Cho vay nông nghiệp nông thôn lần đầu tiên vượt 1 triệu tỷ đồng
Chương Phượng
30/03/2023, 16:46
Các ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội cung cấp tín dụng tín chấp cho hơn 3 triệu hộ nông dân, với tổng dư nợ hiện đã lên hơn 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn những hộ nông dân được cấp vốn họ tự mày mò để sử dụng nguồn vốn mà không có sự hướng dẫn sử dụng nguồn vốn đó sao cho hiệu quả, sinh lời…
Hàng năm, ngân hàng cung cấp tín dụng tín chấp cho hơn 3 triệu hộ nông dân.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan vừa có buổi làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc đẩy mạnh chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn.
CẦN TĂNG CƯỜNG THÔNG TIN TRAO ĐỔI GIỮA NGÂN HÀNG VÀ NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) nhận định: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Ngân hàng Chính sách xã hội đã đóng góp rất lớn trong lĩnh vực phát triển nông thôn, đặc biệt trong đề án phát triển nông thôn mới.
Theo số liệu báo cáo, mô hình tổ chức chân rết của ngân hàng rất lớn, đã có đến 60.000 tổ tiết kiệm vay vốn, trong đó Ngân hàng Chính sách có hơn 10.000 điểm giao dịch xuống đến cấp xã, đó là điểm mạnh để người nông dân có thể dễ dàng tiếp cận khoản vay.
Quang cảnh buổi làm việc.
Tuy nhiên, bà Yến cho rằng tín dụng cho vay cá nhân trong sản xuất nông hộ theo nhóm nông dân, nhóm hợp tác xã nhỏ lẻ hiện nay vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, Cục kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đề xuất thêm một số mục tiêu cụ thể hơn, có thêm nhiều nội dung và có nhiều đánh giá tổng kết tốt hơn.
Cụ thể, như việc vay vốn gắn với bảo hiểm cho người dân góp phần giảm thiểu nợ xấu phát sinh do các nguyên nhân từ rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, bệnh tật ốm đau do tác động môi trường khi sử dụng hóa chất, thiên tai, dịch bệnh... để lại rủi ro không mong muốn. Đây cũng là một điểm sáng tích cực trong hoạt động vay vốn đến người dân nghèo.
Theo bà Yến, thực tế tình hình hiện nay để thực hiện các dự án, các doanh nghiệp rất cần có nguồn vốn lớn. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn có được các điều khoản cụ thể, thể chế rõ ràng để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp, phát huy được vai trò mỗi bên trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
"Phía ngân hàng cũng cần tham gia hỗ trợ vào các đề án, dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngay từ khi bắt đầu để hiểu người nông dân và người sản xuất, địa phương cần gì, từng bước triển khai hỗ trợ vốn mức độ như thế nào. Chính vì vậy, cả 2 bên cần tăng cường trao đổi nhiều hơn nữa để tháo gỡ các khó khăn, khúc mắc mà chính sách chưa được thông suốt".
Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
Bên cạnh đó, để thực hiện được các đề án nông nghiệp tại các địa phương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để có thông tin về hoạt động, chủ trương chính sách và các quy định về định mức của cây trồng vật nuôi..., nhu cầu về tài chính của địa phương, qua đó phục vụ cho việc thẩm định tài chính thuận lợi, cấp vốn đúng và đủ tới người dân. Cùng với đó là đưa ra các chương trình hợp tác ưu đãi giảm áp lực tài chính để người dân yên tâm sản xuất.
Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh: Chúng ta cần phá bỏ các rào cản không chỉ ở Bộ mà cần cả ở địa phương. Ở cương vị quản lý, bản thân chúng tôi cũng phải hiểu các chính sách, điều kiện từ ngân hàng, các đối tượng được vay và mức độ vay, có như vậy mới hỗ trợ đúng và đủ cho người dân.
"Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông đang có đề án về khuyến nông cộng đồng, chúng tôi đề xuất ngân hàng tham gia ngay từ đầu vào nhóm xây dựng đề án này, để phía ngân hàng hiểu được bà con cần vốn và cần ở hàng mục nào, giai đoạn nào trong quá trình triển khai đó. Như vậy sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, khó đến đâu tháo gỡ đến đó, hạn chế được ách tắc nguồn vốn khi đề án đi vào hoạt động" ông Thanh nói.
PHẢI GIÚP NÔNG DÂN THAY ĐỔI TƯ DUY, KHÔNG Ỷ LẠI VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ
Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định: Cuộc gặp lần này rất quan trọng, thể hiện sự thống nhất đồng lòng để phục vụ cho sự phát triển của nền nông nghiệp và người nông dân Việt Nam.
