
Thanh khoản hai sàn chiều nay sụt giảm đáng kể so với phiên sáng đồng thời đà tăng giá chậm lại đáng kể. Không chỉ chỉ số, rất nhiều cổ phiếu thu hẹp đà tăng, phản ánh lực cầu đã suy yếu, trong khi bên bán bắt đầu hạ giá nhiều hơn.
Độ rộng của VN-Index cuối ngày ghi nhận 200 mã tăng/184 mã giảm, kém hơn phiên sáng (226 mã tăng/149 mã giảm). Số tăng trên 1% co lại còn 90 mã. VN-Index kết phiên còn tăng nhẹ 2,45 điểm, bằng một nửa phiên sáng.
Tuy vậy, 300/370 cổ phiếu ở HoSE xuất hiện giao dịch trong phiên có tình trạng tụt giá. Đây là tỷ lệ rất cao cho thấy có sức ép bán ra trên diện rộng. Về mặt biên độ, 237 cổ phiếu tương đương 64% bị ép lùi khỏi giá cao nhất từ 1% trở lên.
Hiện tượng chốt lời xuất hiện buổi chiều không phải là bất ngờ vì từ khi có thêm lượng hàng mới về chiều T 2, nhu cầu bán thường tăng lên. Điểm đáng quan tâm hơn là lực cầu đã suy yếu so với buổi sáng, khiến giá tụt xuống và giao dịch nhỏ lại. Cụ thể, HoSE chiều nay giảm 24% thanh khoản so với buổi sáng, chỉ đạt 3.938,6 tỷ đồng. Hai sàn niêm yết tính chung giảm 25%, đạt 4.326,4 tỷ đồng.
Khá nhiều cổ phiếu xuất hiện áp lực bán vượt trội, dù tổng thể thanh khoản thị trường thấp, nhưng các mã này lại giao dịch rất lớn. STB là ví dụ, tăng đạt đỉnh giữa phiên sáng trên tham chiếu 2,55% nhưng kết phiên lại giảm 0,85%, tương đương bốc hơi 3,3% chỉ từ sáng sang chiều, thanh khoản tới 426,7 tỷ đồng. VND, VCG cũng giao dịch rất lớn đều trên 200 tỷ đồng, giá giảm mạnh so với đỉnh tương ứng 4% và 5,68%, đồng thời kết phiên trong sắc đỏ.
Thống kê với top 20 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất sàn HoSE – chiếm 46% tổng giá trị khớp lệnh của sàn – thì mức độ sụt giá đều xấp xỉ 3% tới 5% so với mức đỉnh, một nửa (10 mã) từ tăng chuyển thành giảm lúc đóng cửa. Thậm chí những cổ phiếu còn mạnh nhất nhóm này như HHV chốt phiên tăng 4,48% thì cũng đã bốc hơi 2,3% giá trị trong phiên; IDI còn tăng 4,29% sau khi kịch trần. FCN, DIG, VPB đóng cửa trên tham chiếu đều hơn 2%, nhưng cũng là tụt một nửa so với biên độ tối đa đạt được.
Áp lực bán khó được kiểm chứng là có mạnh hơn hay không, nhưng chắc chắn là đã hạ giá nhiều hơn so với buổi sáng. Bằng chứng là mức tăng giá không còn mạnh và độ rộng chung ở chỉ số cũng hẹp lại. Trong khi đó thanh khoản lại giảm nhiều so với buổi sáng. Kết luận duy nhất là lực cầu suy yếu khi bên bán hạ giá xuống.
Khối ngoại chiều nay cũng không mua bán mạnh như trước, phần nào khiến lực đỡ suy giảm. Cụ thể, nhóm này chỉ giải ngân thêm 511,5 tỷ đồng trên HoSE trong buổi chiều, bán ra 324,1 tỷ đồng. Mức mua này còn thấp hơn cả buổi sáng trong khi bình thường phiên chiều được mua nhiều hơn. Mặt khác, cũng không có cổ phiếu nào nổi trội. VPB được mua ròng tốt nhất với 95 tỷ đồng nhưng về khối lượng cũng chỉ hơn 11% thanh khoản. VRE, VIC, MSN, VNM được mua ròng trên 30 tỷ đồng cũng chỉ có tỷ trọng thấp. Phía bán DPM bị xả ròng 71,2 tỷ và lượng bán chiếm 47% thanh khoản thì giá vẫn tăng tốt 3,33%.
Nhìn chung hiện tại dòng vốn nội đang phục hồi và khối ngoại giảm ảnh hưởng. Việc giá biến động trồi sụt hàng ngày là bình thường, nhất là sau một ngày tăng quá mạnh như hôm qua. Nhà đầu tư có xu hướng chốt lời sớm và các đợt bán này tạo sự phân hóa tích cực. Cổ phiếu tăng đồng loạt là tốt, nhưng tất cả đều tăng nóng lại là câu chuyện của tâm lý. Dòng tiền hiện tiếp tục vào nhiều hơn, thể hiện ở thanh khoản tăng dần sang phiên thứ 2. Hôm nay hai sàn chính thức khớp lệnh quanh lại ngưỡng trên 10.000 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/7), giữ vững mốc 4.000 USD/oz, sau khi báo cáo thống kê của Mỹ cho thấy lạm phát xuống thang...
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.