
Thị trường bất ngờ tăng tốc phục hồi từ sau 1h30 và càng về cuối phiên càng mạnh lên. Đà tăng của các blue-chips được dẫn dắt từ nhóm VCB, BID và VNM.
So với phiên sáng, mặt bằng giá blue-chips tốt hơn hẳn. Rổ VN30 ghi nhận 21 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, chỉ 5 mã tụt giá. VN30-Index đóng cửa tăng 0,49% với 18 mã tăng/9 mã giảm, đảo ngược so với phiên sáng (9 mã tăng/19 mã giảm).
Nhóm tăng giá ấn tượng nhất là VCB tăng 1.600 đồng so với cuối phiên sáng tương đương 1,8%. VCB chốt phiên tăng 1,23% so với tham chiếu. BID tăng 1.700 đồng tương đương 3,82% so với phiên sáng, chốt trên tham chiếu 4,52%. VNM tăng 1.400 đồng hay 1,2%, đóng cửa tăng 1,03% so với tham chiếu.
Ngoài ra các mã đảo chiều tăng hơn 1% so với phiên sáng còn là HPG, HDB, STB, PNJ, CTG.
Phía ngược lại, SAB là trụ sập giá mạnh nhất, giảm 2.700 đồng so với phiên sáng và đóng cửa dưới tham chiếu 1,24%. SAB trở thành cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất, nhưng chỉ riêng HPG tăng 2,39% đã gần đủ để san bằng.
Với độ rộng tốt của nhóm VN30, VN-Index được nâng đỡ mạnh trong buổi chiều, chỉ số tăng liên tục và đến 2h15 đã vượt qua 960 điểm. Được đà, blue-chips giữ giá đến hết phiên, thậm chí một số trụ còn nhảy cao hơn trong đợt ATC như BID, HPG, VCB, VIC, giúp VN-Index tiếp tục tăng lên 963,51 điểm, trên tham chiếu 0,51%.
Như vậy sau 9 phiên, hôm nay là lần đầu tiên VN-Index đóng cửa cao hơn được mốc 960 điểm một cách chắc chắn. Hôm 25/12 chỉ số cũng đã chốt tại 960,92 điểm nhưng lại để mất ngay. Thực tế trong tuần có rất nhiều lần VN-Index vượt 960 điểm nhưng cuối cùng lại tụt xuống.
Điều khá bất ngờ là chiều nay thanh khoản lại tăng, thậm chí lên mức cao nhất trong 4 phiên chiều gần đây nếu không tính tới cổ phiếu ROS. Hai sàn khớp đạt 1.117,3 tỷ đồng và do ROS không có mấy giao dịch (khoảng 5,5 tỷ) nên đây mới là mức thanh khoản thực chất của thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài không có đóng góp gì nhiều trong đợt đảo chiều tăng khá mạnh chiều nay. Khối này giải ngân nhẹ 385,7 tỷ đồng với cổ phiếu trên HSX và cũng bán ra 362,8 tỷ đồng. Mức mua ròng là khá đuối, dù chứng chỉ quỹ cũng được mua ròng gần 17 tỷ đồng. Cổ phiếu hai sàn chỉ được mua ròng 20,6 tỷ đồng.
HPG, VRE, STB, GEG, TCH, MSN là những mã được mua khá tốt. Lượng mua của khối ngoại tại HPG chiếm khoảng 37% thanh khoản. VRE xuất hiện thỏa thuận nội khối hơn 3 triệu cổ. Phía bán ròng có HDB, POW, KBC, VIC, SSI, VCB. Trong đó HDB bị bán khoảng 34% thanh khoản và giá vẫn tăng 1.89%.



Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.