Giá dầu thô duy trì đà tăng khi Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,38%, đạt 7.543,59 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,9%, đạt 26.107,01 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 9,63 điểm, tương đương tăng 0,02%, đạt 52.508,27 điểm.
Phiên này, Dow Jones đương đầu áp lực giảm mạnh từ cú giảm 25% của cổ phiếu IBM sau khi công ty cảnh báo lợi nhuận quý 2/2026 thấp hơn so với dự báo do nhu cầu yếu ở các mảng kinh doanh phần mềm và hạ tầng của hãng.
Trái lại, S&P 500 và Nasdaq được hỗ trợ bởi sự phục hồi của cổ phiếu chip sau phiên bán mạnh vào ngày hôm trước. Quỹ VanEck Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu bán dẫn tăng 2,5%. Các cổ phiếu Applied Materials và Teradyne cùng tăng hơn 3%, trong khi Lam Research và Micron tăng hơn 5%.
Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 3,5% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tốc mạnh so với mức tăng 4,2% ghi nhận trong tháng 5. Nếu so với tháng trước, CPI toàn phần giảm 0,4%.
Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế đã dự báo CPI toàn phần tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.
CPI lõi - thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - đi ngang so với tháng trước sau khi tăng 0,2% trong tháng 5.
Sau khi dữ liệu này được đưa ra, các nhà giao dịch về cơ bản không còn đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới, theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-29/7 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.
Ngoài ra, thị trường cũng chỉ còn đặt cược khả năng 60% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 15-16/9, giảm từ mức hơn 90% trước khi báo cáo CPI được công bố.
Tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ vào cùng ngày, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cam kết chống lạm phát và đưa chính sách tiền tệ “về trạng thái đúng đắn”. “Tình trạng lạm phát leo thang trong 5 năm qua sẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ”, ông nói.
Những tuyên bố này của ông Warsh dường như đều nằm trong kỳ vọng trước đó của thị trường nền không ra nhiều phản ứng từ phía nhà đầu tư.
“Số liệu CPI yếu hơn dự báo cho thấy đợt lạm phát tăng mạnh do chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã bắt đầu suy yếu. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là một sự giải tỏa tạm thời, vì căng thẳng lại leo thang trong những ngày gần đây. Dữ liệu lạm phát yếu có thể sẽ khiến Fed tạm thời ‘án binh bất động’, nhưng chúng tôi muốn nhắc nhà đầu tư rằng những gì mà Chủ tịch Warsh nói đến bây giờ đều thể hiện quan điểm cứng rắn”, Giám đốc đầu tư Skyler Weiand của công ty Regan Capital nhận xét với hãng tin CNBC.
Ông nói thêm: “Ông Warsh muốn đưa giá tiêu dùng về tầm kiểm soát, và công cụ tốt nhất mà Fed hiện có để làm công việc đó là tăng lãi suất”.
Ngoài cổ phiếu chip, một điểm sáng khác của thị trường trong phiên này là cổ phiếu ngân hàng, khi một số ngân hàng lớn công bố kết quả kinh doanh quý 2 tốt hơn dự báo. Trong đó, cổ phiếu Goldman Sachs tăng 9%, JPMorgan Chase và Bank of America cùng tăng khoảng 2%.
Về tình hình địa chính trị ở Trung Đông, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào một căn cứ không quân Mỹ ở Jordan, còn Mỹ tấn công các mục tiêu Iran trong suốt 5 giờ đồng hồ, khi hai bên đẩy mạnh cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố từ bỏ kế hoạch thu phí 20% giá trị hàng hóa đối với tàu bè đi qua eo biển Hormuz.
Sau tuyên bố của ông Trump, giá dầu thoái lui từ mức cao của phiên, nhưng vẫn đóng cửa trong trạng thái tăng, đạt mức chốt phiên cao nhất 4 tuần.
Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,7%, đóng cửa ở mức 84,73 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,5%, đóng cửa ở mức 79,34 USD/thùng.
Samsung Electronics vừa chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng tập đoàn đang xem xét phát hành chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR)...
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo rút lại kế hoạch thu phí 20% đối với hàng hóa đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ và Iran gia tăng đối đầu nhằm kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này...
Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/7), giữ vững mốc 4.000 USD/oz, sau khi báo cáo thống kê của Mỹ cho thấy lạm phát xuống thang...
Khoản đầu tư khổng lồ nói trên là cần thiết để tái tạo các nguồn lực và vật liệu từ Trung Quốc hiện đang được các nền kinh tế phát triển sử dụng...
Pháp phải tạm dừng hoạt động của một số lò phản ứng hạt nhân khi nắng nóng cực đoan bao trùm nước này...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...