
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Mai Phương
14/07/2009, 13:50
Việc tăng chi, giảm thu đã đẩy thâm hụt ngân sách tại Mỹ lần đầu tiên vượt mức 1.000 tỷ trong 9 tháng đầu của năm tài khóa này
Việc tăng chi, giảm thu đã đẩy thâm hụt ngân sách tại Mỹ lần đầu tiên vượt mức 1.000 tỷ trong 9 tháng đầu của năm tài khóa này.
Theo số liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 13/7, riêng trong tháng 6 vừa qua, thâm hụt ngân sách Chính phủ nước này đã lên tới 94,3 tỷ USD, từ mức thặng dư 33,5 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức thâm hụt này vẫn khiêm tốn hơn nhiều so với mức thâm hụt lên tới 189,7 tỷ USD trong tháng 5 vừa qua.
Theo một quan chức Chính phủ Mỹ, đây là mức thâm hụt ngân sách tháng 6 lớn chưa từng có ở nước này, đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên, Chính phủ Mỹ thâm hụt ngân sách tháng 6 kể từ năm 1991 tới nay. Mức thâm hụt ngân sách kỷ lục trong một tháng ở Mỹ được ghi nhận vào tháng 2/2009, ở mức 193,9 tỷ USD.
Trong 9 tháng đầu tiên của năm tài khóa bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, thâm hụt ngân sách của Mỹ đã lên tới 1.009 tỷ USD, so với mức 285,9 tỷ USD cùng kỳ của năm tài khóa trước. Trong cả năm tài khóa trước, Chính phủ Mỹ bội chi 454,8 tỷ USD.
Lý do đằng sau mức thâm hụt ngân sách ngày càng phình to của Chính phủ Mỹ chính là tốc độ chi tiêu kỷ lục để cứu nền kinh tế ra khỏi giai đoạn suy thoái hiện nay, trong khi doanh thu thuế doanh nghiệp và cá nhân sa sút nghiêm trọng. Những khoản tiền lớn đổ vào cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan cũng là một nguyên nhân quan trọng nữa.
Tính tới thời điểm này của năm tài khóa 2009, Chính phủ Mỹ đã chi 2.760 tỷ USD, nhưng chỉ thu về có 1.590 tỷ USD.
Trong đó, doanh thu thuế thu nhập cá nhân đạt mức 685,5 tỷ USD, giảm 22% so với mức 877,8 tỷ USD cùng kỳ năm 2008. Doanh thu thuế thu nhập doanh nghiệp sụt giảm “kinh hoàng” hơn, với mức giảm 57%, còn 101,9 tỷ USD từ mức 236,5 tỷ USD cùng kỳ năm trước.
Bộ Tài chính Mỹ dự kiến, Chính phủ nước này sẽ còn ở trong tình trạng chi vượt thu cho tới hết năm tài khóa này và trong cả năm tài khóa tiếp theo.
Dự báo, tới cuối năm tài khóa 2009, Chính phủ Mỹ sẽ thâm thủng ngân sách tới 1.840 tỷ USD. Tổng chi của Chính phủ Mỹ trong năm tài khóa này được Bộ Tài chính dự báo sẽ lên tới 4.000 tỷ USD, trong khi thu nhập sẽ chỉ đạt 2.160 tỷ USD.
Bộ Tài chính Mỹ hy vọng, sang năm 2010, mức thâm hụt ngân sách sẽ được cải thiện, giảm còn 1.260 tỷ USD, do chi ước đạt 3.590 tỷ USD, trong khi thu chỉ đạt 2.330 tỷ USD.
Thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ đang khiến những nhà đầu tư vào trái phiếu kho bạc của nước này, trong đó phải kể tới Trung Quốc, cảm thấy lo lắng. Vì vậy, để tạo sức hút cho nợ mới phát hành, nhiều khả năng Bộ Tài chính Mỹ sẽ phải đưa ra những mức lãi suất hấp dẫn hơn.
(Theo CNN, AP)
Hãng sản xuất máy bay Mỹ Boeing ngày 29/10 công bố khoản lỗ lớn trong quý gần nhất, nhưng có thể sắp đón nhận một tin vui từ thị trường Trung Quốc...
Từ đầu năm, tài sản ròng của ông Son tăng 248%, lên 55,1 tỷ USD tính đến ngày thứ Tư (29/10)..
Cách đây 3 năm, trước khi OpenAI ra mắt ChatGPT, Nvidia chỉ được định giá khoảng 400 tỷ USD...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: