Đợt bán tháo này “có mùi” giải chấp, nhưng cũng có thể chỉ là cắt lỗ đồng loạt khi biên độ thua lỗ bị nới rộng đột biến và VNI gãy mốc hỗ trợ tâm lý. Từ cuối tháng 6 đến nay tuy chỉ số giảm không nhiều nhưng cổ phiếu thì “đi” khá nặng.
Với mức thanh khoản hàng ngày rất thấp thời gian qua và cơ hội lướt sóng hạn chế, nhà đầu tư cá nhân thường ít sử dụng đòn bẩy. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có margin. Cho đến trước khi xung đột tái bùng phát, thị trường đi ngang và tạo cảm giác ổn định nên vẫn có thể xuất hiện hành động bình quân giá. Nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận hòa bình là yếu tố bất ngờ không đoán trước được.
Về mặt kỹ thuật VNI vẫn đang có một vùng hỗ trợ tương đương vùng đáy hồi giữa tháng 6, trong khoảng 1770-1800 điểm. Phiên hôm nay VNI mở biên độ nhưng vẫn trong vùng này, nên chưa xác nhận sẽ bẻ gãy ngưỡng hỗ trợ. Dù vậy để thúc đẩy tối đa sự hoảng loạn, khả năng cao VNI sẽ tiếp tục chịu sức ép thêm vài lần nữa, thậm chí có thể xuống thấp hơn vùng hỗ trợ. Nguyên nhân là nếu để mất vùng đáy tháng 6, mô hình kỹ thuật sẽ hàm ý nhịp điều chỉnh mới còn xuống sâu hơn nữa.
Cuối phiên hôm nay thị trường có xuất hiện dòng tiền bắt đáy chủ động hơn. Chỉ trong khoảng 45 phút cuối đợt liên tục, thanh khoản HSX đã tương đương 32% tổng giao dịch cả ngày. Khá nhiều cổ phiếu có lực đẩy hồi giá – dù mức độ còn xa mới lên được tham chiếu. Thống kê khoảng 42% số cổ phiếu “thoát đáy” từ 1% trở lên, gần 23% phục hồi được hơn 2% so với giá Low. Biên độ hồi này là kết quả của dòng tiền bắt đáy nâng giá lên.
Ít nhất đó là tín hiệu tích cực trong bức tranh “đỏ lòm” tổng thể phiên này. Khối lượng khớp lệnh HSX khoảng 728,4 triệu cổ phiếu (không tính thỏa thuận), cao nhất 7 tuần. Không rõ hôm nay đã là một ngày “selling climax” hay chưa, nhưng khối lượng tăng cao như vậy cũng đánh dấu một phiên trao đổi kỳ vọng lớn trong mặt bằng hiện tại.
Các cuộc không kích của Mỹ vẫn đang diễn ra và lặp lại xung đột mở rộng ở giai đoạn trước, các nước khu vực bị ảnh hưởng, tuyến đường hàng hải bị phong tỏa. Giá dầu tăng mạnh buổi sáng nhưng đã hạ nhiệt một chút trong buổi chiều, dầu Brent giao tháng 9 từ gần 80 USD xuống còn dưới 78 USD. Giai đoạn đầu xung đột giá dầu lên quanh 100 USD. Nếu tình hình căng thẳng không dẫn đến giá dầu quay lại ngưỡng quanh 100 USD thì thị trường có thể dần ổn định tâm lý.
Rủi ro hiện tại vẫn đang cao và thị trường trong đợt rũ bỏ cường độ mạnh nhất. Vì vậy lúc này chưa nên bắt đáy, trừ phi danh mục toàn tiền mặt. Thị trường có ổn định lại thì cũng không nhiều động lực để tăng nếu xung đột không được giải quyết triệt để bằng một thỏa thuận toàn diện và chính thức.
Thị trường phái sinh hôm nay duy trì basis dương kéo dài phản ánh kỳ vọng khá cao đối với thị trường cơ sở. Chênh lệch trung bình hơn 5 điểm và nhiều thời điểm vượt 6 điểm. Điều này tạo thuận lợi cho Short. VN30 bị ép rất mạnh xuống đúng 1924.xx mới dừng lại. Trong 1-2 phiên tới phái sinh sẽ phản ánh kỳ vọng “độ cứng” của vùng đáy tháng 6.
VN30 đóng cửa tại 1939.84. Cản gần nhất ngày mai là 1945; 1954; 1960; 1973; 1984; 1994. Hỗ trợ 1934; 1924; 1911; 1894; 1886; 1871.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.