
Gần đây thị trường bất động sản thu hút sự chú ý với một cái tên khá mới - Thanh Yến Group với sự xuất hiện của tổ hợp nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí lớn nhất tại Nha Trang.
Tham vọng xây tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí hàng đầu
Các địa điểm nghỉ dưỡng tại Việt Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc bấy lâu nay đều được thống lĩnh bởi những doanh nghiệp quen thuộc VinGroup, Sun Group,…
Nhưng những tháng cuối năm 2016, thị trường bất động sản Nha Trang thu hút sự chú ý với sự xuất hiện của một tổ hợp nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí xuất hiện trên mảnh đất đắc địa ven biển đắt giá nhất tại Nha Trang - dự án GoldCoast do Công ty Cổ phần Thanh Yến làm chủ đầu tư.
Tính đến thời điểm hiện tại, GoldCoast chính là tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí và du lịch lớn nhất tại Nha Trang. Ngay thời điểm mới công bố hiện tượng bốc thăm chọn căn hộ và chênh giá ngay sau khi xuống tiền đã xảy ra với dự án này.
Không chỉ được chú ý bởi quy mô lớn, mà Thanh Yến còn mạnh tay chi ra hàng ngàn tỷ để xây dựng 13 tầng thương mại tại dự án này với hàng trăm tiện ích như: Khu phố thương mại lớn nhất miền Trung với hàng trăm thương hiệu uy tín, bar, club, gym, spa, tổ hợp vui chơi và giải trí, hồ bơi tràn bờ view biển, rạp chiếu phim, phòng họp, khánh tiết, nhà hàng 5 sao, khu vui chơi trẻ em, Spa Center & Fitness lớn nhất Việt Nam...
Đến thời điểm hiện tại, khó có dự án căn hộ nghỉ dưỡng nào tại Nha Trang có thể vượt qua được GoldCoast về việc chi cho tiện ích như vậy. Có thể thấy tham vọng của chủ đầu tư Thanh Yến trong việc biến GoldCoast thành một tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng biểu tượng hàng đầu tại Nha Trang.
Bà Tô Thị Uyển Thanh - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Yến, chia sẻ, khách du lịch đến Nha Trang hiện tại dường như chỉ biết ăn, ngủ và tham quan danh lam thắng cảnh. Nha Trang còn thiếu những không gian vui chơi, giải trí đủ đẳng cấp để kích thích khách hàng tiêu tiền. Vì vậy, Thanh Yến Group mang tham vọng xây dựng một tổ hợp nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí lớn tại GoldCoast để níu chân du khách ở lại Nha Trang thêm 1 ngày đêm, rồi 2-3 ngày đêm.
Mang tham vọng khá lớn, nhưng tiềm lực của Thanh Yến Group - một cái tên còn khá lạ lẫm với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng lớn đến đâu để có thể phát triển một tổ hợp nghỉ dưỡng lớn như GoldCoast.
Tiềm lực Thanh Yến lớn tới đâu?
Thanh Yến Group là một tập đoàn đa ngành gồm 16 công ty convới gần 3.000 nhân viên chuyên họat động và kinh doanh trong các lĩnh vực: Bất động sản, xây dựng công nghiệp và dân dụng, sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, sản xuất và chế tác đá granite, marble, cho thuê mặt bằng khu công nghiệp, văn phòng, kho bãi, nhà xưởng.
Các công ty thành viên của tập đoàn này phân bố từ Tp.HCM đến Long An, Nha Trang, Bình Phước, Bình Dương, Bình Định….
Ở lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng như đá Granite, đá Marble, đá nhân tạo, các công ty thành viên của Thanh Yến Group chiếm lĩnh thị phần lớn tại Việt Nam với công suất sản xuất gần 5 triệu m2 mỗi năm. Nguồn nguyên liệu của các công ty này không chỉ trải khắp Việt Nam mà còn vươn tới tận Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha…
Sản phẩm đá ốp của IBS (một công ty thành viên của Thanh Yến Group) được sử dụng tại công trình nổi tiếng như: Sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, Vinhome Central Park, Times City, Royal City, The Manor, Sunrise City,Tân Hoàng Minh Building, Sheraton Hotel, Sài Gòn Pearl, Vinamilk Tower, Vincom Lý Tự Trọng….
Ở lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn là chủ đầu tư của hàng chục dự án lớn có tổng mức đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng trải dài trên toàn quốc như: GoldCoast (Nha Trang), Nha Trang Center 2 (Nha Trang), Thanh Đa View (Tp.HCM), trung tâm thương mại Quy Nhơn, trung tâm thương mại Nha Trang, căn hộ Thanh Yến - Bình An, căn hộ Thanh Yến Nhà Bè…
Công ty này hiện đang sở hữu quỹ đất sạch lớn ở nhiều thành phố trên cả nước. Trong năm 2017 này, sau thành công của GoldCoast Thanh Yến cho biết sẽ tiếp tục triển khai 2 khu tổ hợp văn phòng, thương mại và căn hộ tại Nhà Bè (HCM) và đường Điện Biên Phủ (Bình Thạnh). Mỗi tổ hợp này có quy mô khoảng 1.000 căn hộ.
Ở lĩnh vực khu công nghiệp, tập đoàn này cũng ghi dấu ấn với các dự án Khu công nghiệp Nhựt Chánh (Bến Lức Long An)…
Chưa IPO nên doanh thu và lợi nhuận của Thanh Yến Group vẫn là một thông tin bí ẩn.




Có một khoảng cách lên tới hơn 2 điểm phần trăm về lãi suất vay thế chấp nhà giữa thị trường có mức lãi suất thấp nhất và cao nhất trong eurozone...
Trong những tháng đầu năm 2026, thị trường bất động sản tiếp tục có nhiều diễn biến đáng chú ý. Bên cạnh sự thay đổi về mức độ quan tâm giữa các địa phương, từng phân khúc cũng ghi nhận những xu hướng khác nhau về giá bán, nhu cầu tìm kiếm và nhu cầu thuê, phản ánh sự dịch chuyển của thị trường trong giai đoạn hiện nay…
Với hệ thống di sản lâu đời, mạng lưới không gian công cộng, các hoạt động văn hóa đặc trưng, cùng hệ sinh thái dịch vụ phục vụ du lịch đã được hình thành qua nhiều thập kỷ, Hà Nội đang sở hữu những nền tảng quan trọng giúp nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, cũng như giá trị của thị trường khách sạn trong dài hạn…
Đến nay, cả nước đã xây dựng dữ liệu cho hơn 64,42 triệu thửa đất trên tổng số hơn 102,46 triệu thửa đất cần thực hiện, đạt 63%. Trong số này, khoảng 28,77 triệu thửa đất được làm sạch theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, chiếm 45% số dữ liệu đã xây dựng, đủ điều kiện đưa vào vận hành theo thời gian thực…
Trong mô hình tăng trưởng mới của đất nước, thị trường bất động sản cần chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu; từ tăng trưởng dựa vào đầu cơ tài sản sang phát triển dựa trên nhu cầu thực; từ phát triển đơn lẻ từng dự án sang kiến tạo hệ sinh thái đô thị đồng bộ, xanh, thông minh và có khả năng chống chịu cao…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.