VN-Index đóng cửa tăng 1,24% tương đương +22,12 điểm, một kết quả rực rỡ nếu so với mức giảm 0,91% (-16,15 điểm) của phiên sáng. Nếu so với đáy chỉ số bốc hơi 1,39% (-24,7 điểm) thì mức tăng này còn mạnh hơn nữa.
Dù vậy so với phiên đảo chiều ngày 14/7 vừa qua thì chiều nay sức mạnh có phần kém hơn, bất chấp chỉ số tăng tốt hơn. Hôm 14/7 VN-Index đảo chiều về cuối cũng chỉ tăng 0,34% so với tham chiếu nhưng lại có 191 mã tăng/112 mã giảm. Hôm nay chỉ số tăng 1,24% nhưng độ rộng là 141 mã tăng/157 mã giảm.
Nguyên nhân là sức mạnh xuất phát từ blue-chips nhưng các cổ phiếu vừa và nhỏ giảm quá mạnh nên thời gian để phục hồi cũng kéo dài. So với thời điểm cuối phiên sáng độ rộng chỉ có 45 mã tăng/260 mã giảm thì số lượng cổ phiếu đảo chiều thành công cũng không ít.
VN30-Index đóng cửa tăng 1,34% với 22 mã xanh và 5 mã đỏ, đảo ngược hoàn toàn so với phiên sáng (6 mã tăng/23 mã giảm, chỉ số giảm 0,73%). Thống kê toàn bộ 30 cổ phiếu trong nhóm blue-chips đều lên giá chiều nay trong đó nhiều mã lên giá cực mạnh.
VHM và VIC tăng cực kỳ ấn tượng. VIC chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,05%, đóng cửa tăng 2,76%. VHM bùng nổ thêm 3,78% nữa, chốt tăng 5% so với tham chiếu. VCB cũng rất tốt, phục hồi 1,54% so với mức chốt buổi sáng và đảo chiều vượt tham chiếu thành công 0,34%. BID hồi lại 1,29%, còn giảm nhẹ 0,51%. CTG, TCB, STB, VPB, HDB đều cực mạnh trong buổi chiều, dù mức tăng so với tham chiếu có phần hạn chế.
Mặc dù giá đóng cửa mạnh yếu khác nhau nhưng nhìn riêng phiên chiều, rổ VN30 có tới 22 cổ phiếu tăng hơn 1%, trong đó 9 mã tăng vượt 2%. Điều này lý giải nhịp leo dốc mạnh mẽ ở các chỉ số. Mặt khác, thanh khoản nhóm VN30 buổi chiều cũng tăng 27% so với phiên sáng, xác nhận có hoạt động mua nâng giá chủ động.
Nhóm cổ phiếu rớt lại trong rổ VN30 cuối phiên là BSR giảm 1,14%, HPG giảm 0,89%, BID giảm 0,51%, PLX giảm 0,42%, GAS giảm 0,26%. Các cổ phiếu này đều có phục hồi, chỉ là biên độ chưa đủ để san bằng mức giảm quá mạnh trước đó. Bù lại phía tăng ghi nhận 11 cổ phiếu tăng quá 1% so với tham chiếu.
Phần còn lại của thị trường dĩ nhiên cũng có cải thiện theo đà phục hồi của VN-Index. Như đã thống kê ở trên, khoảng 100 cổ phiếu đảo chiều thành công nhưng cũng chỉ có 60 mã đóng cửa tăng hơn 1%. Con số này cũng đã gấp 3 lần phiên sáng. Điểm tích cực là tới 20 mã trong số này xuất hiện thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Nói cách khác, trải qua những rung lắc dưới áp lực bán mạnh buổi sáng, nhiều cổ phiếu đã đảo chiều và hấp thụ thành công.
Phần lớn các mã tăng mạnh và thanh khoản cao nhất là blue-chips, phù hợp với nhịp dẫn dắt của VN30 chiều nay. Tuy nhiên cũng có không ít cổ phiếu ấn tượng: VND tăng 2,32% với 413,1 tỷ đồng; NVL tăng 6,75% với 302,7 tỷ; HCM tăng 6,87% với 247,8 tỷ; GMD tăng 2,6% với 202,9 tỷ; CII tăng 1,27% với 198,5 tỷ; GEE tăng 2,63% với 164,5 tỷ; POW tăng 1,44% với 154,4 tỷ… Cần lưu ý các cổ phiếu này hầu hết giảm sâu buổi sáng, nghĩa là biên độ phục hồi thực tế lớn hơn nhiều mức tăng cuối ngày.
Trong nhóm giảm, các cổ phiếu còn giảm trên 1% là 79 mã, cũng đã cải thiện tốt so với 106 mã buổi sáng. Điểm tích cực là hơn một nửa số này cũng phục hồi mạnh từ 1% trở lên so với giá đáy. Chỉ là sức cầu vẫn chưa thể kéo giá vượt qua nốt khối lượng chặn bán dày gần tham chiếu. Khoảng 20 cổ phiếu trong nhóm yếu nhất này ghi nhận mức thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia vào nỗ lực nâng giá buổi chiều khi giải ngân tăng vọt 116% so với phiên sáng, đạt hơn 1.820 tỷ đồng trong khi bán ra chỉ tăng 19%. Vị thế ròng nhờ đó đạt +357,6 tỷ so với -383,6 tỷ buổi sáng. Các cổ phiếu được mua ròng tốt là VIC +250,7 tỷ, ACB +217,5 tỷ, VHM +153,1 tỷ, HDB +74.5 tỷ, SHB +48,7 tỷ, NVL +45,6 tỷ, VND +41 tỷ. Phía bán ròng có PNJ -147,7 tỷ, SSI -132,4 tỷ, FPT -94,7 tỷ, VPB -85,3 tỷ, CTG -85,2 tỷ, MBB -75,4 tỷ…
Nhờ nhịp đảo chiều tốt, VN-Index đóng cửa leo lên 1804,24 điểm, lần thứ 4 trụ vững trên ngưỡng tâm lý 1800 điểm. Phản ứng chiều nay cũng khởi động sau khi VN-Index thử thách đường trung bình 200 phiên, một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật dài hạn truyền thống.
Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại HDB với 1.981,8 tỷ đồng và VJC với 764 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 07/10/2026.
Do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, Chính phủ Mỹ đang phải đi vay với lãi suất cao hơn, và những biện pháp đơn giản để Washington có thể kiềm chế chi phí này cũng đang ít dần...
Những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu theo xu hướng trung và dài hạn đã rơi vào trạng thái thua lỗ, đồng thời dòng tiền cũng chuyển sang trạng thái âm...
Sau nhiều ngày tỷ trọng thanh khoản của nhóm VN30 ở mức thấp, hôm nay giao dịch đã khởi sắc hơn, chiếm khoảng 60,5% sàn HSX, cao nhất 7 phiên. Đi kèm với thanh khoản cải thiện là một nhịp hồi giá khá tích cực.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.