
Phiên cuối tuần thị trường giao dịch rất thận trọng dù thanh khoản tăng. Nhóm blue-chips đang rơi từ từ dưới sức ép của khối ngoại bán ròng.
VN-Index vận động yếu và tăng không đáng kể đầu phiên, cao nhất chỉ trên tham chiếu 0,15% sau đó trượt dốc liên tục. Kết phiên sáng chỉ số giảm 0,24% với 127 mã tăng/157 mã giảm. VN30-Index nửa đầu phiên cũng tăng tối đa 0,21%, hiện đã giảm 0,23% với 12 mã tăng/15 mã giảm.
Độ rộng chung trên HSX cũng như riêng với VN30 cho thấy cổ phiếu mới ở trong tình trạng phân hóa chứ chưa giảm đồng loạt. Mức độ biến động cũng nhỏ, chưa tới 80 mã giảm quá 1%. Hôm nay là phiên cả hai quỹ ETF sẽ giao dịch rất lớn nên thị trường thận trọng cũng là lẽ thường.
Nhóm blue-chips lớn nhất tăng kém và không đủ hỗ trợ chỉ số. SAB được đẩy tăng 1,02% với khối ngoại mua chiếm hơn 91% thanh khoản. Cổ phiếu này giao dịch tầm 4,6 tỷ đồng, rất nhỏ. VCB tăng 0,98% có ảnh hưởng lớn nhất cũng chưa tới 1 điểm. Lác đác vài mã còn lại ảnh hưởng không đáng kể như PNJ tăng 1,33%, REE tăng 2,82%.
Nhóm trụ kém nhất là VIC giảm 0,82%, VHM giảm 0,55%, VNM giảm 0,4%, BID giảm 0,98%, BVH giảm 1,22%, GAS giảm 0,67%, HPG giảm 1,09%.
Dòng tiền đầu cơ chạy vào số ít cổ phiếu cá biệt như SJF, ASM, TYA, IDI, TNA, những cổ phiếu tăng trên 3%.
Sự thận trọng thể hiện rất rõ ở nhóm trụ sẽ bị bán nhiều. Giao dịch ở các mã càng lớn càng yếu về thanh khoản. Bất ngờ là REE, MBB, FPT, PNJ lại là các cổ phiếu thanh khoản tốt nhất sau ROS. Cả 4 mã này đều tăng giá.
Đây đều là các cổ phiếu đang có xu hướng tăng rõ và rất mạnh. Tuy nhiên nếu nhìn vào diễn biến giá sáng nay thì cũng có dấu hiệu xả khá rõ. MWG tăng rất yếu 0,32% dù đầu phiên bùng nổ lên đỉnh cao lịch sử mới, tăng tới 2,08%. MBB đầu phiên cũng vượt đỉnh 15 tháng, tăng 1,14% nhưng hiện cũng chỉ còn 0,23%. FPT tụt từ mức tăng 1,73% còn 0,52%...
Quy mô khớp lệnh hai sàn phiên sáng tăng gần 29% so với sáng hôm qua, đạt 1.768,2 tỷ đồng có yếu tố ảnh hưởng từ ROS. Cổ phiếu này đã giao dịch trên 154 tỷ đồng, giá giảm 2,24%.
Khối ngoại đang bán ròng khá mạnh và hôm nay dự kiến sẽ bán ròng do các quỹ ETF giao dịch. HSX đang bị xả 322,5 tỷ đồng, mua vào 217,4 tỷ đồng. VN30 mua 157,1 tỷ, bán 207,5 tỷ đồng. HNX mua 4,8 tỷ, bán 6,4 tỷ đồng. Trong nhóm mua ròng hiện chỉ có VCB là blue-chips, còn lại DXG, KBC, LGL và vài mã ít quan trọng khác. Phía bán ròng có SSI, STB, VRE, VIC, BVH, HPG, BID, HDB, HSG, IDI, NT2 và chứng chỉ quỹ E1.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.