Giao dịch ngày càng chán nản với nhóm blue-chips, thậm chí là cả hai sàn niêm yết. Dòng tiền nóng tuy nhỏ, nhưng vẫn đang len lỏi khắp nơi tìm kiếm lợi nhuận. Sàn UPCoM sáng nay bất ngờ ghi nhận tới 63 mã kịch trần, trong khi HoSE và HNX chỉ 9 mã...
Dù tăng trần cả loạt nhưng phần lớn số mã trên UpCoM đạt thanh khoản rất kém.
Giao dịch ngày càng chán nản với nhóm blue-chips, thậm chí là cả hai sàn niêm yết. Dòng tiền nóng tuy nhỏ, nhưng vẫn đang len lỏi khắp nơi tìm kiếm lợi nhuận. Sàn UPCoM sáng nay bất ngờ ghi nhận tới 63 mã kịch trần, trong khi HoSE và HNX chỉ 9 mã.
Sáng nay cũng là phiên giao dịch hiếm hoi mà nhóm cổ phiếu nhỏ trên hai sàn niêm yết không mạnh, trong khi UPCoM vẫn tăng tốt. Đối với sàn này, chỉ số không thật sự có ý nghĩa, UPCoM-Index vẫn đang giảm 0,82%, với 179 mã tăng/237 mã giảm.
Giao dịch trên UPCoM thiên về cổ phiếu cụ thể hơn là nhóm ngành hay đại diện chỉ số. Thanh khoản ở sàn này rất khác biệt, đại đa số giao dịch nhỏ, nhưng cũng có cổ phiếu thanh khoản tốt. Do đó biến động giá dù kịch trần hay kịch sàn thì mối quan tâm hơn nên là thanh khoản.
Trong số các mã kịch trần trên UpCoM, giao dịch lớn nhất sáng nay là PVX với hơn 47 tỷ đồng. Tiếp đến là DCS với 22 tỷ, PXL với 12,7 tỷ, DPS với 10,7 tỷ, GTT với 8,6 tỷ, DIC với 7,6 tỷ. Còn lại chỉ có vài mã giao dịch chấp nhận được như VEF, PBC, PPI loanh quanh 5 tỷ đồng giá trị.
Có thể thấy tuy nhiều cổ phiếu UPCoM kịch trần, nhưng đa số thanh khoản rất kém. Do vậy biến động giá nhìn qua số lượng có thể mạnh, nhưng chủ yếu do thanh khoản quá kém và cũng chỉ có số ít nhà đầu tư nhỏ lẻ chơi. Những mã thanh khoản lớn trên sàn này thì lại rớt giá như HHV giảm 1,16%, giao dịch 150,3 tỷ, SBS giảm 3,05%, giao dịch 76,8 tỷ, G36 giảm 6,3%, giao dịch 72 tỷ, VGT giảm 2,6%, giao dịch 66,6 tỷ....
Giao dịch trên sàn UPCoM gần đây thu hút chú ý khi làn sóng đầu cơ bùng nổ. Thanh khoản kỷ lục là phiên trên 4,9 ngàn tỷ đồng hôm 19/11 và tuần giữa tháng 11 cũng là tuần có mức giao dịch trung bình cao lịch sử với hơn 3,4 ngàn tỷ đồng mỗi ngày. Tuy nhiên tuần này giao dịch hiện chỉ còn trung bình hơn 2,3 ngàn tỷ đồng/phiên. Sáng nay UPCoM cũng chỉ giao dịch 1.463 tỷ đồng. Không có các nhà đầu tư lớn, chất lượng cơ bản khó đoán định (do chậm công bố thông tin), nhưng biên độ lại rộng, UPCoM là sàn lý tưởng cho các nhà đầu cơ thích tìm cảm giác mạnh với khoản tiền nhỏ.
Vn-Index sáng nay chỉ có thể lình xình yếu dù đêm qua chứng khoán thế giới tăng bốc đầu.
Hai sàn niêm yết sáng nay giao dịch yếu và lặp lại kiểu diễn biến hôm qua. Đầu phiên các chỉ số có một nhịp tăng sớm, nhưng yếu. Chứng khoán thế giới đêm qua tăng rất tốt cũng không tạo được động lực rõ rệt nào. VN-Index lên cao nhất cũng chỉ trên tham chiếu 0,62%, VN30-Index tăng khoảng 0,72%. Đến khoảng 10h30 thì VN-Index đã bắt đầu thủng tham chiếu, còn VN30-Index trượt dốc và đánh võng hai lần quanh tham chiếu. Mức giảm nhẹ 1,97 điểm tương đương 0,13% ở VN-Index nhờ VIC vẫn tăng 1,77%, VCB tăng 0,91%, VHM tăng 0,49 và MSN tăng 0,66%. Có thể thấy duy nhất VIC là tăng tốt trong nhóm trụ.
Độ rộng trong rổ VN30 vẫn cân bằng yếu với 13 mã tăng/14 mã giảm, chỉ số đại diện vẫn tăng nhẹ 0,14% so với tham chiếu. Toàn sàn HoSE tệ hơn nhiều, chỉ có 105 mã tăng/352 mã giảm, trong đó gần 190 mã đang giảm trên 1%. Độ rộng này cho thấy hiệu quả giữ nhịp của blue-chips đang mất dần hiệu lực tâm lý.
Thanh khoản hai sàn niêm yết sáng nay có tăng khá 12% so với sáng hôm qua, đạt 16.718 tỷ đồng. Tuy nhiên thanh khoản tăng lại do hoạt động xả hàng. Cụ thể, SSI và GEX trên HoSE thanh khoản đột biến cao, tương ứng 1.167,9 tỷ đồng và 803,2 tỷ đồng, thì cả hai giảm: SSI giảm 2,22% còn GEX giảm 6,82%. HNX cũng vây, giao dịch đột biến ở SHS với 426,5 tỷ đồng thì giá cũng bốc hơi 2,3%. Ngoài các mã đột biến do xả hàng nói trên, thanh khoản số còn lại bình thường.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng nhẹ 183 tỷ đồng tập trung vào VRE (-42 tỷ), NVL (-37 tỷ), GEX (-34 tỷ), HDB (-27 tỷ), NVL (-24 tỷ), DGC (-20 tỷ). Phía mua ròng có VHM ( 39 tỷ), VND ( 25 tỷ), HPG ( 24 tỷ) là đáng kể.
Chứng khoán Mỹ hồi mạnh, giá dầu bật tăng sau cuộc họp OPEC+
08:03, 03/12/2021
Dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ
22:43, 02/12/2021
Nhà đầu tư cá nhân trỗi dậy “cân” cả thị trường, đổ tiền mua ròng 84.000 tỷ trên sàn chứng khoán
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: