
Biến động lớn nhất chiều nay thực ra chỉ là đợt đóng cửa, khi VN-Index được đẩy lên ngưỡng cao nhất trong ngày. Cũng chỉ có VN-Index thay đổi rõ ràng, còn VN30-Index rất mờ nhạt.
Cụ thể, VN-Index đóng cửa có thêm khoảng 2 điểm so với lúc chốt đợt khớp lệnh liên tục. Chỉ số leo lên 637,34 điểm, tăng 1,25% so với tham chiếu và đóng cửa ở mức cao nhất ngày. Trong khi đó, VN30 tăng thêm chưa đầy 1 điểm, chốt trên tham chiếu 1,1%.
Nguyên nhân là do có sự nhảy giá ở một số blue-chips lớn, nhưng VN30-Index lại không được hưởng lợi nhiều vì hạn chế vốn hóa. Cụ thể, VNM tăng thêm được một bước giá lên 162.000 đồng, VCB cũng thêm một giá, lên 53.000 đồng, MSN tăng một giá, lên 60.500 đồng, BID bớt giảm một giá, về 16.500 đồng…
Nếu so với phiên sáng, các chỉ số này biến động không đáng kể. Cụ thể, VN-Index chỉ đi thêm có 0,07%, VN30 tăng thêm 0,08%. Cả hai chỉ số này biến động cực hẹp trong buổi chiều do không có thêm bất kỳ giao dịch đột biến nào. Hầu hết cổ phiếu đã đạt đến ngưỡng giá cân bằng ngay từ cuối phiên sáng và không thể tăng thêm. Phiên chiều chỉ là sự giằng co trong 1-2 bước giá mà thôi.
Rổ VN30 chiều nay chỉ có 7 mã tăng so với phiên sáng và 9 mã giảm. Hầu hết các cổ phiếu có thay đổi cũng chỉ biến động 1-2 bước giá. Cá biệt có CTG, GMD giảm so với phiên sáng 3 bước giá và SBT tăng thêm 9 bước giá, NT2 tăng 3 bước giá.
VNM vẫn là cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường phiên chiều, nhưng sự kịch tính phải nhường cho SBT. Cổ phiếu này tăng từ 33.600 đồng cuối phiên sáng lên 34.500 đồng lúc đóng cửa.
SBT được hưởng lợi từ việc khối ngoại giảm áp lực bán ra, trong khi nhà đầu tư trong nước sẵn sàng đẩy giá lên. Khối ngoại vẫn xả 800.000 cổ phiếu nữa trong khi tổng lượng khớp buổi chiều tới 2,12 triệu cổ. SBT thanh khoản đứng thứ 2 thị trường phiên chiều sau VNM, khớp được gần 72,1 tỷ đồng giá trị.
Độ rộng thị trường chiều nay không thay đổi nhiều lắm, hai sàn có được 257 mã tăng/137 mã giảm, trong khi phiên sáng là 221 mã tăng/130 mã giảm. Riêng các mã blue-chips như đã nói ở trên, biến động rất ít trong chiều nay.
Thanh khoản cũng có tăng lên so với chiều hôm qua khoảng 24%, đạt 966,8 tỷ đồng. Tuy thế đây vẫn là mức giao dịch thấp. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh cả ngày hôm nay tăng 27,3% so với hôm qua.
Nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại vị thế mua ròng, nhưng chỉ là trên các giao dịch khớp lệnh. Tổng giá trị mua vào khớp lệnh đạt 232,4 tỷ đồng, tăng 67% so với hôm qua. Tổng giá trị bán đạt 202,4 tỷ đồng, giảm 19%.
Có hai điểm đáng chú ý trong giao dịch của khối ngoại hôm nay. Đầu tiên là VNM thu hút phần lớn lượng tiền mua vào. Cụ thể, khối ngoại tung ra 111,7 tỷ đồng để mua VNM, chiếm 48,1% tổng tiền mua khớp lệnh toàn thị trường. VNM nhận được mức vốn ròng 108,7 tỷ.
Ngoài VNM, các cổ phiếu khác giao dịch rất thấp như NT2 chỉ được 6,4 tỷ đồng ròng, PVT là 6,2 tỷ. Cổ phiếu đứng thứ 4 là DHC chỉ có 3,6 tỷ.
Thứ hai là tổng thể blue-chips ở HSX vẫn đang bị bán ròng, dù VNM cân bằng lại một chút. VIC vẫn bị rút tiếp 26,1 tỷ đồng ròng và quy mô bán chiếm 71% thanh khoản. SBT bị rút gần 57,8 tỷ ròng, bán khống chế 45% thanh khoản. HPG bị rút 19,1 tỷ và bán ra chiếm trên 33% thanh khoản. Tổng thể rổ VN30 khớp lệnh bán ròng 4,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, khối ngoại còn bán lớn qua giao dịch thỏa thuận trên HSX. Khoảng 133,4 tỷ đồng đã bị rút ròng theo cách này, trong khi khớp lệnh ròng chỉ có 13,6 tỷ. Kể cả tính giao dịch của HNX thì mức bán ròng này vẫn đảo ngược vị thế của khối ngoại hôm nay.




Đằng sau chiến dịch siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc dường như không muốn ngăn dòng vốn ra nước ngoài mà muốn kiểm soát đường đi của dòng vốn đó. Hồng Kông đang được tái định vị thành cửa ngõ trung tâm của một hệ sinh thái tài chính lấy đồng nhân dân tệ làm hạt nhân…
Trong bối cảnh hiện tại chúng ta tập trung vào các tài sản có giá trị thật bất động sản, cổ phiếu các doanh nghiệp nội tại mạnh, hay gia tăng tỷ trọng tiền gửi cũng là một lựa chọn phù hợp.
Hiệu suất nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%...
Có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.
Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu nhưng cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đại. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.