
Theo hãng tin CNBC, khi chốt phiên giao dịch ngày 16/8, S&P 500 - thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ - đã tăng 100,2% kể từ đáy 2.237,4 điểm khi chốt phiên ngày 23/3/20200. Đó là mức điểm đóng cửa thấp nhất của chỉ số kể từ khi Covid trở thành đại dịch.
S&P 500 đã mất 354 phiên giao dịch để đi tới cột mốc này, đánh dấu đợt thị trường giá lên (bull market) với mức tăng gấp đôi nhanh nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Phiên ngày 16/8, chỉ số đóng cửa ở mức cao kỷ lục 4.479,71 điểm.
Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây hơn 1 thập kỷ, S&P 500 chạm đáy ở mức 676,53 điểm vào hôm 9/3/2009, nhưng phải tới ngày 27/4/2011 mới tăng gấp đôi so với đáy này. Tính bình quân, các đợt thị trường giá lên của chứng khoán Mỹ mất hơn 1.000 ngày giao dịch để đạt được mức tăng như vậy.
“Thông thường, thị trường phải mất vài năm để tăng gấp đôi. Bởi vậy, thành quả này cho thấy đợt thị trường giá lên này thực sự rất đáng kinh ngạc”, chiến lược gia trưởng Ryan Detrick thuộc LPL Financial nhận định.
Nhiều người cho rằng các biện pháp kích cầu bằng tiền tệ và tài khoá chưa từng có tiền lệ đã đưa thị trường chứng khoán Mỹ bật dậy mạnh mẽ từ sau cú sụt do Covid gây ra. Ở giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng vào năm ngoái, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất về gần 0 và bắt đầu bơm ra thị trường 120 tỷ USD mỗi tháng để mua vào trái phiếu. Hành động giải cứu này diễn ra khi S&P 500 có cú giảm 30% nhanh nhất trong lịch sử.
Bên cạnh đó, Chính phủ Mỹ cũng rót hàng nghìn tỷ USD vào nền kinh tế, bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình và trợ cấp thất nghiệp cho hàng triệu người Mỹ bị mất công việc vì đại dịch.
Xu hướng tăng điểm của chứng khoán Mỹ diễn ra mạnh đến nỗi ở thời điểm này, chỉ số đã cao hơn khoảng 4% so với mức điểm mục tiêu bình quân cuối năm 2021 đưa ra bởi 4.328 chiến lược gia ở Phố Wall trong một cuộc khảo sát do CNBC thực hiện.
Hậu thuẫn cho đà tăng tưởng như “siêu thực” này của thị trường còn là sự phục hồi mạnh mẽ của lợi nhuận các công ty niêm yết. Quý 1 năm nay, lợi nhuận của các công ty trong S&P 500 tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý 2, mức tăng trưởng lợi nhuận là 93,8% - theo dữ liệu của Refinitiv.
Chuỗi phiên lập kỷ lục gần đây nhất của S&P 500 diễn ra khi thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng chậm lại so với tháng 6. Nhà đầu tư cũng phấn khởi khi Thượng viện Mỹ thông qua một gói đầu tư hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ USD.
Cổ phiếu công nghệ - nhóm hưởng lợi từ xu hướng ở nhà nhiều hơn của người dân trong đại dịch - là nhóm tăng mạnh nhất, đến nay tăng 120% so với mức đáy vào tháng 3 năm ngoái. Những nhóm cổ phiếu chu kỳ như vật tư, năng lượng, tài chính, và công nghiệp cũng đều tăng gấp đôi nhờ lạc quan về sự mở cửa trở lại của nền kinh tế.
Dù đà tăng của thị trường vẫn còn, nhiều chuyên gia cho rằng chứng khoán Mỹ thời gian tới sẽ giằng co nhiều. Đã có một số mối lo mới phủ bóng lên thị trường, bao gồm làn sóng biến chủng Delta, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, và khả năng Fed sẽ sớm cắt giảm các chính sách kích thích tăng trưởng. Ngoài ra, thị trường chưa có một đợt giảm lớn nào trong suốt 10 tháng qua.




Tính đến ngày 11/9, HOSE đưa thêm cổ phiếu PLP của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê vào danh sách bị cắt margin, nâng tổng số mã bị cắt margin trên HOSE là 73 mã.
BSC ước tính các ETF cơ cấu sẽ bán ròng VIC tổng giá trị khoảng 860,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 phiên giao dịch.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 14-18/9/2026.
Đây là giai đoạn không thuận lợi cho thị trường chứng khoán toàn cầu và các kênh tài sản rủi ro...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (11/9), chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp trước đó, nhờ giá dầu thô hạ nhiệt...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.