“Chấp” VN-Index đỏ, 125 cổ phiếu tăng kịch trần toàn thị trường
Kim Phong
22/06/2022, 15:49
Các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục “nằm bệt” trong buổi chiều tạo gánh nặng lên các chỉ số, nhưng giao dịch lại tưng bừng ở rất nhiều cổ phiếu khác. Tới 125 mã tăng kịch trần ở 3 sàn, riêng HoSE là 59 mã và HNX là 35 mã...
VN-Index nằm bẹp dưới tham chiếu cả buổi chiều, nhưng điều đó không phản ánh hết giao dịch ở cổ phiếu.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục “nằm bệt” trong buổi chiều tạo gánh nặng lên các chỉ số, nhưng giao dịch lại tưng bừng ở rất nhiều cổ phiếu khác. Tới 125 mã tăng kịch trần ở 3 sàn, riêng HoSE là 59 mã và HNX là 35 mã.
“Tứ trụ” GAS, VCB, MSN và VNM vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng lên VN-Index, khiến chỉ số này chỉ có thể với qua tham chiếu trong vài phút ngắn ngủi chiều nay. Kết phiên chỉ số đại diện thị trường vẫn giảm 3,2 điểm tương đương 0,27%, dù các chỉ số còn lại đều xanh.
Thị trường hầu như chỉ bị ảnh hưởng về điểm số, còn giao dịch trên cổ phiếu vẫn khá tích cực, ít nhất là bình diện chung: HoSE ghi nhận 295 mã tăng/181 mã giảm, cải thiện nhẹ so với phiên sáng (263 mã tăng/186 mã giảm).
Tuy vậy ở các nhóm cổ phiếu cụ thể tình hình sôi động hơn nhiều. Các mã chứng khoán mở rộng lên 16 mã tăng hết biên độ. Các cổ phiếu blue-chips của nhóm này đều kịch trần: SSI, HCM, VND, VCI. Toàn bộ nhóm cổ phiếu nhóm chứng khoán trên 3 sàn đều tăng, mã yếu nhất là EVS cũng trên tham chiếu 1,15%.
Thị trường dường như đang ủng hộ dòng tiền nóng quay lại giao dịch. Bằng chứng là thanh khoản chung rất thấp nhưng các mã nhỏ, cổ phiếu có tính đầu cơ cao đều tăng cực nóng. Dễ thấy nhất là các mã bất động sản như DIG, CII, NBB, SCR... thậm chí là FLC cũng tăng kịch trần.
Nhóm chứng khoán, ngân hàng tăng giá tưng bừng.
Trong khi đó bức tranh hoàn toàn trái ngược ở các cổ phiếu từng hấp dẫn một thời, như các mã dầu khí, hóa chất, phân bón, thủy sản, điện... Các nhóm này bị xả hàng rất mạnh và hầu hết là giảm sàn. GAS chiều nay bắt đầu chạm xuống mức sàn khoảng 1h25 và đến 1h44 thì có dư bán sàn. DCM, DPM thì đã bị bán sàn và dư sàn từ sáng. Thậm chí HoSE kết phiên với 36 cổ phiếu giảm hết biên độ, trong đó 30 mã trắng bên mua.
Tình huống thị trường này không thường xảy ra vì khi cổ phiếu kịch trần hàng loạt tức là tâm lý phải rất hưng phấn, khó có chuyện VN-Index lình xình đỏ hoặc nhiều cổ phiếu giảm sàn như vậy. Hiện tượng phân hóa đang diễn ra rất gay gắt và chỉ cần “chọn nhầm phe” là sẽ phải đứng ngoài cuộc chơi, thậm chí là thiệt hại lớn.
Nhóm cổ phiếu tài chính giao dịch nổi bật hôm nay. Cổ phiếu chứng khoán rất nóng và các mã ngân hàng tuy không trần hàng loạt nhưng cũng tăng tốt. MSB, VIB, STB và LPB đóng cửa tăng hết biên độ. VCB vẫn là mã duy nhất đóng cửa đỏ, giảm 2,19%. Thực ra mức giảm này là VCB đã có cải thiện chút ít, chốt phiên sáng mã này giảm 2,45%.
Thống kê với rổ blue-chips VN30, chiều nay có 16 mã tăng giá cao hơn thời điểm chốt phiên sáng, 11 mã tụt giảm. Ngân hàng có mức cải thiện nổi bật: ACB tăng cao hơn so với phiên sáng 1,06%, VPB tăng thêm 2,16%, MBB tăng 2,85%, STB tăng 3,57%.
Tụt giá sốc buổi chiều là FPT giảm 5,26% so với cuối phiên sáng, đóng cửa giảm 5,16% so với tham chiếu; MSN tụt 3,72%, chốt giảm 4,5% so với tham chiếu; MWG tụt 4,12%, đóng cửa giảm 5,03%; POW tụt 1,14% xuống tận giá sàn; VNM tụt 1,4%, chốt giảm 4,21%.
Chính sự giằng co này khiến VN-Index cả buổi chiều lệt xệt dưới tham chiếu. Chỉ số xanh nhẹ quanh thời điểm 2h, sau đó lại tụt. VN30 may mắn hơn, bớt được ảnh hưởng của GAS nên vẫn tăng nhẹ 0,22% lúc đóng cửa.
Chiều nay thanh khoản cũng kém, hai sàn niêm yết chỉ khớp thêm 5.564 tỷ đồng, giảm 33% so với phiên sáng. Giao dịch kém này khiến cả ngày thanh khoản hai sàn giảm 12% so với hôm qua, đạt gần 13.195 tỷ đồng, là mức thấp nhất 9 phiên.
Việc chỉ số đỏ nhưng cổ phiếu phân hóa trái ngược sâu sắc là hệ quả của dòng tiền ngắn hạn đang di chuyển đồng loạt. Các cổ phiếu như phân bón, dầu khí... bị chốt lời đồng loạt. Trong khi đó nhu cầu bắt đáy lại gia tăng ở các mã đã giảm rất sâu, đẩy giá tăng cả loạt. Biến động này không liên quan nhiều đến yếu tố cơ bản.
Lạm phát đang thu hẹp lợi nhuận của "ông lớn" ngành bán lẻ
Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền “lom dom” bắt đáy
Cổ phiếu rơi về vùng giá cách đây 3-4 năm điều, gì đang xảy ra với nhóm hưởng lợi đầu tư công?
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: