
VN-Index đóng cửa chỉ tăng không đáng kể 2,81 điểm tương đương 0,23% so với tham chiếu. Thế nhưng chỉ số VN30-Index lại tăng 15,75 điểm tương đương 1,2%. Midcap giảm 1,05%, Smallcap giảm 0,52%.
Chỉ riêng sự trái ngược này cũng đã thể hiện sự mất cân đối giữa các nhóm cổ phiếu. Thậm chí ngay cả rổ VN30, cũng chỉ có 15 mã tăng và 15 mã giảm, không có sự vượt trội rõ ràng nào. Chỉ số tăng cực khỏe là do yếu tố vốn hóa của nhóm tăng.
Cụ thể, VIC tăng 1,98%, TCB tăng 5,85%, CTG tăng 5,39%, HPG tăng 2,93%, MBB tăng 2,97%, VPB tăng 1,71%. Chỉ 6 cổ phiếu này đã giúp VN30-Index có tới 14,5 điểm. Trong khi đó nhóm giảm chủ đạo tác động nhiều tới VN-Index như VNM giảm 2,03%, VCB giảm 0,9%, SAB giảm 3,53%, MSN giảm 2,14%, HVN giảm 5,86%, GVR giảm 1,94%.
Tuy nhiên điểm số chưa phải là điều ấn tượng nhất. Thanh khoản khổng lồ ở một nhóm cổ phiếu mới là điều bất ngờ. Sàn HSX có 5 mã khớp lệnh vượt 1.000 tỷ đồng trong phiên hôm nay, là HPG, VPB, TCB, STB và CTG. Nhóm này hút hơn 7.064 tỷ đồng trong phiên, chiếm 34,3% giá trị khớp cả hai sàn, gần 38% riêng sàn HSX và 60% rổ VN30.
Vì vậy nếu nói rằng dòng tiền đổ mạnh vào thị trường (giá trị khớp chung 2 sàn tăng 4,1% so với phiên trước) thì thực ra chỉ là một nhóm cổ phiếu giao dịch nhiều. Trong số này HPG lập kỷ lục về giá trị với 1.923,2 tỷ đồng, dù khối lượng giao dịch thì không. Đơn giản vì giá HPG đang ở đỉnh cao lịch sử 59.800 đồng. So với phiên đạt khối lượng cao lịch sử ngày 25/11/2020 thì giá đã tăng 68%.
Nhóm ngân hàng chiếm 4/5 cổ phiếu thanh khoản nhất hôm nay. Trong đó, CTG là cổ duy nhất lập kỷ lục lịch sử về giá trị giao dịch, đạt hơn 1.072 tỷ đồng. Tuy vậy CTG và STB chưa lập được đỉnh cao lịch sử như VPB và TCB.
Với 5 cổ phiếu giao dịch khớp lệnh vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng mỗi mã, hôm nay là phiên giao dịch lịch sử. Chưa bao giờ thị trường có được nhiều cổ phiếu thu hút dòng vốn lớn như vậy. Điều này cũng thể hiện nghịch lý là dòng tiền ở các cổ phiếu khác khá hạn chế. Thực vậy, tổng giá trị khớp của rổ VN30 hôm nay chỉ tăng chưa tới 4% so với phiên trước, trong khi 5 mã trên đã chiếm xấp xỉ 60%.
Không chỉ lệch lạc về thanh khoản, diễn biến giá cổ phiếu cũng mất cân bằng, đúng hơn là HSX rơi vào trạng thái “xanh vỏ”. Độ rộng nghiêng mạnh về phía giảm với 263 mã và 154 mã tăng. Thậm chí sàn này có tới 180 cổ phiếu giảm trên 1%, trong đó gần 130 mã giảm trên 2%. Ngược lại số tăng được trên 1% chỉ chưa tới 70 mã. Điều này nghĩa là không có nhiều nhà đầu tư nắm giữ trúng cổ phiếu mạnh ở phiên này.
Hiện tượng lệch về vốn hóa cũng khiến chỉ số VN30-Index hôm nay đóng cửa cao nhất lịch sử, còn VN-Index thì không. Thậm chí 4 phiên vừa qua VN30-Index tăng 4,2% thì VN-Index 2,17%. Cả rổ 30 mã thì cũng chỉ có 9 cổ phiếu tăng bằng hoặc cao hơn chỉ số đại diện.
Dòng vốn ngoại hôm nay gây thất vọng khi quay lại bán ròng khoảng 638 tỷ đồng ở sàn HSX. Điều tốt là khối ngoại xả HPG dữ dội thì dòng vốn trong nước phản công còn mạnh hơn. Toàn bộ 8,2 triệu HPG bị khối này xả trong phiên toàn qua khớp lệnh trực tiếp, chiếm gần 25% thanh khoản mã này. Giá trị bán ròng tại HPG lên tới 356,8 tỷ đồng. Nhà đầu tư trong nước mua gần 96% thanh khoản và kéo giá tăng 2,93%.
VPB cũng là mã có dòng vốn nội ngoại “chiến đấu” dữ dội, dù quy mô nhỏ hơn HPG. Khối ngoại xả trên 22% thanh khoản VPB còn khối nội mua hơn 90% thanh khoản. VPB tăng giá 1,71% bất chấp giá trị rút vốn ròng của nhà đầu tư nước ngoài tới trên 189 tỷ đồng.
Ngoài hai cổ phiếu trên, STB, NVL, MSN được mua ròng khá tốt, trong khi bán ròng lớn là KBC, VRE, KDH, VNM, CTG, TCD...
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên hôm nay không đột biến, đạt khoảng 20.609 tỷ đồng, tăng 4,1% so với phiên trước. Dù vậy sau 1 tuần rơi xuống dưới ngưỡng 20 ngàn tỷ khớp lệnh, hôm nay thị trường đã lấy lại được “phong độ”. Tuy vậy hơn một phần ba (34%) lượng tiền của thị trường chỉ dồn vào 5 mã thể hiện dòng tiền không lan tỏa như trước.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.