
Chứng khoán toàn cầu chao đảo đêm qua nên thị trường châu Á sáng nay rực lửa là lẽ đương nhiên. VN-Index sụt giảm 0,46% vẫn còn là rất nhẹ.
Chứng khoán Mỹ khởi động cơn lũ bán tháo với S&P 500 giảm 1,79%, DJ giảm 1,86%, Nasdaq giảm 1,56%. Châu Âu đêm qua cũng giảm điên cuồng, FTSE 100 rơi 3,23%, CAC 40 giảm 3,12%.
Thị trường Việt Nam có mức giảm sâu nhất sáng nay là 0,79%, cũng không có gì quá ghê gớm. Đà phục hồi đang diễn ra trong 30 phút cuối, kéo VN-Index lên dần và chỉ còn giảm 0,46%, nằm trong nhóm các thị trường khỏe nhất châu Á cùng với Ấn Độ giảm 0,29%, Thái Lan giảm 0,26%.
Trong khi đó Singapore giảm 0,95%, Hong Kong giảm 0,54%, Nhật giảm 2,14%, Trung Quốc giảm 0,92%, Hàn Quốc giảm 1,95%...
Thị trường Việt Nam không rơi quá sâu do các cổ phiếu vốn hóa lớn giữ nhịp tốt. VIC giảm sâu nhất chỉ 0,76% và hiện chỉ còn giảm 0,59%; VCB giảm sâu nhất 1,71%, hiện còn 1,1%; SAB từ -1,02% thành 0,04%; GAS co mức giảm còn 1,06%; VNM từ -1,18% còn -0,63%...
VN30-Index lúc giảm sâu nhất mất 0,88%, chốt phiên sáng giảm 0,43% và đã có 9 mã tăng/20 mã giảm. BID tăng 1,24% là blue-chips đảo chiều ấn tượng nhất. Đầu phiên cổ phiếu này cũng rơi 1,12%. MSN cũng rất khá, đang tăng nhẹ 0,52% nhưng đầu phiên giảm 0,78%. Các mã đang tăng không mạnh như REE, PNJ, GMD, HDB, DPM.
Lực phục hồi của các chỉ số chủ đạo đến từ khả năng hồi giá bớt giảm của trụ hơn là khả năng kéo của các cổ phiếu tăng giá. VHM chỉ còn giảm 0,22% từ mức giảm 1,12% còn có hiệu quả hơn cả các cổ phiếu đang trên tham chiếu.
Khi thị trường chịu áp lực chung rất lớn thì việc VN-Index và cổ phiếu giảm giá là bình thường. Điều quan trọng là thị trường có rơi vào cảnh hoảng loạn bán tháo hay không và có khả năng đảo chiều phục hồi hay không. Giao dịch sáng nay khá ổn định do các blue-chips giữ nhịp tốt, các chỉ số không giảm quá 1% tại đáy.
Độ rộng của HSX vẫn còn kém với 90 mã tăng/192 mã giảm, trong đó hơn 90 mã giảm quá 1%. Tuy nhiên các cổ phiếu giảm quá 2% không có nhiều mã thanh khoản lớ, chỉ là ROS, BCG, DAH, HQC, SJF, TGG, DIC, CCL. Nhóm này không mấy quan trọng đối với thị trường.
Sàn HNX giao dịch cũng yếu nhưng giảm mức bình thường. HNX-Index đang rơi 0,39% với 42 mã tăng/61 mã giảm. HNX30 giảm 0,5% với 6 mã tăng/14 mã giảm. Các mã giảm mạnh là PVS giảm 1,04%, VCS giảm 1,47%, VCG giảm 0,38%, NVB giảm 1,19%.
Thanh khoản sáng nay giảm 7% đạt 1.745,6 tỷ đồng. Tuy nhiên nếu loại ROS thì giảm 12%. Các cổ phiếu ngoài ROS thanh khoản cao là FPT, MBB, VPB, VRE, MWG, VCB, HPG, đều khớp trên 50 tỷ đồng.
Khối ngoại vẫn đang bán ròng rất mạnh. HSX bị xả 201,6 tỷ đồng nhưng chỉ mua 84,8 tỷ đồng. VN30 bị bán 145,8 tỷ, mua 46 tỷ đồng. HNX mua 3,2 tỷ, bán không đáng kể. Các mã bị xả lớn nhất sáng nay là HPG, DIC, HQC, VRE, HT1, VCB, HSG, TDH, HDB, VNM.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.