nghiệp sản xuất hoạt động khó khăn, giảm lãi suất khiến dư địa lợi nhuận thu hẹp, áp lực trích lập dự phòng tăng...
Còn quá sớm để những dự báo nói trên được chứng minh bằng các con số. Thế nhưng nếu nhìn vào chiều tăng, mọi kỳ vọng đều phản ánh trước rất xa so với thời điểm được chứng minh bằng con số. Suy nghĩ của thị trường chạy rất nhanh so với những gì gọi là bằng chứng. Đó là chưa kể điều tất yếu là giá tăng mạnh thì phải giảm nhiều.
Một điều khá rõ là nếu nhìn vào giá của nhóm VN30 thì cổ phiếu ngân hàng phá đáy là chính, còn nhiều mã khác vẫn đang cố gắng giữ đáy. VIC, VNM là hai mã duy nhất trong nhóm trụ có khả năng cầm cự làm điểm tựa lúc này, hoặc ít nhất là cho đến khi phá đáy nốt. Với dư địa của các cổ phiếu ngân hàng thì khả năng cao VNI sẽ vẫn còn “đi” thêm đoạn nữa trước khi cân bằng.
Vấn đề là hàng bắt đáy nhiều đang lỗ liên tục, chưa kể lượng hàng mắc kẹt. Cứ mỗi phiên giảm tưởng như đã đến đáy, nhất là khi có hồi nhẹ một chút về cuối. Bắt đáy hết tiền thì dùng đòn bẩy. Thị trường rơi với cường độ vượt xa tưởng tượng nên khả năng dự trữ thanh khoản cũng không đủ. “Tin xấu” chỉ là giọt nước tràn ly, căn bản vẫn là sức ép trực tiếp từ tài khoản và khả năng chịu rủi ro. Bối cảnh thị trường như hiện tại thì cổ phiếu tốt xấu đều giảm hết, chỉ là giảm nhiều hay ít mà thôi.
Giảm nhanh cũng có cái lợi là nhanh đạt được sự đồng thuận trong đánh giá thị trường. Khi đa số bắt đầu sợ hãi và nghĩ đến viễn cảnh xấu thì rất dễ đạt đến trạng thái “washout”. Với lượng cổ phiếu khổng lồ mắc kẹt ở đỉnh, đang lỗ 15-20% hoặc hơn thì cần có những phiên bán tháo thanh khoản rất cao.
Thị trường trong mọi trạng thái thì tốt hay xấu là do vị thế. Cầm cổ dĩ nhiên thấy thị trường đang tệ, nhưng cầm tiền thấy đẹp. Quá trình xây dựng lại danh mục đã bán thường lâu hơn quá trình phân phối. Trong các phiên giảm sốc, rất dễ để nhận thấy các cổ phiếu bắt đầu được tích lũy trở lại.
Thị trường phái sinh đang được short dữ dội để phòng vệ. Basis F1 hôm nay đảo âm 6,1 điểm. Cho đến khi thị trường cơ sở có sự phân hóa và giảm biên độ rơi thì các thời điểm basis dương có thể canh Short. Tuy nhiên nếu VN30 và F1 mở gap ngay lúc mở cửa thì hạn chế Short đuổi.
"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Bán tháo không cản nổi, mốc 1.200 ngay trước mắt
Giảm lãi suất tiền vay: tránh dùng “tấm vải thưa”...
Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/8/2025
Quỹ ngoại: "Chứng khoán Việt Nam đang phản ánh nền kinh tế sôi động nhất thế giới"
Theo quỹ Lumen Việt Nam (LVF), sau nhiều năm giao dịch trong khoảng 1100 đến 1300 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang thực hiện tiềm năng của mình như một thị trường vốn của một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới.
Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1212.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 884.8 tỷ đồng.
Blog chứng khoán: Kéo trụ
Thị trường hôm nay lặp lại kịch bản của ngày 15/8, điểm khác là VNI được một số cổ phiếu lớn kéo xanh, trong khi các mã còn lại vẫn giảm rất sâu. Một diễn biến bất ngờ khác là dù chỉ số được đẩy lên rõ nét phiên chiều nhưng dòng tiền vào lại sụt giảm.
Áp lực bủa vây ông Powell
Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming vào tháng 8 hàng năm luôn là một sự kiện quan trọng đối với thị trường tài chính toàn cầu...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: