11:35 02/08/2007

Chính thức phê chuẩn bộ máy Chính phủ khóa XII

Đức Thọ

Sáng 2/8, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn 5 phó thủ tướng, 22 bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ khóa XII

Hai tân Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân.
Hai tân Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân.
Sáng 2/8, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn 5 phó thủ tướng, 22 bộ trưởng và thủ trưng cơ quan ngang bộ của Chính phủ khóa XII.

>>Nhất trí thay đổi cơ cấu Chính phủ

Theo đó, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tiếp tục tái đắc cử với 438 phiếu, đạt 88,84%; Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tái đắc cử với 475 phiếu, đạt 96,35%; Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tái đắc cử với 414 phiếu, đạt 83,98%.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thiện Nhân đã đắc cử Phó thủ tướng với 391 phiếu, đạt 79,31% và vị bộ trưởng trẻ nhất Hoàng Trung Hải cũng đắc cử Phó thủ tướng với 358 phiếu, đạt 72,62%.

Cũng trong buổi làm việc sáng 2/8 của Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII đã ra mắt và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu nhậm chức.

* Danh sách 22 bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ, cùng tỷ lệ phiếu được Quốc hội thông qua:

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, đạt 98,17% tổng số đại biểu
2. Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh, đạt 93,71%
3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, đạt 96,35%
4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, đạt 91,89%
5. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, đạt 80,53%
6. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, đạt 95,74%
7. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, đạt 91,89%
8. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, đạt 94,93%
9. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng, đạt 84,18%
10. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, đạt 92,29%
11. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, đạt 96,15%
12. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, đạt 81,76%
13. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đạt 91,68%
14. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, đạt 87,22%
15. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong, đạt 95,96%
16. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, đạt 93,71%
17. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, đạt 83,57%
18. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, đạt 95,13%
19. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, đạt 95,54%
20. Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Giàng Seo Phử, đạt 96,75%
21. Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, đạt 93,51%
22. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đạt 93,31%