Ngân hàng Chính sách xã hội tiền thân là ngân hàng hỗ trợ cho người nghèo tách ra từ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do đó chúng ta cần chung tay giúp người dân chuyển đổi từ thoát nghèo sang phát triển kinh tế theo tư duy làm giàu từ nông nghiệp, nghĩa là chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, muốn như vậy thì cần phát triển chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ bền vững.
Ông Phạm Đức Ấn thông tin, đến hết năm 2022, tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là hơn 1,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay nông nghiệp nông thôn lần đầu tiên đã vượt qua 1 triệu tỷ đồng, chiếm 71,49% tổng dư nợ của ngân hàng Agribank. Hàng năm, ngân hàng cung cấp tín dụng tín chấp cho hơn 3 triệu hộ nông dân.
"Mặc dù ngân hàng đã có những điều kiện khi cho vay nhưng rủi ro là không thể tránh được, do vậy cần có các chính sách, điều kiện chặt chẽ và cần nhất là thay đổi tư duy người dân từ nhận thức đến cách thức sản xuất để làm sao người dân khi tiếp cận nguồn vốn có đời sống cao hơn, nguồn vốn phải sinh lời và phát triển bền vững được thì rủi ro sẽ giảm”.
Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết: Sau 20 năm hoạt động cho đến nay, chúng tôi thấy còn một số khó khăn ảnh hưởng một phần đến quá trình hỗ trợ vốn. Một số hộ nông dân được cấp vốn họ tự mày mò để sử dụng nguồn vốn mà không có sự hướng dẫn sử dụng nguồn vốn đó sao cho hiệu quả, sinh lời.
“Do đó, ngoài những nỗ lực từ chính sách cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm, hộ sản xuất... trong chuỗi liên kết sản xuất, nhằm đem lại giá trị gia tăng, thu nhập cao cho nông dân. Từ nguồn vay của ngân hàng Chính sách xã hội nếu sử dụng hiệu quả, người nông dân thoát nghèo sẽ là đối tượng khách hàng tiềm năng tiếp theo của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn", ông Hải chia sẻ.
Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân hàng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn là rất cần thiết, đây là nguồn lực lớn giúp cho nông dân thoát nghèo, đời sống người dân ngày càng tốt hơn.
Tuy nhiên, muốn sử dụng đồng vốn hiệu quả, ngoài chính sách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì các ngân hàng phải giúp nông dân thay đổi tư duy, không ỷ lại vào bất kỳ chương trình hỗ trợ nào, thậm chí là chương trình hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Phải giúp người nông dân hình thành tư duy thị trường, phải hiểu và tự chịu trách nhiệm với nguồn vốn vay, hỗ trợ của mình.
"Đưa đời sống người dân ngày càng tốt hơn, xây dựng đất nước văn minh hơn không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của cả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.
LienVietPostBank: Cho vay nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu
22:07, 29/04/2021
135.000 tỷ cho vay nông nghiệp công nghệ cao
10:02, 04/12/2017
Vietcombank đăng ký 10 nghìn tỷ gói tín dụng nông nghiệp
Aristino lan tỏa tinh thần dân tộc qua thời trang và trách nhiệm xã hội
Mừng đại lễ, thương hiệu thời trang Aristino không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc qua loạt hoạt động ý nghĩa, thể hiện cam kết mạnh mẽ với cộng đồng và xã hội.
Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết Quốc hội về dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức đàm phán hoàn tất các quy trình, thủ tục và tiến hành, ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về hợp tác đầu tư xây dựng 2 dự án. Phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2025 đối với dự án Ninh Thuận 1 và tháng 12/2025 đối với dự án Ninh Thuận 2…
Sản xuất hữu cơ: Hướng đi bền vững của ngành chè Việt Nam
Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, các chuyên gia cho rằng để cải thiện kết quả xuất khẩu, ngành chè Việt Nam cần tập trung vào chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt thúc đẩy sản xuất theo quy trình hữu cơ nhằm nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường bền vững…
Thịt trâu thải loại, giá rẻ từ Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam ngày càng nhiều
Theo số liệu từ Cục Hải Quan, trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu tới 103 nghìn tấn thịt trâu từ Ấn Độ, tăng 14,2% về khối lượng với cùng kỳ năm trước. Điều đáng nói, thịt trâu Ấn Độ vốn từ giống trâu Murrah chuyên nuôi để lấy sữa, thịt không ngon, nhưng lại bán chạy ở Việt Nam…
Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: